Bộ Tư pháp Mỹ hủy bỏ quỹ bồi thường gây tranh cãi trị giá gần 1,8 tỷ USD
VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 2/6 cho biết sẽ ngừng triển khai quỹ bồi thường trị giá gần 1,8 tỷ USD hay còn gọi là Quỹ chống vũ khí hoá, được lập ra để hỗ trợ những người cho rằng họ bị chính phủ liên bang đối xử không công bằng hoặc bị nhắm mục tiêu vì lý do chính trị.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche khẳng định kế hoạch này sẽ không được tiếp tục sau khi vấp phải phản ứng mạnh từ các nghị sĩ Quốc hội, trong đó có nhiều thành viên đảng Cộng hòa.
Quỹ được hình thành từ một thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống Donald Trump và Bộ Tư pháp liên quan đến vụ kiện về việc Sở Thuế vụ Mỹ xử lý hồ sơ thuế của ông Trump. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ lo ngại quỹ có thể được sử dụng để chi trả cho những người liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.
Giới chức Nhà Trắng đã phải tiến hành hàng loạt cuộc trao đổi với các nghị sĩ Cộng hòa trong những ngày gần đây nhằm trấn an rằng quỹ sẽ không được sử dụng để chi trả cho những người tham gia cuộc bạo loạn năm 2021. Tuy nhiên, điều đó không đủ để xoa dịu các chỉ trích từ Quốc hội.
Ông Trump và các đồng minh Cộng hòa từ lâu cho rằng chính quyền của Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden đã dùng hệ thống tư pháp để nhắm vào họ một cách bất công. Theo khuôn khổ Quỹ Chống Vũ khí hóa, ngân sách liên bang sẽ được dùng để bồi thường cho những cá nhân cho rằng họ từng bị chính quyền cựu Tổng thống Biden nhắm mục tiêu, truy bức hoặc đối xử bất công vì động cơ chính trị.
Dù quỹ bị hủy bỏ song các điều khoản khác trong thỏa thuận dàn xếp với Tổng thống Trump vẫn sẽ được giữ nguyên, trong đó có cam kết liên quan đến việc xử lý các cuộc kiểm toán thuế trong tương lai đối với ông và gia đình.