Các nước BRICS ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Ngày 19/5, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã ra tuyên bố chung, trong đó bày tỏ ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán để giải quyết bất đồng. 

Các Bộ trưởng Ngoại giao BRICS đã thảo luận về tình hình Ukraine và bày tỏ sự ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán để giải quyết căng thẳng hiện nay. Các Bộ trưởng Ngoại giao cũng bày tỏ quan ngại về tác động của cuộc xung đột đối với an ninh năng lượng và lương thực trên thế giới.

Cũng trong ngày 19/5, Iran cho biết nước này sẵn sàng làm trung gian hoà giải trong việc giải quyết vấn đề Ukraine.

Trước đó, ngày 18/5, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov thông báo rằng, các cuộc đàm phán giữa Nga với Ukraine đã bị đình chỉ.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hai bên đã có nhiều cuộc đàm phán, tuy nhiên chưa đạt được kết quả thực chất để giải quyết được xung đột hiện nay, do lập trường, quan điểm của các bên còn nhiều khác biệt.

Tuy nhiên, dư luận thế giới hy vọng rằng, các bên sẽ tiếp tục đàm phán để thu hẹp bất đồng, giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao, góp phần xây dựng môi trường hoà bình, ổn định để phát triển. Dư luận cũng hoan nghênh nỗ lực của các bên nhằm thúc đẩy Nga và Ukraine tiếp tục đối thoại để tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Croatia muốn ngăn Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Croatia muốn ngăn Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO.

Italy đề xuất kế hoạch hòa bình 4 giai đoạn cho xung đột Nga-Ukraine
Italy đề xuất kế hoạch hòa bình 4 giai đoạn cho xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tờ La Repubblica của Italy ngày 19/5 cho biết, Ngoại trưởng nước này, ông Luigi Di Maio đã đề xuất một kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Italy đề xuất kế hoạch hòa bình 4 giai đoạn cho xung đột Nga-Ukraine

Italy đề xuất kế hoạch hòa bình 4 giai đoạn cho xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tờ La Repubblica của Italy ngày 19/5 cho biết, Ngoại trưởng nước này, ông Luigi Di Maio đã đề xuất một kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Nga nêu điều kiện mở cửa các cảng của Ukraine ở Biển Đen
Nga nêu điều kiện mở cửa các cảng của Ukraine ở Biển Đen

VOV.VN - Hãng tin Interfax dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/5 cho biết, nước này sẽ xem xét mở cửa các cảng của Ukraine ở Biển Đen nếu phương Tây cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Nga nêu điều kiện mở cửa các cảng của Ukraine ở Biển Đen

Nga nêu điều kiện mở cửa các cảng của Ukraine ở Biển Đen

VOV.VN - Hãng tin Interfax dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/5 cho biết, nước này sẽ xem xét mở cửa các cảng của Ukraine ở Biển Đen nếu phương Tây cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga.