Bulgaria gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 31/8

VOV.VN - Bulgaria gia hạn tình trạng khẩn cấp để kiềm chế sự lây lan các ca nhiễm mới, cũng như sẵn sàng đối phó với làn sóng đại dịch mới có thể xảy ra. 

Tại một cuộc họp vào ngày 28/7, chính phủ Bulgaria đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày cho tới ngày 31/8 để kiểm soát dịch bệnh.

Theo dự kiến, tình trạng khẩn cấp sẽ kết thúc vào ngày 31/7 tới. Tuy nhiên, để kiểm soát tình hình dịch bệnh với nhiều biến thể mới, chính phủ Bulgaria tuyên bố nước này cần phải gia hạn tình trạng khẩn cấp để kiềm chế sự lây lan các ca nhiễm mới, cũng như chuẩn bị hệ thống y tế để sẵn sàng đối phó với làn sóng đại dịch mới có thể xảy ra. 

Theo chính phủ Bulgaria, một trong những biện pháp chống dịch hiệu quả hiện nay trên quy mô toàn cầu là tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19; để làm được điều đó cần phải phải nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về lợi ích của việc tiêm chủng ở các nhóm tuổi và các nhóm xã hội khác nhau.

Hiện tại, quốc gia này mới chỉ có hơn 977.000 người dân được tiêm chủng 2 mũi vaccine trong tổng số gần 2 triệu liều đã tiêm. Bungaria cũng đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp của EU. Việc các cơ quan kiểm soát y tế áp dụng nghiêm ngặt các quy định khi nhập cảnh cũng như các hạn chế mới sẽ giúp giảm thiểu khả năng lây lan các ca nhiễm mới.

Tính đến ngày 28/7, Bungaria đã có 424 000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 18.200 ca tử vong./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria nới lỏng các quy định nhập cảnh cho người dân
Bulgaria nới lỏng các quy định nhập cảnh cho người dân

VOV.VN - Theo quy định mới, công dân Bulgaria và người nước ngoài từ vùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao có thể nhập cảnh vào nước này khi xuất trình đầy đủ giấy tờ.

Bulgaria nới lỏng các quy định nhập cảnh cho người dân

Bulgaria nới lỏng các quy định nhập cảnh cho người dân

VOV.VN - Theo quy định mới, công dân Bulgaria và người nước ngoài từ vùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao có thể nhập cảnh vào nước này khi xuất trình đầy đủ giấy tờ.

Bulgaria đạt thỏa thuận mua 2,7 triệu vaccine Pfizer
Bulgaria đạt thỏa thuận mua 2,7 triệu vaccine Pfizer

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria cho biết nước này dự kiến sẽ tiếp nhận 2,7 triệu liều vaccine Pfizer chống lại Covid-19 vào tháng 4 và tháng 5.

Bulgaria đạt thỏa thuận mua 2,7 triệu vaccine Pfizer

Bulgaria đạt thỏa thuận mua 2,7 triệu vaccine Pfizer

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria cho biết nước này dự kiến sẽ tiếp nhận 2,7 triệu liều vaccine Pfizer chống lại Covid-19 vào tháng 4 và tháng 5.

Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Séc và Bulgaria
Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Séc và Bulgaria

VOV.VN - Biến chủng gây bệnh Covid-19 tại Anh có thể đã xuất hiện ở CH Séc và Bulgaria trước khi các hạn chế mới được ban hành.

Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Séc và Bulgaria

Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Séc và Bulgaria

VOV.VN - Biến chủng gây bệnh Covid-19 tại Anh có thể đã xuất hiện ở CH Séc và Bulgaria trước khi các hạn chế mới được ban hành.