Cả 2 phía ở Syria phải chịu trách nhiệm về bạo lực gia tăng

VOV.VN - Bạo lực gia tăng đang cản trở những nỗ lực viện trợ nhân đạo cho quốc gia Trung Đông này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho rằng, cả Chính phủ và lực lượng đối lập ở Syria đều phải chịu trách nhiệm về tình hình bạo lực gia tăng, cản trở những nỗ lực viện trợ nhân đạo cho quốc gia Trung Đông này.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết, hệ quả của tình trạng bạo lực đẫm máu tại Syria là kể từ đầu năm đến nay đã có thêm 1 triệu người dân ở những vùng bị bao vây cần viện trợ nhân đạo. Hiện có 9,3 triệu người Syria đang cần viện trợ nhân đạo, trong đó có 6,5 triệu người mất nhà cửa trong nước. 

Trẻ em Syria đang rất cần viện trợ nhân đạo (Ảnh: AP)

Chính phủ và phe đối lập đã cam kết sẽ tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo song giao tranh giữa chính các nhóm trong lực lượng đối lập như Quân đội giải phóng Syria (FSA) và nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông đã cắt đứt nhiều tuyến đường viện trợ.

Mặc dù vậy, Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc và các đối tác vẫn cung cấp được lương thực cho khoảng 3,7 triệu người dân Syria trong tháng 2 vừa qua.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an không mang tính ràng buộc và không đi kèm các lệnh trừng phạt nên tình hình tại Syria không được cải thiện rõ rệt dù Chính phủ Syria đã thành lập nhóm công tác thực hiện các nghị quyết này.

Chính phủ Syria cũng vừa mở cửa biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ đề tiếp nhận viện trợ cho vùng Al-Hasakeh song chưa chấp nhận mở thêm các cửa khẩu khác với Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6,8 triệu người Syria cần được viện trợ nhân đạo
6,8 triệu người Syria cần được viện trợ nhân đạo

VOV.VN -Cuộc nội chiến chưa có hồi kết khiến hàng triệu người dân Syria lâm vào cảnh khó khăn.

6,8 triệu người Syria cần được viện trợ nhân đạo

6,8 triệu người Syria cần được viện trợ nhân đạo

VOV.VN -Cuộc nội chiến chưa có hồi kết khiến hàng triệu người dân Syria lâm vào cảnh khó khăn.

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria
Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

VOV.VN - Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Iraq, quốc gia láng giềng của Syria.

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

VOV.VN - Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Iraq, quốc gia láng giềng của Syria.

Tiếp cận viện trợ nhân đạo Syria vẫn rất khó khăn
Tiếp cận viện trợ nhân đạo Syria vẫn rất khó khăn

VOV.VN - Hiện tại, 9,3 triệu người Syria đang cần những hỗ trợ cơ bản.

Tiếp cận viện trợ nhân đạo Syria vẫn rất khó khăn

Tiếp cận viện trợ nhân đạo Syria vẫn rất khó khăn

VOV.VN - Hiện tại, 9,3 triệu người Syria đang cần những hỗ trợ cơ bản.

Nga viện trợ nhân đạo cho Syria
Nga viện trợ nhân đạo cho Syria

VOV.VN - Lô hàng viện trợ bao gồm các thiết bị y tế, quần áo, thực phẩm trị giá khoảng 1,3 triệu USD.

Nga viện trợ nhân đạo cho Syria

Nga viện trợ nhân đạo cho Syria

VOV.VN - Lô hàng viện trợ bao gồm các thiết bị y tế, quần áo, thực phẩm trị giá khoảng 1,3 triệu USD.

LHQ thông qua nghị quyết viện trợ nhân đạo tại Syria
LHQ thông qua nghị quyết viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN -Nội dung nghị quyết cũng yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức tất cả các vụ tấn công chống lại dân thường”.

LHQ thông qua nghị quyết viện trợ nhân đạo tại Syria

LHQ thông qua nghị quyết viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN -Nội dung nghị quyết cũng yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức tất cả các vụ tấn công chống lại dân thường”.

Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria
Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN-Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên nhất trí với Tuyên bố không mang tính ràng buộc nhằm tăng cường phát đồ viện trợ cho Syria.

Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria

Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN-Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên nhất trí với Tuyên bố không mang tính ràng buộc nhằm tăng cường phát đồ viện trợ cho Syria.

Syria sẵn sàng hợp tác với LHQ về viện trợ nhân đạo
Syria sẵn sàng hợp tác với LHQ về viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Khoảng 9,3 triệu người Syria, trong đó một nửa là trẻ em đã không được tiếp cận với các nhu yếu phẩm cơ bản.

Syria sẵn sàng hợp tác với LHQ về viện trợ nhân đạo

Syria sẵn sàng hợp tác với LHQ về viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Khoảng 9,3 triệu người Syria, trong đó một nửa là trẻ em đã không được tiếp cận với các nhu yếu phẩm cơ bản.