“Bước ngoặt” của cuộc nội chiến Syria

VOV.VN - Trong các chiến dịch quân sự gần đây, quân đội Syria đã giành được thắng lợi ở nhiều khu vực quan trọng.

Cuộc xung đột “dai dẳng” suốt hơn 3 năm qua tại Syria giữa quân đội Chính phủ và lực lượng nổi dậy đang có những thay đổi về cán cân lực lượng với lợi thế nghiêng về quân đội Chính phủ. Theo tuyên bố của Tổng thống Bashar al-Assad thì đây là “bước ngoặt” của cuộc khủng hoảng. Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng, vẫn cần có một giải pháp chính trị rõ nét đối với cuộc khủng hoảng này.

Syria tan hoang trong nội chiến (Ảnh: Reuters)

Truyền hình nhà nước Syria hôm 14/4 đưa tin, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố, lực lượng Chính phủ đã giành lợi thế trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua với lực lượng nổi dậy. Theo ông Assad, đây là “bước ngoặt của cuộc khủng hoảng, cả về mặt quân sự cũng như về mặt xã hội”.

Trong các chiến dịch quân sự gần đây, quân đội Syria đã giành nhiều thắng lợi quan trọng, đập tan nhiều thành trì của lực lương nổi dậy, giành lại quyền kiểm soát một số thành phố giáp biên giới Lebanon và tại tỉnh miền Trung Homs. Theo đài truyền hình nhà nước Syria, quân Chính phủ ngày 14/4 đã giành lại được thị trấn cổ Maaloula ở phía Bắc thủ đô Damascus. Thị trấn này trong vài tháng qua vốn nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng Hồi giáo, trong đó có nhiều phần tử thuộc phong trào Hồi giáo cực đoan Nusra, có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda.

Những thắng lợi trên giúp quân đội Syria chặn tuyến đường tiếp tế từ biên giới Lebanon cho lực lượng nổi dậy và kiểm soát đường cao tốc chính dẫn đến phía Bắc, nối thủ đô Damascus với miền Trung Syria và Địa Trung Hải. Các chiến dịch gần đây của quân đội Syria cho thấy, nước này đang nỗ lực khôi phục an ninh và ổn định tại các khu vực chính mà lực lượng khủng bố đã tấn công.

Thủ tướng Syria Wael al-Halqi phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Damascus cũng đã khẳng định ưu thế và sức mạnh của quân đội trong cuộc xung đột hiện nay. Về tình hình kinh tế của đất nước, Thủ tướng Syria cho biết: “Nền kinh tế Syria vẫn cân bằng, vẫn đủ mạnh và thích ứng được với cuộc khủng hoảng. Không những thế, nền kinh tế chúng ta đã bắt đầu phục hồi và chúng ta có thể bắt đầu tiến trình tái thiết đất nước”.

Bên cạnh đó, Chính phủ Syria cũng đạt được nhiều thành quả về mặt xã hội với các tiến trình hòa giải dân tộc và nâng cao nhận thức của người dân về sự thật đằng sau các cuộc tấn công nhằm vào đất nước. Chính phủ của Tổng thống Assad mới đây đã đạt được thỏa thuận với một số nhóm nổi dậy vũ trang ở các vùng ngoại ô thủ đô Damascus và các khu vực ngoại ô thành phố này và hiện đang nỗ lực để giải quyết tình hình ở hai điểm nóng khác thuộc vùng nông thôn của Damascus là Joubar và Harasta.

Theo kế hoạch, Syria sẽ bầu cử Tổng thống vào tháng 7 tới và Chính phủ Syria cho biết Tổng thống Assad sẽ tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ 3 liên tiếp. Cuộc bầu cử này sẽ là dịp để người dân Syria bầu chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước với nhiệm vụ trọng tâm là kết thúc cuộc xung đột hiện nay. Theo thống kê, cho đến nay, xung đột ở Syria đã cướp đi sinh mạng của 150.000 người và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: Đánh bom xe khiến ít nhất 21 người chết
Syria: Đánh bom xe khiến ít nhất 21 người chết

VOV.VN - Ngày 9/4, ít nhất 21 người đã bị thiệt mạng trong hai vụ đánh bom xe xảy ra ở thành phố Homs, miền Trung Syria.

Syria: Đánh bom xe khiến ít nhất 21 người chết

Syria: Đánh bom xe khiến ít nhất 21 người chết

VOV.VN - Ngày 9/4, ít nhất 21 người đã bị thiệt mạng trong hai vụ đánh bom xe xảy ra ở thành phố Homs, miền Trung Syria.

OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria
OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Việc giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria có thể bắt đầu ngay trong tháng 5 tới.

OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Việc giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria có thể bắt đầu ngay trong tháng 5 tới.

189.000 trẻ em Syria được tiêm vaccine phòng bại liệt
189.000 trẻ em Syria được tiêm vaccine phòng bại liệt

VOV.VN - Đây được xem như một phần trong chiến dịch quốc gia tiêm phòng vaccine tại đất nước đang bị tàn phá bởi xung đột kéo dài này. 

189.000 trẻ em Syria được tiêm vaccine phòng bại liệt

189.000 trẻ em Syria được tiêm vaccine phòng bại liệt

VOV.VN - Đây được xem như một phần trong chiến dịch quốc gia tiêm phòng vaccine tại đất nước đang bị tàn phá bởi xung đột kéo dài này. 

Syria trao trả tự do cho 500 tay súng nổi dậy ở Daraa
Syria trao trả tự do cho 500 tay súng nổi dậy ở Daraa

VOV.VN - Đây là động thái thiện chí nhằm thể hiện những nỗ lực hòa giải của chính phủ Syria.

Syria trao trả tự do cho 500 tay súng nổi dậy ở Daraa

Syria trao trả tự do cho 500 tay súng nổi dậy ở Daraa

VOV.VN - Đây là động thái thiện chí nhằm thể hiện những nỗ lực hòa giải của chính phủ Syria.

Hai nhà báo Tây Ban Nha bị bắt tại Syria đã được tự do
Hai nhà báo Tây Ban Nha bị bắt tại Syria đã được tự do

VOV.VN -Syria là địa bàn có xung đột nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các phóng viên do nguy cơ bị bắt cóc cao

Hai nhà báo Tây Ban Nha bị bắt tại Syria đã được tự do

Hai nhà báo Tây Ban Nha bị bắt tại Syria đã được tự do

VOV.VN -Syria là địa bàn có xung đột nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các phóng viên do nguy cơ bị bắt cóc cao

Mỹ đang hoàn tất kế hoạch huấn luyện phe đối lập Syria
Mỹ đang hoàn tất kế hoạch huấn luyện phe đối lập Syria

VOV.VN - Mỹ cũng sẽ cung cấp vũ khí cho phiến quân, nhưng không cấp tên lửa đất đối không do lo ngại số vũ khí này rơi vào khủng bố.

Mỹ đang hoàn tất kế hoạch huấn luyện phe đối lập Syria

Mỹ đang hoàn tất kế hoạch huấn luyện phe đối lập Syria

VOV.VN - Mỹ cũng sẽ cung cấp vũ khí cho phiến quân, nhưng không cấp tên lửa đất đối không do lo ngại số vũ khí này rơi vào khủng bố.

Syria cáo buộc phiến quân sử dụng khí độc tại tỉnh Hama
Syria cáo buộc phiến quân sử dụng khí độc tại tỉnh Hama

VOV.VN - Ngoài ra, Syria cũng cáo buộc các tay súng của nhóm thánh chiến Mặt trận Nusra đang có ý định sử dụng khí độc tại tỉnh Idlib.

Syria cáo buộc phiến quân sử dụng khí độc tại tỉnh Hama

Syria cáo buộc phiến quân sử dụng khí độc tại tỉnh Hama

VOV.VN - Ngoài ra, Syria cũng cáo buộc các tay súng của nhóm thánh chiến Mặt trận Nusra đang có ý định sử dụng khí độc tại tỉnh Idlib.

Lãnh đạo phe đối lập Syria sẽ đi thăm Trung Quốc
Lãnh đạo phe đối lập Syria sẽ đi thăm Trung Quốc

VOV.VN - Tuần này, lãnh đạo phe đối lập Syria Ahmad Jarba sẽ dẫn đầu đoàn thăm Trung Quốc và gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Lãnh đạo phe đối lập Syria sẽ đi thăm Trung Quốc

Lãnh đạo phe đối lập Syria sẽ đi thăm Trung Quốc

VOV.VN - Tuần này, lãnh đạo phe đối lập Syria Ahmad Jarba sẽ dẫn đầu đoàn thăm Trung Quốc và gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Quân đội Syria phục kích tiêu diệt ít nhất 20 phiến quân
Quân đội Syria phục kích tiêu diệt ít nhất 20 phiến quân

VOV.VN - Quân đội Syria hôm 7/4 đã phục kích tiêu diệt ít nhất 20 phiến quân tại khu vực phía bắc của thủ đô Damascus.

Quân đội Syria phục kích tiêu diệt ít nhất 20 phiến quân

Quân đội Syria phục kích tiêu diệt ít nhất 20 phiến quân

VOV.VN - Quân đội Syria hôm 7/4 đã phục kích tiêu diệt ít nhất 20 phiến quân tại khu vực phía bắc của thủ đô Damascus.

Tổng thống Syria tuyên bố thắng thế trong nội chiến
Tổng thống Syria tuyên bố thắng thế trong nội chiến

VOV.VN - Ông Assad cho rằng quân đội chính phủ đã được thành công có tính bước ngoặt trên chiến trường.

Tổng thống Syria tuyên bố thắng thế trong nội chiến

Tổng thống Syria tuyên bố thắng thế trong nội chiến

VOV.VN - Ông Assad cho rằng quân đội chính phủ đã được thành công có tính bước ngoặt trên chiến trường.