Bulgaria đạt thỏa thuận mua 2,7 triệu vaccine Pfizer

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria cho biết nước này dự kiến sẽ tiếp nhận 2,7 triệu liều vaccine Pfizer chống lại Covid-19 vào tháng 4 và tháng 5.

Thủ tướng Borissov cho biết ông rất vui khi sẽ gần 3 triệu người sẽ được tiêm chủng ngừa Covid-19 trong thời gian tới. Nước này đã đạt một số thỏa thuận với các nhà sản xuất để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

Thủ tướng Bulgaria nhấn mạnh, nước này đã đàm phán 2 triệu liều vaccine Johnson & Johnson cho chiến dịch tiêm chủng sắp tới. Theo báo cáo, tổng số vaccine được tiêm kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng tới nay là hơn 570.000 trường hợp.

Bộ trưởng Y tế Angelov cho biết, nhà chức trách đang nghiên cứu các phương án nới lỏng các biện pháp hạn chế trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 đang có xu hướng giảm. Ông cho rằng việc giảm tỷ lệ nhiễm mới cho thấy các biện pháp của chính phủ đang phát huy tác dụng.

Trong 24h qua, số ca nhiễm mới ở quốc gia hơn 7 triệu dân này là gần 1400 trường hợp; số ca từ vong tính tới thời điểm hiện nay khoảng 14.300 ca; tổng số ca dương tính được ghi nhận kể từ khi dịch bùng phát hơn 371.00 ca.

Hiện tại, Bulgaria ghi nhận khoảng trên 10.000 ca phải điều trị trong bệnh viện, trong đó khoảng 800 ca phải chăm sóc đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 45
Bulgaria công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 45

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria (CEC) hôm 7/4 đã thông báo kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Bulgaria lần thứ 45 diễn ra ngày 4/4 vừa qua.

Bulgaria công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 45

Bulgaria công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 45

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria (CEC) hôm 7/4 đã thông báo kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Bulgaria lần thứ 45 diễn ra ngày 4/4 vừa qua.

Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng
Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng

VOV.VN - Với 99% số phiếu được kiểm, Thủ tướng Bulgaria Borissov và những người ủng hộ ông đã có thể ăn mừng chiến thắng khi Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 4/4 vừa qua với 26,14%, hơn đảng đứng thứ hai gần 10 điểm %.

Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng

Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng

VOV.VN - Với 99% số phiếu được kiểm, Thủ tướng Bulgaria Borissov và những người ủng hộ ông đã có thể ăn mừng chiến thắng khi Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 4/4 vừa qua với 26,14%, hơn đảng đứng thứ hai gần 10 điểm %.

Đảng cầm quyền đứng đầu cuộc bầu cử quốc hội ở Bulgaria
Đảng cầm quyền đứng đầu cuộc bầu cử quốc hội ở Bulgaria

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria Borissov có cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 của mình sau khi Đảng cầm quyền của ông giành được số phiếu bầu cao nhất trong các cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 4/4.

Đảng cầm quyền đứng đầu cuộc bầu cử quốc hội ở Bulgaria

Đảng cầm quyền đứng đầu cuộc bầu cử quốc hội ở Bulgaria

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria Borissov có cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 của mình sau khi Đảng cầm quyền của ông giành được số phiếu bầu cao nhất trong các cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 4/4.