Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kéo thế giới khỏi miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Hàn Quốc cũng ghi nhận khả năng tập trận chung Mỹ-Hàn có thể bị đình chỉ để tạo không khí thuận lợi cho đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 14/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh kết quả cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, gọi đây là một thành công lớn giúp kéo thế giới khỏi nguy cơ chiến tranh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap)

“Có rất nhiều quan điểm khác nhau về kết quả của Thượng đỉnh nhưng điều quan trọng nhất là thực tế rằng nó đã giúp cả thế giới, trong đó có người dân Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc thoát khỏi nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tên lửa tầm xa” – ông Moon Jae-in phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang ở thăm Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc cũng “tin tưởng rằng chỉ riêng điều này thôi đã là một tiến triển rất ý nghĩa”.

Phát biểu của ông Moon Jae-in có lẽ nhằm trả lời cho những tranh cãi về khả năng đình chỉ các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Trước đó, sau cuộc gặp mang tính lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông sẽ dừng cái mà ông gọi là “trò chơi chiến tranh tốn kém và gây hấn” với Hàn Quốc chừng nào các nước còn cam kết với tiến trình đàm phán để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hiện chưa rõ ông Trump có ý gì khi nhắc đến “trò chơi chiến tranh” nhưng ghi nhận khả năng tập trận chung Mỹ - Hàn có thể bị đình chỉ.

“Chúng tôi tin rằng cần phải xem xét nhiều cách khác nhau để củng cố thêm các cuộc đối thoại chừng nào còn có những thảo luận nghiêm túc giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình” – người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, vẫn còn rất nhiều điểm phải thảo luận và thực thi nhưng tái khẳng định rằng, những nỗ lực của Mỹ nhằm tiếp tục buộc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa sẽ được chứng tỏ là thành công và cuối cùng sẽ mang đến hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đến Hàn Quốc ngày 13/6 để trực tiếp thông báo và thảo luận với những người đồng cấp nước chủ nhà về kết quả của Thượng đỉnh Mỹ Triều 1 ngày trước đó.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận chặt chẽ và hợp tác giữa các đồng minh để nhanh chóng thực hiện đầy đủ những kết quả của Thượng đỉnh Mỹ - Triều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên: 4 “trụ cột” trong Tuyên bố chung
Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên: 4 “trụ cột” trong Tuyên bố chung

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên đã xác định 4 điểm chính trong Tuyên bố chung mà Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa ký kết.

Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên: 4 “trụ cột” trong Tuyên bố chung

Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên: 4 “trụ cột” trong Tuyên bố chung

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên đã xác định 4 điểm chính trong Tuyên bố chung mà Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa ký kết.

Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận
Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc Triều Tiên và Mỹ kiềm chế “hành động quân sự khiêu khích”.

Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận

Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc Triều Tiên và Mỹ kiềm chế “hành động quân sự khiêu khích”.

Trung Quốc “thở phào” sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Trung Quốc “thở phào” sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Trung Quốc đã thấy những đề xuất của nước này được nêu ra và vai trò của Bắc Kinh được cả 2 lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đề cao.

Trung Quốc “thở phào” sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Trung Quốc “thở phào” sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Trung Quốc đã thấy những đề xuất của nước này được nêu ra và vai trò của Bắc Kinh được cả 2 lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đề cao.

Chấn động: Mỹ - Triều cam kết “hoàn toàn phi hạt nhân hóa”
Chấn động: Mỹ - Triều cam kết “hoàn toàn phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên đã cam kết “hợp tác để hoàn toàn phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên” trong văn kiện ký tại Singapore ngày 12/6/2018.

Chấn động: Mỹ - Triều cam kết “hoàn toàn phi hạt nhân hóa”

Chấn động: Mỹ - Triều cam kết “hoàn toàn phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên đã cam kết “hợp tác để hoàn toàn phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên” trong văn kiện ký tại Singapore ngày 12/6/2018.

Những khoảnh khắc thân mật của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên
Những khoảnh khắc thân mật của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN-Đã có hơn 1 cái bắt tay, rất nhiều nụ cười và những cử chỉ thân thiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dành cho nhau.

Những khoảnh khắc thân mật của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

Những khoảnh khắc thân mật của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN-Đã có hơn 1 cái bắt tay, rất nhiều nụ cười và những cử chỉ thân thiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dành cho nhau.