“Bộ trưởng Quốc phòng từ chức là sự thất bại của Israel”

(VOV) -Quan chức Hamas: "Đây là một dấu hiệu cho thấy sự thất bại chính trị và quân sự mà Israel phải gánh chịu.

Phong trào Hamas đang khống chế tại dải Gaza ngày 26/11 cho rằng, quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak là bằng chứng cho thấy cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza là một thảm họa.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Fawn Barhoum, một quan chức của Phong trào Hồi giáo nói: "Đây là một dấu hiệu cho thấy sự thất bại chính trị và quân sự mà Israel phải gánh chịu và đó cũng là thành công của người Palestine. Sự thất bại của Israel cho thấy sự kiên định của người dân Palestine. Điều này tái khẳng định rằng cuộc chiến mới nhất của Israel nhằm vào chúng tôi đã không đạt được mục tiêu và sự từ chức của ông Barak cũng là một chiến thắng của người Palestine”.

Ngày 26/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã thông báo rời khỏi chính trường trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 22/1/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường

(VOV) -Ông Ehud Barak không tham gia giữ bất cứ chức vụ nào trong nội các Israel sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 1/2013.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rời chính trường

(VOV) -Ông Ehud Barak không tham gia giữ bất cứ chức vụ nào trong nội các Israel sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 1/2013.