Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ấn Độ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay (19/3) tới New Delhi bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đáng chú ý với cả hai nước Mỹ và Ấn Độ, cũng như với cả khu vực. Ngay sau khi đặt chân tới New Delhi, ông Lloyd Austin sẽ có cuộc hội đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan. Trong ngày 20/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sẽ tiếp và hội đàm với người đồng cấp Mỹ.

Trọng tâm các cuộc thảo luận sẽ bao gồm việc làm sâu sắc thêm sự hợp tác trong không gian Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, tranh chấp biên giới Ấn Độ - Trung Quốc và việc khuyến khích các công ty Mỹ tới làm ăn tại Ấn Độ. Trước khi rời Ấn Độ vào ngày 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có cuộc hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra vào thời điểm rất đáng chú ý. Ông Lloyd Austin vừa tới Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về các vấn đề khu vực và song phương. Chuyến đi này cũng diễn ra ngày sau cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của những người đứng đầu nhà nước nhóm Đối thoại 4 bên về An ninh (hay còn gọi là nhóm Bộ Tứ ).

Trong đó, Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản cùng kêu gọi một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ‘tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ, đồng thời không bị ép buộc’. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong lúc Ấn Độ và Trung Quốc đang tiếp tục đàm phán để rút binh lính khỏi khu vực biên giới tranh chấp tại vùng lãnh thổ liên bang Ladakh.

Dư luận Ấn Độ nhận định, trong cuộc gặp giữa 2 bộ trưởng quốc phòng vào ngày 20/3, Ấn Độ có thể đề cập khả năng hợp tác sản xuất các hệ thống vũ khí tại nước này. New Dehli đang lên kế hoạch tăng cường sản xuất trang thiết bị vũ khí trong nước, để tiến tới tự chủ và hướng ra xuất khẩu. Bên cạnh đó, hai bên cũng có thể thảo luận về chủ đề nhận thức chung về hàng hải, các cuộc tập trận song phương và đa phương và tăng cường phối hợp trong khu vực Ấn Độ Dương, bên cạnh không gian Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 19 – 21/3, nhằm thảo luận hợp tác quốc phòng song phương và các thách thức an ninh khu vực. Ấn Độ là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 19 – 21/3, nhằm thảo luận hợp tác quốc phòng song phương và các thách thức an ninh khu vực. Ấn Độ là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 tới sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo 3 nước Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, những nước trong bộ tứ kim cương cùng với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 tới sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo 3 nước Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, những nước trong bộ tứ kim cương cùng với Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể thăm Ấn Độ trong tháng này
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể thăm Ấn Độ trong tháng này

VOV.VN - Các nguồn tin tại Ấn Độ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được dự báo sẽ có chuyến thăm Ấn Độ trong tháng 3 này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể thăm Ấn Độ trong tháng này

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể thăm Ấn Độ trong tháng này

VOV.VN - Các nguồn tin tại Ấn Độ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được dự báo sẽ có chuyến thăm Ấn Độ trong tháng 3 này.

Mỹ - Ấn “đồng tâm hiệp lực”: Biden sẽ giữ lời ở Ấn Độ - Thái Bình Dương?
Mỹ - Ấn “đồng tâm hiệp lực”: Biden sẽ giữ lời ở Ấn Độ - Thái Bình Dương?

VOV.VN - Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ấn Độ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đã cho thấy chính quyền ông Biden đặt trọng tâm chiến lược vào Ấn Độ - Thái Bình Dương trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc.

Mỹ - Ấn “đồng tâm hiệp lực”: Biden sẽ giữ lời ở Ấn Độ - Thái Bình Dương?

Mỹ - Ấn “đồng tâm hiệp lực”: Biden sẽ giữ lời ở Ấn Độ - Thái Bình Dương?

VOV.VN - Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ấn Độ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đã cho thấy chính quyền ông Biden đặt trọng tâm chiến lược vào Ấn Độ - Thái Bình Dương trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc.