Nga chỉ trích việc Mỹ thừa nhận phe đối lập Syria

(VOV) - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, động thái của phía Mỹ mâu thuẫn với những nỗ lực tiến tới cuộc chuyển giao chính trị tại Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa chỉ trích việc Mỹ đã thừa nhận Liên minh Dân tộc Syria, đồng thời nói rằng, Mỹ đã đặt cược toàn bộ vào chiến thắng có vũ trang của Liên minh đối lập Syria. Theo ông Lavrov, động thái của phía Mỹ là mâu thuẫn với những nỗ lực tiến tới cuộc chuyển giao chính trị tại Syria.

Phe đối lập ở Syria (Ảnh: Foreign Policy)

Ông Lavrov nói: “Tôi rất bất ngờ về việc Mỹ thừa nhận Hội đồng Dân tộc Syria là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Điều này đi ngược lại với thoả thuận đạt được tại Geneva. Theo đó, đề xuất việc khởi động đối thoại tại Syria giữa các đại diện của chính phủ và các đại diện của phe đối lập”.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố công nhận liên minh đối lập mới thành lập của Syria là "đại diện hợp pháp" của người dân Syria. Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Mỹ hỗ trợ cho phe đối lập Syria nhằm phục vụ ý đồ lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Động thái của Mỹ diễn ra ngay trước Hội nghị “Những người bạn của Syria”, tại thành phố Marrakech của Maroc. Hội nghị này dự kiến thảo luận về các biện pháp tiếp theo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 20 tháng qua tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẫn còn giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Vẫn còn giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

(VOV) -Gần 40 đại diện của chính phủ Syria và lực lượng đối lập tham dự cuộc họp tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng

Vẫn còn giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Vẫn còn giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

(VOV) -Gần 40 đại diện của chính phủ Syria và lực lượng đối lập tham dự cuộc họp tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng

Hơn nửa triệu người chạy trốn khỏi Syria
Hơn nửa triệu người chạy trốn khỏi Syria

(VOV) - Chỉ tính riêng trong tháng 11, số người tị nạn đã tăng khoảng 3.200 người.

Hơn nửa triệu người chạy trốn khỏi Syria

Hơn nửa triệu người chạy trốn khỏi Syria

(VOV) - Chỉ tính riêng trong tháng 11, số người tị nạn đã tăng khoảng 3.200 người.

Đặc nhiệm Israel theo dõi vũ khí hóa học của Syria
Đặc nhiệm Israel theo dõi vũ khí hóa học của Syria

Truyền thống Israel cho biết, nước này biết chính xác vị trí của các kho đạn hóa học và sinh học của Syria.

Đặc nhiệm Israel theo dõi vũ khí hóa học của Syria

Đặc nhiệm Israel theo dõi vũ khí hóa học của Syria

Truyền thống Israel cho biết, nước này biết chính xác vị trí của các kho đạn hóa học và sinh học của Syria.

Đức trục xuất bốn nhân viên Đại sứ quán Syria
Đức trục xuất bốn nhân viên Đại sứ quán Syria
Nguy cơ mới trong cuộc khủng hoảng tại Syria
Nguy cơ mới trong cuộc khủng hoảng tại Syria

(VOV) - Trong khi khủng hoảng tại Syria ngày càng phức tạp thì Mỹ và phương Tây đang lo ngại về kho vũ khí hóa học của nước này.

Nguy cơ mới trong cuộc khủng hoảng tại Syria

Nguy cơ mới trong cuộc khủng hoảng tại Syria

(VOV) - Trong khi khủng hoảng tại Syria ngày càng phức tạp thì Mỹ và phương Tây đang lo ngại về kho vũ khí hóa học của nước này.

Các nước EU có khả năng sẽ công nhận lực lượng đối lập Syria
Các nước EU có khả năng sẽ công nhận lực lượng đối lập Syria

(VOV) - Pháp là quốc gia EU đầu tiên công nhân lực lượng đối lập Syria.

Các nước EU có khả năng sẽ công nhận lực lượng đối lập Syria

Các nước EU có khả năng sẽ công nhận lực lượng đối lập Syria

(VOV) - Pháp là quốc gia EU đầu tiên công nhân lực lượng đối lập Syria.

Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện
Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện

(VOV) - Khoảng 2,5 triệu người tại nước này, trong đó hơn một nửa là trẻ em chịu ảnh hưởng của xung đột.

Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện

Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện

(VOV) - Khoảng 2,5 triệu người tại nước này, trong đó hơn một nửa là trẻ em chịu ảnh hưởng của xung đột.