Bulgaria xem xét tái phong tỏa đất nước, Romania áp đặt hạn chế mới với người chưa tiêm chủng

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca tử vong chạm mốc kỷ lục liên tiếp trong những ngày qua, Romania  đã buộc phải áp đặt các hạn chế mới cho người dân chưa tiêm chủng đế thúc đẩy công dân nước này đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Ở diễn biến tương tự, Bulgaria đang xem xét khả năng tái phong tỏa đất nước nếu số ca nhiễm mới tiếp tục tăng đột biến những ngày qua.

Theo báo cáo, Romania là quốc gia đứng gần cuối trong khối EU khi có tỷ lệ tiêm chủng mới chỉ đạt khoảng 30%, chỉ cao hơn Bulgaria. Trong tuần qua, nước này ghi nhận hơn nửa triệu công dân được tiêm liều vaccine đầu tiên, đây là con số cao kỷ lục về số lượng tiêm chủng kể từ khi quốc gia này triển khai hoạt động tiêm chủng từ đầu năm tới nay. Cơ quan chức năng cũng cho biết số lượng người dân đã xếp hàng đăng kí tiêm vaccine trong vài ngày qua liên tục tăng tại các trung tâm tiêm chủng Covid-19 ở Romani.

Giới chuyên gia cho rằng, việc gia tăng số lượng người đăng ký tiêm chủng có nguyên nhân từ những hạn chế nghiêm ngặt mới của chính phủ đối với người chưa tiêm phòng vaccine bắt đầu từ 25/10. Theo đó, những người có thẻ xanh (thẻ xác nhận đã tiêm chủng) sẽ được di chuyển ở các không gian công cộng, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, nhà hàng… Tuy nhiên, với hạn chế này cũng khiến cho một bộ phận người dân không đồng tình vì cho rằng đó là sự đối xử không công bằng với những người chưa được tiêm chủng.

Trước đó, Romania đã nới lỏng các hạn chế vào cuối tháng 5, nhưng sau đó đã hứng chịu một đợt bùng phát dịch Covid-19 từ tháng 9, số ca nhiễm trong ngày liên tục lập các kỷ lục mới khiến cho hệ thống y tế nước này bị quá tải. Hiện tại, nước này đã buộc phải chuyển một số bệnh nhân Covid-19 tới các bệnh viện của Hungary và Ba Lan để được hỗ trợ điều trị trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế đã không thể tiếp nhận thêm các bệnh nhân.

Trong diễn biến tương tự ở quốc gia láng giềng Bulgaria, nước này có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất của Liên minh châu Âu. Hiện tại mới chỉ có khoảng 25% người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ. Lý giải điều này, các quan chức y tế Bulgaria đổ lỗi cho sự thiếu tin tưởng của công dân vào vaccine ngừa Covid-19. Nước này cũng có tỷ lệ tử vong nằm trong top ba thế giới với khoảng 330,7 ca tử vong trên 100.000 dân trong đó có tới 94% trường hợp  chưa tiêm chủng.

Trước tình hình này, Bulgaria đã triển khai các biện pháp hạn chế và yêu cầu người dân có thẻ chứng nhận tiêm chủng mới được vào các khu vực công cộng như nhà hàng, trung tâm mua sắm, các phòng tập thể dục… Tuy nhiên, Hiệp hội nhà hàng và khách sạn của Bulgaria đang lên kế hoạch phản đối các hạn chế mới này vì cho rằng đây là sự đối xử phân biệt .

Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Y tế Katsarov đã cho biết các biện pháp hiện tại của nước này đang không đạt hiệu quả để ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch và nước này có khả năng sẽ phải tiến hành tái phong tỏa để ngăn chặn nguy cơ lây lay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria thắt chặt hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Mỹ
Bulgaria thắt chặt hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Mỹ

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm qua (1/9), tất cả những du khác đến từ Mỹ, kể cả những người đã được tiêm vaccine đầy đủ, sẽ không được nhập cảnh vào Bulgaria, ngoại từ một số trường hợp đặc biệt và những người có quốc tịch Bulgaria hoặc EU.

Bulgaria thắt chặt hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Mỹ

Bulgaria thắt chặt hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Mỹ

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm qua (1/9), tất cả những du khác đến từ Mỹ, kể cả những người đã được tiêm vaccine đầy đủ, sẽ không được nhập cảnh vào Bulgaria, ngoại từ một số trường hợp đặc biệt và những người có quốc tịch Bulgaria hoặc EU.

Bulgaria gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 31/8
Bulgaria gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 31/8

VOV.VN - Bulgaria gia hạn tình trạng khẩn cấp để kiềm chế sự lây lan các ca nhiễm mới, cũng như sẵn sàng đối phó với làn sóng đại dịch mới có thể xảy ra. 

Bulgaria gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 31/8

Bulgaria gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 31/8

VOV.VN - Bulgaria gia hạn tình trạng khẩn cấp để kiềm chế sự lây lan các ca nhiễm mới, cũng như sẵn sàng đối phó với làn sóng đại dịch mới có thể xảy ra. 

Bulgaria nới lỏng các quy định nhập cảnh cho người dân
Bulgaria nới lỏng các quy định nhập cảnh cho người dân

VOV.VN - Theo quy định mới, công dân Bulgaria và người nước ngoài từ vùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao có thể nhập cảnh vào nước này khi xuất trình đầy đủ giấy tờ.

Bulgaria nới lỏng các quy định nhập cảnh cho người dân

Bulgaria nới lỏng các quy định nhập cảnh cho người dân

VOV.VN - Theo quy định mới, công dân Bulgaria và người nước ngoài từ vùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao có thể nhập cảnh vào nước này khi xuất trình đầy đủ giấy tờ.