Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga điện đàm trực tuyến

VOV.VN - Hôm nay (31/1), Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân điện đàm trực tuyến với người đồng cấp Nga, nhằm thúc đẩy quan hệ giữa quân đội hai bên lên tầm cao mới. Đây là cuộc trao đổi với đồng cấp nước ngoài đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. 

Thông tin về cuộc gọi video giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Phát biểu tại đây, ông Đổng Quân cho biết, dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong thời đại mới đã duy trì sự phát triển ở mức độ cao. 

Ông nhấn mạnh, quân đội Trung - Nga cần thực hiện các đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, kiên định ứng phó với các thách thức toàn cầu, không ngừng nâng cao lòng tin chiến lược, tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất, thúc đẩy quan hệ giữa quân đội hai nước lên tầm cao hơn, phát huy vai trò lớn hơn trong việc làm sâu sắc phối hợp chiến lược toàn diện giữa hai bên và bảo vệ an ninh ổn định toàn cầu. 

Theo Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết, Nga sẵn sàng cùng với Trung Quốc đổi mới các lĩnh vực và phương thức hợp tác giữa quân đội hai bên, thúc đẩy quan hệ giữa quân đội hai nước lên tầm cao mới.

Đây là cuộc trao đổi với đồng cấp nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị mới. Ông Đổng Quân vừa được Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi cuối tháng 12/2023, thay người tiền nhiệm Lý Thượng Phúc bị miễn nhiệm vào tháng 10 cùng năm.

Trước đó, phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow ngày 30/1, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đánh giá, tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác trên các lĩnh vực được thúc đẩy vững vàng, nền tảng dư luận về quan hệ song phương ngày càng vững chắc.

Ông cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga lấy kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và tổ chức Năm Văn hóa Trung-Nga làm cơ hội để tăng cường phối hợp chiến lược và thúc đẩy quan hệ Trung-Nga đạt được những bước phát triển mới lớn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga tăng cường hợp tác chiến lược
Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga tăng cường hợp tác chiến lược

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã có buổi hội kiến với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow hôm qua (30/1) và cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa.

Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga tăng cường hợp tác chiến lược

Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga tăng cường hợp tác chiến lược

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã có buổi hội kiến với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow hôm qua (30/1) và cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa.

Trung Quốc kêu gọi các bên tránh rơi vào “vòng lặp trả đũa” ở Trung Đông
Trung Quốc kêu gọi các bên tránh rơi vào “vòng lặp trả đũa” ở Trung Đông

VOV.VN - Đánh giá tình hình Trung Đông hiện đang rất phức tạp, nhạy cảm, Trung Quốc đã kêu gọi các bên tránh rơi vào "vòng lặp trả đũa", sau khi Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công vào căn cứ nước này ở Jordan.

Trung Quốc kêu gọi các bên tránh rơi vào “vòng lặp trả đũa” ở Trung Đông

Trung Quốc kêu gọi các bên tránh rơi vào “vòng lặp trả đũa” ở Trung Đông

VOV.VN - Đánh giá tình hình Trung Đông hiện đang rất phức tạp, nhạy cảm, Trung Quốc đã kêu gọi các bên tránh rơi vào "vòng lặp trả đũa", sau khi Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công vào căn cứ nước này ở Jordan.

Trung Quốc chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế liên quan Israel được thực hiện
Trung Quốc chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế liên quan Israel được thực hiện

VOV.VN - Phản ứng về việc Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc đưa ra phán quyết tạm thời, yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp ngăn chặn “diệt chủng” xuất hiện tại Dải Gaza, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc mong đợi các biện pháp tạm thời này của tòa án được thực hiện một cách hiệu quả.

Trung Quốc chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế liên quan Israel được thực hiện

Trung Quốc chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế liên quan Israel được thực hiện

VOV.VN - Phản ứng về việc Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc đưa ra phán quyết tạm thời, yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp ngăn chặn “diệt chủng” xuất hiện tại Dải Gaza, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc mong đợi các biện pháp tạm thời này của tòa án được thực hiện một cách hiệu quả.