BRICS thành lập Ủy ban chung về hợp tác không gian

VOV.VN - Một ủy ban chung về hợp tác không gian của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) tối qua (25/5) vừa được thành lập, nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quan trắc và chia sẻ dữ liệu vệ tinh viễn thám giữa 5 quốc gia thành viên.

Theo thông tin từ Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA), Ủy ban chung về hợp tác không gian của các quốc gia BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã chính thức thành lập, sau cuộc họp đầu tiên theo hình thức trực tuyến của cơ chế này, “mở ra một chương mới về quan chắc chung và chia sẻ dữ liệu vệ tinh viễn thám” giữa 5 quốc gia thành viên.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Khắc Kiệm (Zhang Kejian), người đứng đầu CNSA, cho biết việc thành lập ủy ban chung này sẽ dẫn dắt cơ chế hợp tác về vệ tinh viễn thám phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của các nước BRICS, thúc đẩy hợp tác trình độ cao hơn giữa các cơ quan vũ trụ BRICS trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện chia sẻ và sử dụng dữ liệu hiệu quả, có những đóng góp mới và tạo động lực mới cho hợp tác chiến lược BRICS.

Được biết, sáng kiến ​​hợp tác vệ tinh viễn thám BRICS được Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đưa ra năm 2015. Tháng 8/2021, cơ quan vũ trụ của 5 quốc gia thành viên đã ký một thỏa thuận về hợp tác chòm sao vệ tinh viễn thám BRICS. Chòm sao này được tạo thành từ các vệ tinh hiện có của các cơ quan vũ trụ quốc gia thành viên BRICS, gồm vệ tinh CBERS-4 do Brazil và Trung Quốc cùng phát triển, vệ tinh Kanopus-V của Nga, Resourcesat-2 và 2A của Ấn Độ, cùng vệ tinh Gaofen-6 và Ziyuan III 02 của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đề xuất khởi động quá trình mở rộng BRICS
Trung Quốc đề xuất khởi động quá trình mở rộng BRICS

VOV.VN - Trung Quốc đề xuất quá trình mở rộng BRICS, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện chính sách “không Covid-19 năng động” thể hiện trách nhiệm đối với người dân Trung Quốc và thế giới.

Trung Quốc đề xuất khởi động quá trình mở rộng BRICS

Trung Quốc đề xuất khởi động quá trình mở rộng BRICS

VOV.VN - Trung Quốc đề xuất quá trình mở rộng BRICS, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện chính sách “không Covid-19 năng động” thể hiện trách nhiệm đối với người dân Trung Quốc và thế giới.

Các nước BRICS ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán
Các nước BRICS ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Ngày 19/5, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã ra tuyên bố chung, trong đó bày tỏ ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán để giải quyết bất đồng. 

Các nước BRICS ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán

Các nước BRICS ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Ngày 19/5, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã ra tuyên bố chung, trong đó bày tỏ ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán để giải quyết bất đồng. 

Lãnh đạo BRICS quyết chống khủng bố, ngăn chặn Covid-19
Lãnh đạo BRICS quyết chống khủng bố, ngăn chặn Covid-19

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của 5 nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ngày 9/9 có cuộc họp Thượng đỉnh trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Lãnh đạo BRICS quyết chống khủng bố, ngăn chặn Covid-19

Lãnh đạo BRICS quyết chống khủng bố, ngăn chặn Covid-19

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của 5 nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ngày 9/9 có cuộc họp Thượng đỉnh trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.