Các công ty của Séc và Ukraine hợp tác sản xuất vật liệu quân sự

VOV.VN - Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Liên chính phủ (AMOS) của Séc và công ty Ukroboronprom của Ukraine hôm qua đã đồng ý về việc thành lập các liên doanh với mục tiêu tăng cường sản xuất vật liệu quân sự cho Ukraine. Đây là một bước hiện thực hóa kết quả chuyến thăm Ukraine gần đây của Thủ tướng Séc Petr Fiala.

Trong chuyến thăm Ukraine tuần trước, Thủ tướng Fiala và Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhất trí về việc thành lập một cụm phòng thủ chung, dưới hình thức thành lập một nhóm các công ty hợp nhất một số ngành công nghiệp. Trên thực tế, đó sẽ là việc thành lập các liên doanh Séc - Ukraine mới với mục đích tăng cường sản xuất thiết bị quân sự, phục vụ nhu cầu của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova, đây là một cơ hội đặc biệt cho ngành công nghiệp quốc phòng của cả hai nước. Thỏa thuận không chỉ liên quan đến hỗ trợ quân sự khẩn cấp vào thời điểm xung đột Ukraine - Nga mà còn tập trung vào một tương lai hợp tác lâu dài. Bộ trưởng Quốc phòng Séc lưu ý rằng, một ngày nào đó các liên doanh sẽ có thể hợp tác, chẳng hạn như trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hoặc cung cấp vật liệu quân sự cho các nước thứ ba.

Theo Giám đốc Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Liên chính phủ Séc Ales Vytecka, hợp tác giữa hai bên sẽ bắt đầu ngay sau khi ký kết thỏa thuận. Trong giai đoạn đầu, các công ty của hai bên nên thành lập liên doanh. Điều này sẽ làm tăng năng lực của các công ty trong việc sản xuất thiết bị quân sự cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Một phần năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sẽ được chuyển đến Cộng hòa Séc do tình hình ở Ukraine. Hợp tác cũng sẽ tập trung vào việc phát triển các cơ sở dịch vụ để bảo trì và sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự, cũng như hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là việc thành lập các trung tâm nghiên cứu chung.

Ukroboronprom là hiệp hội các doanh nghiệp đa sản phẩm trong các lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Trong khi AMOS là một công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng Séc có các dự án với các đối tác nằm trong lợi ích an ninh, đối ngoại - chính trị và kinh tế của Séc và sẽ hoạt động như một điều phối viên hợp tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl thừa nhận, việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang khiến kho vũ khí của Mỹ hao hụt và gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp quốc phòng.

Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl thừa nhận, việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang khiến kho vũ khí của Mỹ hao hụt và gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/11 cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/11 cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Quan chức Nga chỉ ra lý do quan trọng dẫn đến chiến dịch quân sự ở Ukraine
Quan chức Nga chỉ ra lý do quan trọng dẫn đến chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Đe dọa của Ukraine về việc nối lại chương trình hạt nhân là một trong những lý do chính buộc Nga phải tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định ngày 7/11.

Quan chức Nga chỉ ra lý do quan trọng dẫn đến chiến dịch quân sự ở Ukraine

Quan chức Nga chỉ ra lý do quan trọng dẫn đến chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Đe dọa của Ukraine về việc nối lại chương trình hạt nhân là một trong những lý do chính buộc Nga phải tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định ngày 7/11.

21 ứng cử viên nộp đơn tranh cử Tổng thống Séc
21 ứng cử viên nộp đơn tranh cử Tổng thống Séc

VOV.VN - Bộ Nội vụ Séc hôm qua cho biết, tính đến 16h ngày 8/11, thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ cho các ứng cử viên tranh cử vị trí Tổng thống tương lai của Séc, đã có 21 ứng cử viên nộp đơn ứng cử.

21 ứng cử viên nộp đơn tranh cử Tổng thống Séc

21 ứng cử viên nộp đơn tranh cử Tổng thống Séc

VOV.VN - Bộ Nội vụ Séc hôm qua cho biết, tính đến 16h ngày 8/11, thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ cho các ứng cử viên tranh cử vị trí Tổng thống tương lai của Séc, đã có 21 ứng cử viên nộp đơn ứng cử.