Bộ trưởng Tài chính Mexico bất ngờ từ chức

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mexico Urzua cho biết ông có nhiều bất đồng về chính sách với chính quyền của Tổng thống Obrador.

Bộ trưởng Tài chính Mexico Carlos Urzua ngày 9/7 đã bất ngờ từ chức. Trong bức thư xin từ chức, ông Mexico Urzua cho biết ông có nhiều bất đồng về chính sách kinh tế với chính quyền của Tổng thống Obrador.

Bộ trưởng Tài chính Mexico Carlos Urzua. Ảnh: WSJ.

Tổng thống Obrador đã chỉ định Thứ trưởng Tài chính Arturo Herrera thay thế ông Urzua. Tổng thống Obrador đồng thời cũng tái khẳng định cam kết của chính quyền của ông nhằm thay đổi chính sách kinh tế của Mexico trong vòng 36 năm qua.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc Bộ trưởng Urzua từ chức là một động thái bất ngờ và tiêu cực. Điều này cho thấy bất đồng trong nội bộ chính quyền Tổng thống Obrador và các quyết định chính sách có thể sẽ không do các chuyên gia kinh tế đề xuất. Đồng Peso của Mexico đã giảm giá trị từ so với đồng USD trong ngày 9/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico điều gần 15.000 binh sĩ tới biên giới với Mỹ
Mexico điều gần 15.000 binh sĩ tới biên giới với Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mexico hôm 24/6 cho biết nước này đã điều gần 15.000 binh sĩ tới biên giới phía Bắc với Mỹ nhằm tăng cường an ninh biên giới.

Mexico điều gần 15.000 binh sĩ tới biên giới với Mỹ

Mexico điều gần 15.000 binh sĩ tới biên giới với Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mexico hôm 24/6 cho biết nước này đã điều gần 15.000 binh sĩ tới biên giới phía Bắc với Mỹ nhằm tăng cường an ninh biên giới.

Mexico dùng tiền bán chuyên cơ để triển khai thỏa thuận với Mỹ
Mexico dùng tiền bán chuyên cơ để triển khai thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, chuyên cơ của Tổng thống Mexico, chiếc Boeing 787 Dreamliner sẽ có giá khởi điểm là 150 triệu USD.

Mexico dùng tiền bán chuyên cơ để triển khai thỏa thuận với Mỹ

Mexico dùng tiền bán chuyên cơ để triển khai thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, chuyên cơ của Tổng thống Mexico, chiếc Boeing 787 Dreamliner sẽ có giá khởi điểm là 150 triệu USD.

Mexico bắt giữ hơn 200 người di cư trái phép từ Trung Mỹ
Mexico bắt giữ hơn 200 người di cư trái phép từ Trung Mỹ

VOV.VN - Những người di cư đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador bị phát hiện, bắt giữ trên một xe tải chở đồ uống tại bang Chiapas, miền Nam Mexico.

Mexico bắt giữ hơn 200 người di cư trái phép từ Trung Mỹ

Mexico bắt giữ hơn 200 người di cư trái phép từ Trung Mỹ

VOV.VN - Những người di cư đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador bị phát hiện, bắt giữ trên một xe tải chở đồ uống tại bang Chiapas, miền Nam Mexico.