Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Đông Nam Á

VOV.VN - Ông Hagel sẽ thăm 1 loạt nước trong khu vực, tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại đây.

Hôm nay (25/8), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thăm Malaysia, mở đầu cho chuyến công du Đông Nam Á nhằm khẳng định chiến lược “xoay trục” về Thái Bình Dương của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel và Malaysia Hussein (ảnh: AP)


Trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia vào sáng nay, ông Hagel tuyên bố Mỹ cam kết tăng cường quan hệ quân sự với Malaysia, giúp quân đội Malaysia nâng cao năng lực trên các lĩnh vực: hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ thiên tai, gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, chống khủng bố.

Sau chuyến thăm Malaysia, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đến thăm Indonesia, Philippines và dự Hội nghị cấp Bộ trưởng quốc phòng ASEAN diễn ra tại Brunây. Tại Philippines, Bộ trưởng Hagel sẽ thảo luận với các quan chức Philippines về những nguyên tắc triển khai thêm binh sĩ và cơ sở quân sự tạm thời của Mỹ tại Philippines.

Với chiến lược “xoay trục” về châu Á –Thái Binh Dương, Mỹ có ý định bổ sung thêm tàu chiến cho Lực lượng Hải quân cũng như tăng cường các tàu chiến cho lực lượng đồn trú luân phiên trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Trung và cuộc cạnh tranh ở châu Á-Thái Bình Dương
Mỹ, Trung và cuộc cạnh tranh ở châu Á-Thái Bình Dương

(VOV) - Mỹ cho rằng, châu Á-Thái Bình Dương đủ rộng cho cả Mỹ và Trung Quốc đang lớn mạnh.

Mỹ, Trung và cuộc cạnh tranh ở châu Á-Thái Bình Dương

Mỹ, Trung và cuộc cạnh tranh ở châu Á-Thái Bình Dương

(VOV) - Mỹ cho rằng, châu Á-Thái Bình Dương đủ rộng cho cả Mỹ và Trung Quốc đang lớn mạnh.

Mỹ muốn đóng vai trò tích cực tại châu Á-Thái Bình Dương
Mỹ muốn đóng vai trò tích cực tại châu Á-Thái Bình Dương

(VOV) -Ngoại trưởng Clinton: “Những điều sẽ diễn ra tại châu Á trong những năm tới sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của Mỹ”.

Mỹ muốn đóng vai trò tích cực tại châu Á-Thái Bình Dương

Mỹ muốn đóng vai trò tích cực tại châu Á-Thái Bình Dương

(VOV) -Ngoại trưởng Clinton: “Những điều sẽ diễn ra tại châu Á trong những năm tới sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của Mỹ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm châu Á
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm châu Á

(VOV) - Mỹ mong muốn tăng cường ảnh hưởng của quân đội Mỹ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm châu Á

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm châu Á

(VOV) - Mỹ mong muốn tăng cường ảnh hưởng của quân đội Mỹ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

18 nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ tập trận trên Biển Đông
18 nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ tập trận trên Biển Đông

VOV.VN - Hải quân 10 nước thành viên ASEAN và Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, sẽ tham gia cuộc tập trận này vào năm tới.

18 nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ tập trận trên Biển Đông

18 nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ tập trận trên Biển Đông

VOV.VN - Hải quân 10 nước thành viên ASEAN và Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, sẽ tham gia cuộc tập trận này vào năm tới.

Chuck Hagel, ông chủ tương lai của Lầu Năm Góc là ai?
Chuck Hagel, ông chủ tương lai của Lầu Năm Góc là ai?

(VOV) - Cựu thượng nghị sĩ Chuck Hagel mang tư tưởng ‘bồ câu’ phải vượt qua vô vàn trở ngại để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Chuck Hagel, ông chủ tương lai của Lầu Năm Góc là ai?

Chuck Hagel, ông chủ tương lai của Lầu Năm Góc là ai?

(VOV) - Cựu thượng nghị sĩ Chuck Hagel mang tư tưởng ‘bồ câu’ phải vượt qua vô vàn trở ngại để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ
Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết, sẽ duy trì thường trực một tàu sân bay hoặc USS George Washington ở Thái Bình Dương

Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ

Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết, sẽ duy trì thường trực một tàu sân bay hoặc USS George Washington ở Thái Bình Dương

Trung Quốc chỉ trích chính sách xoay trục của Mỹ
Trung Quốc chỉ trích chính sách xoay trục của Mỹ

(VOV) - Trung Quốc cho rằng động thái của Mỹ không phù hợp với lời kêu gọi duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực.

Trung Quốc chỉ trích chính sách xoay trục của Mỹ

Trung Quốc chỉ trích chính sách xoay trục của Mỹ

(VOV) - Trung Quốc cho rằng động thái của Mỹ không phù hợp với lời kêu gọi duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực.

Chuck Hagel không thấy bằng chứng về sử dụng sarin ở Syria
Chuck Hagel không thấy bằng chứng về sử dụng sarin ở Syria

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói không chấp nhận kế hoạch chiến tranh nào liên quan đến Syria

Chuck Hagel không thấy bằng chứng về sử dụng sarin ở Syria

Chuck Hagel không thấy bằng chứng về sử dụng sarin ở Syria

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói không chấp nhận kế hoạch chiến tranh nào liên quan đến Syria