Trung Quốc chỉ trích chính sách xoay trục của Mỹ

(VOV) - Trung Quốc cho rằng động thái của Mỹ không phù hợp với lời kêu gọi duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 16/4 công bố báo cáo chỉ trích chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng Washington đang gây thêm bất ổn cho khu vực này bằng việc tăng cường quân sự cho các đồng minh và cử thêm tàu chiến, máy bay, quân đội đến đây.

Với chính sách xoay trục này, khoảng 60% hạm đội Hải quân của Mỹ sẽ được triển khai ở Thái Bình Dương vào năm 2020. Trong khi đó, Singapore sẽ đón 4 tàu tuần duyên mới từ Mỹ, Indonesia sẽ mua lượng lớn khí tài và tham gia vào các cuộc tập chung với Mỹ còn đồng minh truyền thống của Washington là Philippines cũng sẽ tiếp nhận thêm nhiều binh sỹ Mỹ đến căn cứ ở đây. Tại khu vực Đông Bắc Á, Mỹ cũng liên tục tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực an ninh và quân sự.

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân (Yang Yujun) cho rằng động thái của Mỹ không phù hợp với lời kêu gọi duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lý giải và xoa dịu những quan ngại của Mỹ và phương Tây về việc nước này tăng gấp 500 lần chi tiêu quốc phòng trong vòng 14 năm qua../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ triển khai vũ khí tối tân tới châu Á - Thái Bình Dương
Mỹ triển khai vũ khí tối tân tới châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Máy bay săn tàu ngầm, tên lửa hành trình, tàu chiến, máy bay tiêm kích tàng hình… sẽ được đưa tới châu Á trong những năm tới.

Mỹ triển khai vũ khí tối tân tới châu Á - Thái Bình Dương

Mỹ triển khai vũ khí tối tân tới châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Máy bay săn tàu ngầm, tên lửa hành trình, tàu chiến, máy bay tiêm kích tàng hình… sẽ được đưa tới châu Á trong những năm tới.

Mỹ thay đổi chính sách tái cân bằng ở châu Á-TBD?
Mỹ thay đổi chính sách tái cân bằng ở châu Á-TBD?

(VOV) - Mỹ coi tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương là mục tiêu dài hạn, còn mục tiêu trước mắt là giải quyết vấn đề Trung Đông.

Mỹ thay đổi chính sách tái cân bằng ở châu Á-TBD?

Mỹ thay đổi chính sách tái cân bằng ở châu Á-TBD?

(VOV) - Mỹ coi tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương là mục tiêu dài hạn, còn mục tiêu trước mắt là giải quyết vấn đề Trung Đông.

Mỹ bắt đầu thực thi chiến lược hướng tới châu Á
Mỹ bắt đầu thực thi chiến lược hướng tới châu Á

(VOV) - Trước tiên, Mỹ sẽ bố trí một trạm radar và kính viễn vọng không gian hiện đại trên lãnh thổ Australia.

Mỹ bắt đầu thực thi chiến lược hướng tới châu Á

Mỹ bắt đầu thực thi chiến lược hướng tới châu Á

(VOV) - Trước tiên, Mỹ sẽ bố trí một trạm radar và kính viễn vọng không gian hiện đại trên lãnh thổ Australia.

Mỹ khẳng định "Chính sách trở lại châu Á"
Mỹ khẳng định "Chính sách trở lại châu Á"

(VOV) -Chuyến thăm ba nước ASEAN của ông Obama cho thấy, Mỹ đang khẳng định "Chính sách trở lại Châu Á" như một ưu tiên đối ngoại.

Mỹ khẳng định "Chính sách trở lại châu Á"

Mỹ khẳng định "Chính sách trở lại châu Á"

(VOV) -Chuyến thăm ba nước ASEAN của ông Obama cho thấy, Mỹ đang khẳng định "Chính sách trở lại Châu Á" như một ưu tiên đối ngoại.

Tổng thống Obama và chiến lược châu Á - Thái Bình Dương
Tổng thống Obama và chiến lược châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Mới tái đắc cử, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã có ngay chuyến công du tới Đông Nam Á.

Tổng thống Obama và chiến lược châu Á - Thái Bình Dương

Tổng thống Obama và chiến lược châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Mới tái đắc cử, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã có ngay chuyến công du tới Đông Nam Á.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2012 tăng 7,8%
Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2012 tăng 7,8%

(VOV) -Nước có tốc độ chi tiêu quốc phòng tăng nhanh nhất trong năm 2012 là Oman với 51%.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2012 tăng 7,8%

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2012 tăng 7,8%

(VOV) -Nước có tốc độ chi tiêu quốc phòng tăng nhanh nhất trong năm 2012 là Oman với 51%.