Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn muốn hợp tác quân sự với Trung Quốc

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đưa ra sau khi Bắc Kinh hủy các cuộc đối thoại quân sự với Washington trong tuần này.

Ngày 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố, ông đang tìm cách thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quân sự với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh hủy các cuộc đối thoại quân sự nhằm phản đối lệnh cấm vận của Mỹ đối với việc Trung Quốc mua vũ khí của Nga.

Bộ trưởng  Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Getty

Tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Jim Mattis đã tới Trung Quốc trong nỗ lực nhằm tăng cường đối thoại quân sự với Trung Quốc, bất chấp bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và xuất hiện lo ngại tại Mỹ về việc Trung Quốc hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Mới đây Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố hủy chuyến thăm Mỹ của Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Phó đô đốc Thẩm Kim Long (Shen Jinlong) cũng như hủy các vòng đối thoại ở Bắc Kinh giữa quan chức quân sự 2 nước dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Trung Quốc tuyên bố quyết định mua máy bay chiến đấu và tên lửa từ Nga là hoạt động hợp tác bình thường của 2 quốc gia có chủ quyền và Mỹ không có quyền can thiệp. Trước đó, hôm 21/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với Cơ quan phát triển thiết bị Trung Quốc (EED), đơn vị trực thuộc quân đội phụ trách việc mua vũ khí với Nga.

Việc Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vừa nêu nằm trong việc thực thi Đạo luật chống đối thủ của Mỹ qua các biện pháp trừng phạt (CAATSA) đã được Mỹ đưa vào hiệu lực từ năm 2017 để phản ứng với vụ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và can thiệp vào tình hình ở miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạn chót áp thuế cận kề, Mỹ-Trung vẫn không tìm được tiếng nói chung
Hạn chót áp thuế cận kề, Mỹ-Trung vẫn không tìm được tiếng nói chung

VOV.VN - Trung Quốc đã hủy vòng đàm phán thương mại mới, cũng như hủy chuyến công du Mỹ của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào tuần tới.

Hạn chót áp thuế cận kề, Mỹ-Trung vẫn không tìm được tiếng nói chung

Hạn chót áp thuế cận kề, Mỹ-Trung vẫn không tìm được tiếng nói chung

VOV.VN - Trung Quốc đã hủy vòng đàm phán thương mại mới, cũng như hủy chuyến công du Mỹ của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào tuần tới.

Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc
Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc

VOV.VN -Cục phát triển thiết bị của Trung Quốc sẽ bị cấm đăng ký xin giấy phép xuất khẩu cũng như tham gia vào các giao dịch ngoại theo luật của Mỹ.

Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc

Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc

VOV.VN -Cục phát triển thiết bị của Trung Quốc sẽ bị cấm đăng ký xin giấy phép xuất khẩu cũng như tham gia vào các giao dịch ngoại theo luật của Mỹ.

Biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ-Trung chính thức có hiệu lực
Biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ-Trung chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Các biện pháp thuế quan “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực từ 04h01 giờ GMT ngày 24/9, tức 11h01 theo giờ Hà Nội.

Biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ-Trung chính thức có hiệu lực

Biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ-Trung chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Các biện pháp thuế quan “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực từ 04h01 giờ GMT ngày 24/9, tức 11h01 theo giờ Hà Nội.

Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?
Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?

VOV.VN - Trung Quốc vẫn tỏ ra cứng rắn, trong khi Mỹ tự tin là sẽ giành thế thượng phong và chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại này.

Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?

Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?

VOV.VN - Trung Quốc vẫn tỏ ra cứng rắn, trong khi Mỹ tự tin là sẽ giành thế thượng phong và chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại này.