Bộ trưởng Tài chính Eurozone nhóm họp để giải cứu Síp

(VOV) - Ngày 25/3 là thời hạn chót mà Cộng hòa Síp phải đối mặt với sự sụp đổ của ngành ngân hàng.

Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu đang có cuộc họp tại Bỉ, trong một nỗ lực cuối cùng nhằm cứu hệ thống ngân hàng của Cộng hòa Síp  không sụp đổ cũng như khả năng nước này phải ra khỏi khu vực đồng tiền chung.

Biểu tình phản đối gói cứu trợ quốc tế ngoài tòa nhà Quốc hội Síp ngày 19/3 (Ảnh AFP)


Cuộc họp bị lùi lại 4 giờ so với kế hoạch, do cuộc đối thoại giữa Tổng thống Cộng hòa Síp, Nicos Anastasiades và bộ 3 chủ nợ quốc tế ( Liên minh Châu Âu, Quĩ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương Châu Âu) về điều khoản của gói cứu trợ trị giá 10 tỉ euro kéo dài hơn dự kiến.

Theo một số nguồn tin, cuộc đối thoại diễn ra rất căng thẳng vì ngày 25/3 là thời hạn chót mà Cộng hòa Síp phải đối mặt với sự sụp đổ của ngành ngân hàng. Tất cả người dân không chỉ tại Síp mà toàn Châu Âu đang chờ đợi kết quả các cuộc đối thoại này trong lo âu.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Síp, Yannakis Omirou, kêu gọi người dân bình tĩnh và đợi kết quả đối thoại: “Tôi kêu gọi mọi người không  thêu dệt nên những viễn  cảnh khác nhau, lan truyền tin đồn có thể tạo ra những nhận định và thông điệp sai lầm. Đây là thời điểm cho trách nhiệm và mọi người phải thật sự bình tĩnh và kiềm chế”.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, nếu các bên không đạt được một thỏa thuận, thì  thị trường tài chính Châu Âu sẽ bị ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên, Cộng hòa Síp là một quốc đảo nhỏ trong khối nên  tác động cũng sẽ chỉ giới hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Eurozone suy giảm 0,6%
Eurozone suy giảm 0,6%

(VOV) -Đây là sự suy giảm lớn nhất kể từ đầu năm 2009 và lần đầu tiên kinh tế Eurozone không tăng trưởng trong quý nào trong năm.

Eurozone suy giảm 0,6%

Eurozone suy giảm 0,6%

(VOV) -Đây là sự suy giảm lớn nhất kể từ đầu năm 2009 và lần đầu tiên kinh tế Eurozone không tăng trưởng trong quý nào trong năm.

Cộng hòa Cyprus cảnh báo nguy cơ rời khỏi Eurozone
Cộng hòa Cyprus cảnh báo nguy cơ rời khỏi Eurozone

(VOV) -Cộng hòa Cyprus có thể cần tới 17 tỷ euro viện trợ từ các đối tác để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng

Cộng hòa Cyprus cảnh báo nguy cơ rời khỏi Eurozone

Cộng hòa Cyprus cảnh báo nguy cơ rời khỏi Eurozone

(VOV) -Cộng hòa Cyprus có thể cần tới 17 tỷ euro viện trợ từ các đối tác để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng

Ba Lan sẵn sàng gia nhập eurozone vào 2015
Ba Lan sẵn sàng gia nhập eurozone vào 2015

(VOV) - Ngân hàng trung ương Ba Lan quyết định phân bổ 6 tỷ euro nhằm hỗ trợ các quốc gia khu vực này.

Ba Lan sẵn sàng gia nhập eurozone vào 2015

Ba Lan sẵn sàng gia nhập eurozone vào 2015

(VOV) - Ngân hàng trung ương Ba Lan quyết định phân bổ 6 tỷ euro nhằm hỗ trợ các quốc gia khu vực này.

Cơ chế giám sát chung là ưu tiên hàng đầu tại Eurozone
Cơ chế giám sát chung là ưu tiên hàng đầu tại Eurozone

(VOV) -Phát biểu của Tổng giám đốc IMF trong cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi.

Cơ chế giám sát chung là ưu tiên hàng đầu tại Eurozone

Cơ chế giám sát chung là ưu tiên hàng đầu tại Eurozone

(VOV) -Phát biểu của Tổng giám đốc IMF trong cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi.

Hy Lạp hoan nghênh thỏa thuận giảm nợ của Eurozone/IMF
Hy Lạp hoan nghênh thỏa thuận giảm nợ của Eurozone/IMF

(VOV) - Thủ tướng nước này lạc quan cho rằng các trở ngại đã được gạt bỏ, để đất nước bước vào một thời kỳ mới.

Hy Lạp hoan nghênh thỏa thuận giảm nợ của Eurozone/IMF

Hy Lạp hoan nghênh thỏa thuận giảm nợ của Eurozone/IMF

(VOV) - Thủ tướng nước này lạc quan cho rằng các trở ngại đã được gạt bỏ, để đất nước bước vào một thời kỳ mới.

Cyprus chính thức nhận được thỏa thuận cứu trợ của Eurozone
Cyprus chính thức nhận được thỏa thuận cứu trợ của Eurozone

(VOV) - Cyprus là quốc gia thứ 5 yêu cầu sự giúp đỡ tài chính của Eurozone nhằm thoát khỏi gánh nặng nợ kể từ năm 2010.

Cyprus chính thức nhận được thỏa thuận cứu trợ của Eurozone

Cyprus chính thức nhận được thỏa thuận cứu trợ của Eurozone

(VOV) - Cyprus là quốc gia thứ 5 yêu cầu sự giúp đỡ tài chính của Eurozone nhằm thoát khỏi gánh nặng nợ kể từ năm 2010.