Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn thảo luận về tập trận chung

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc “thảo luận sâu” về các cuộc tập trận chung sau khi Tổng thống Donald Trump nói ngừng “trò chơi chiến tranh”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15/6 cho biết, Bộ trưởng Song Young-moo và người đồng cấp James Mattis đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, từ 19h30 tối 14/6, để trao đổi quan điểm về các cuộc tập trận, trong đó có cuộc tập trận chung Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG) mùa hè này.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Washington sẽ “ngừng trò chơi chiến tranh” với Seoul vì cho rằng những cuộc tập trận này “đắt đỏ, gây hấn và không phù hợp”.

Không thể vội vàng quyết định

Trong cuộc điện đàm ngày 14/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc “đã nhất trí tiếp tục tăng cường nỗ lực để hỗ trợ quốc phòng dựa trên mối quan hệ đồng minh vững chắc và việc thực thi một cách chân thành, nhanh chóng thỏa thuận sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều” – thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ.

“Vì thế, các Bộ trưởng đã trao đổi quan điểm chi tiết về toàn bộ các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn” – thông cáo cho biết thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định phải thảo luận trực tiếp về vấn đề trên “càng sớm càng tốt”.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đã lưu ý đến việc cần phải “thay đổi một cách linh hoạt” áp lực quân sự đối với Triều Tiên để phù hợp với Tuyên bố của Thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4, trong đó kêu gọi các biện pháp xây dựng lòng tin trong quá trình đối thoại với Bình Nhưỡng.

Ông Song cũng tái khẳng định tuyên bố của Tổng thống Moon Jae-in rằng ông sẽ xem xét vấn đề các cuộc tập trận chung một cách thận trọng.

Trong bầu không khí mong muốn hòa giải ngày càng mãnh liệt, không loại trừ khả năng Seoul và Washington có thể xem xét thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung thường niên, bao gồm UFG.

Tuy nhiên, phe bảo thủ tại Hàn Quốc cho rằng bất cứ sự thay đổi nào của các cuộc tập trận cũng có thể làm yếu đi liên minh an ninh được cho là chủ lực chống lại nguy cơ tấn công từ Triều Tiên.

Phép thử với Triều Tiên

Cũng liên quan đến vấn đề này, người được Tổng thống Trump đề cử làm Đại sứ tại Hàn Quốc ngày 14/6 đã bày tỏ rằng liên minh này nên “tạm ngừng” các cuộc tập trận chung để thử “độ nghiêm túc” của Triều Tiên với tiến trình đối thoại.

Tướng nghỉ hưu Harry Harris, người từng chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, cũng chỉ ra những thay đổi của bức tranh an ninh khu vực.

“Tôi tin rằng chúng ta nên để các cuộc tập trận, nhất là các cuộc tập traajn lớn, dừng lại để xem ông Kim Jong-un có thực sự nghiêm túc với việc đàm phán hay không”, ông Harris nói trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ để thông qua việc bổ nhiệm ông làm Đại sứ tại Hàn Quốc.

Ứng viên Đại sứ khẳng định: “Giờ đây, sau Thượng đỉnh (Mỹ - Triều), chúng ta đã ở một vị trí vô cùng khác biệt”.

Mặc dù vậy, ông Harris cho rằng Seoul và Washington vẫn có thể tiếp tục các cuộc tập trận thông thường để đảm bảo tính sẵn sàng.

Về phía Hàn Quốc, các quan chức nước này phản ứng một cách rất thận trọng trước đề xuất của ông Trump về việc ngừng tập trận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đề cập cụ thể cuộc tập trận bị ảnh hưởng nhưng giới quan sát cho rằng các cuộc tập trận chung Đại bàng non (Foal Eagle) Giải pháp then chốt (Key Resolve) diễn ra vào mùa xuân hàng năm và UFG vào mùa hè có thể nằm trong danh sách bị tạm ngừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ duy trì trừng phạt đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn
Mỹ duy trì trừng phạt đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14/6 cho biết các lệnh trừng phạt sẽ được duy trì cho tới khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Mỹ duy trì trừng phạt đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Mỹ duy trì trừng phạt đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14/6 cho biết các lệnh trừng phạt sẽ được duy trì cho tới khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận
Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc Triều Tiên và Mỹ kiềm chế “hành động quân sự khiêu khích”.

Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận

Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc Triều Tiên và Mỹ kiềm chế “hành động quân sự khiêu khích”.

Mỹ bất ngờ dọa nối lại tập trận chung với Hàn Quốc
Mỹ bất ngờ dọa nối lại tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo sẽ nối lại các cuộc tập trận với Hàn Quốc nếu Triều Tiên không tỏ rõ thiện chí.

Mỹ bất ngờ dọa nối lại tập trận chung với Hàn Quốc

Mỹ bất ngờ dọa nối lại tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo sẽ nối lại các cuộc tập trận với Hàn Quốc nếu Triều Tiên không tỏ rõ thiện chí.

Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kéo thế giới khỏi miệng hố chiến tranh
Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kéo thế giới khỏi miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Hàn Quốc cũng ghi nhận khả năng tập trận chung Mỹ-Hàn có thể bị đình chỉ để tạo không khí thuận lợi cho đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kéo thế giới khỏi miệng hố chiến tranh

Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kéo thế giới khỏi miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Hàn Quốc cũng ghi nhận khả năng tập trận chung Mỹ-Hàn có thể bị đình chỉ để tạo không khí thuận lợi cho đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ sẽ không bỏ cấm vận khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa
Mỹ sẽ không bỏ cấm vận khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ sẽ không bỏ cấm vận khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Mỹ sẽ không bỏ cấm vận khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa

Mỹ sẽ không bỏ cấm vận khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ sẽ không bỏ cấm vận khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa hoàn toàn.