21 ứng cử viên nộp đơn tranh cử Tổng thống Séc

VOV.VN - Bộ Nội vụ Séc hôm qua cho biết, tính đến 16h ngày 8/11, thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ cho các ứng cử viên tranh cử vị trí Tổng thống tương lai của Séc, đã có 21 ứng cử viên nộp đơn ứng cử.

Theo người phát ngôn của Bộ Nội vụ Séc Ondrej Kratoska, danh sách chính thức cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 25/11, sau khi xem xét các yêu cầu pháp lý và đơn đăng ký của các ứng viên. Điều này cũng có nghĩa rằng, có thể một số ứng viên sẽ bị loại trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Tại cuộc bầu cử 5 năm trước, ban đầu có 20 người nộp đơn nhưng sau khi kiểm tra theo điều lệ, chỉ có 9 ứng cử viên đủ điều kiện bước vào cuộc bầu cử chính thức. Điều kiện để có thể tham gia bầu cử Tổng thống là mỗi ứng viên phải thu thập đủ 50.000 chữ ký của công dân hoặc ít nhất 20 Hạ nghị sĩ hoặc 10 Thượng nghị sĩ.

Bộ Nội vụ sẽ chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm 8.500 chữ ký từ chữ ký của công dân do các ứng viên đã đăng ký gửi để kiểm tra chi tiết. Nếu tìm thấy quá nhiều lỗi trong đó, cơ quan này sẽ chọn một mẫu khác có cùng số lượng và sau đó tính trung bình và trừ đi số lượng chữ ký bị sai sót.

Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, những người được yêu thích nhất đang là cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Petr Pavel, cựu Thủ tướng Andrej Babis hoặc Danuse Nerudova, cựu hiệu trưởng Đại học Mendel ở Brno. Đây cũng là những người đã thu thập được nhiều chữ ký ủng hộ nhất, cụ thể: Bà Nerudova nộp đơn với bảng chữ ký của hơn 82.000 người; Tướng nghỉ hưu Pavel thu thập được 81.000 chữ ký của công dân và cựu Thủ tướng Babis nhận được 56 chữ ký ủng hộ từ các nghị sĩ.

Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 13-14/1/2023 và vòng thứ hai có thể diễn ra sau đó hai tuần. Việc tổ chức cuộc bầu cử sẽ tiêu tốn khoảng 35 triệu USD ngân sách của chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Babis xác nhận sẽ tranh cử Tổng thống Séc
Cựu Thủ tướng Babis xác nhận sẽ tranh cử Tổng thống Séc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo của phong trào đối lập ANO, Andrej Babis hôm qua (30/10) đã thông báo ông sẽ tranh cử Tổng thống Cộng hòa Séc tại cuộc bầu cử năm 2023.

Cựu Thủ tướng Babis xác nhận sẽ tranh cử Tổng thống Séc

Cựu Thủ tướng Babis xác nhận sẽ tranh cử Tổng thống Séc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo của phong trào đối lập ANO, Andrej Babis hôm qua (30/10) đã thông báo ông sẽ tranh cử Tổng thống Cộng hòa Séc tại cuộc bầu cử năm 2023.

Bầu cử Thượng viện Séc: Liên minh Cùng nhau giành chiến thắng áp đảo
Bầu cử Thượng viện Séc: Liên minh Cùng nhau giành chiến thắng áp đảo

VOV.VN - Với việc giành được 16/27 ghế tại cuộc bầu cử Thượng viện 2022, Liên minh Cùng nhau (ODS, TOP 09 và KDU-CSL) đã có chiến thắng áp đảo trước phe đối lập, đồng thời góp phần tiếp tục củng cố vững chắc thế đa số tại Thượng viện của Liên minh cầm quyền.

Bầu cử Thượng viện Séc: Liên minh Cùng nhau giành chiến thắng áp đảo

Bầu cử Thượng viện Séc: Liên minh Cùng nhau giành chiến thắng áp đảo

VOV.VN - Với việc giành được 16/27 ghế tại cuộc bầu cử Thượng viện 2022, Liên minh Cùng nhau (ODS, TOP 09 và KDU-CSL) đã có chiến thắng áp đảo trước phe đối lập, đồng thời góp phần tiếp tục củng cố vững chắc thế đa số tại Thượng viện của Liên minh cầm quyền.

Những điểm nhấn từ các cuộc bầu cử địa phương và vòng 1 Thượng viện Séc 2022
Những điểm nhấn từ các cuộc bầu cử địa phương và vòng 1 Thượng viện Séc 2022

VOV.VN - Cuộc bầu cử địa phương và bầu cử vòng 1 Thượng viện Séc 2022 đã kết thúc vào cuối tuần qua với các kết quả không quá bất ngờ so với dự đoán của các chuyên gia.

Những điểm nhấn từ các cuộc bầu cử địa phương và vòng 1 Thượng viện Séc 2022

Những điểm nhấn từ các cuộc bầu cử địa phương và vòng 1 Thượng viện Séc 2022

VOV.VN - Cuộc bầu cử địa phương và bầu cử vòng 1 Thượng viện Séc 2022 đã kết thúc vào cuối tuần qua với các kết quả không quá bất ngờ so với dự đoán của các chuyên gia.