Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo với Tổng thống Putin về tổn thất của Ukraine

VOV.VN - Chỉ trong 2 tuần, Ukraine đã mất 5.500 binh lính, trong đó có hơn 2.000 binh lính bị tiêu diệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết ngày 4/7 trong khi cập nhật với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã báo cáo lần thứ hai cho Tổng thống Putin về tình hình cuộc chiến trong nhiều ngày qua. Ngày 3/7, ông xác nhận Nga và các lực lượng đồng minh đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Lugansk sau khi giành được thành phố Lisichansk. Báo cáo trên được Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu trình bày trực tiếp, cung cấp chi tiết về kết quả của chiến dịch.

Theo ông Shoigu, quân đội Ukraine đã tổn thất 5.469 binh lính trong 2 tuần qua, trong đó 2.218 người chết. Cuộc chiến cũng khiến Kiev tổn thất một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị, trong đó có 12 máy bay chiến đấu, 6 hệ thống phòng không tầm xa, 97 khẩu pháo và gần 200 xe tăng cùng các phương tiện bọc thép khác, ông Shoigu cho hay. Ông cũng cho biết quân đội Ukraine đã từ bỏ một số vũ khí ở Lisichansk, trong đó có gần 40 phương tiện quân sự.

Trước đó, các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận nước này chịu tổn thất nặng nề ở miền Đông với trung bình 200 binh lính thiệt mạng mỗi ngày. Kiev cho biết quân đội nước này đang cạn kiệt vũ khí trong cuộc chiến với Nga và hối thúc các nước phương Tây tăng tốc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tiết lộ số tiền cần cho kế hoạch tái thiết hậu xung đột
Ukraine tiết lộ số tiền cần cho kế hoạch tái thiết hậu xung đột

VOV.VN - Ukraine cần 750 tỷ USD cho một kế hoạch phục hồi 3 giai đoạn sau cuộc xung đột với Nga, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết ngày 4/7.

Ukraine tiết lộ số tiền cần cho kế hoạch tái thiết hậu xung đột

Ukraine tiết lộ số tiền cần cho kế hoạch tái thiết hậu xung đột

VOV.VN - Ukraine cần 750 tỷ USD cho một kế hoạch phục hồi 3 giai đoạn sau cuộc xung đột với Nga, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết ngày 4/7.

Thủ tướng Đức: Xung đột kết thúc khi Nga hiểu không thể chiếm lãnh thổ Ukraine
Thủ tướng Đức: Xung đột kết thúc khi Nga hiểu không thể chiếm lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - "Cuộc xung đột sẽ kết thúc khi Tổng thống Putin nhận ra rằng ông ấy không thể thành công với ý tưởng chiếm một phần lãnh thổ của nước láng giềng", Thủ tướng Đức bình luận.

Thủ tướng Đức: Xung đột kết thúc khi Nga hiểu không thể chiếm lãnh thổ Ukraine

Thủ tướng Đức: Xung đột kết thúc khi Nga hiểu không thể chiếm lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - "Cuộc xung đột sẽ kết thúc khi Tổng thống Putin nhận ra rằng ông ấy không thể thành công với ý tưởng chiếm một phần lãnh thổ của nước láng giềng", Thủ tướng Đức bình luận.

Ukraine nêu danh sách các điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình với Nga
Ukraine nêu danh sách các điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine đã phản hồi trước những tuyên bố của điện Kremlin về việc nối lại đàm phán bằng cách cung cấp danh sách các điều kiện để Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán một lần nữa.

Ukraine nêu danh sách các điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình với Nga

Ukraine nêu danh sách các điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine đã phản hồi trước những tuyên bố của điện Kremlin về việc nối lại đàm phán bằng cách cung cấp danh sách các điều kiện để Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán một lần nữa.

Thủ tướng Đức: Ukraine sẽ không được đảm bảo an ninh như thành viên NATO
Thủ tướng Đức: Ukraine sẽ không được đảm bảo an ninh như thành viên NATO

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, Ukraine sẽ không được hưởng nguyên tắc phòng vệ tập thể nếu nước này không phải là thành viên NATO.

Thủ tướng Đức: Ukraine sẽ không được đảm bảo an ninh như thành viên NATO

Thủ tướng Đức: Ukraine sẽ không được đảm bảo an ninh như thành viên NATO

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, Ukraine sẽ không được hưởng nguyên tắc phòng vệ tập thể nếu nước này không phải là thành viên NATO.