Các cựu Thủ tướng Thái Lan tham gia vận động tranh cử

VOV.VN - Chủ tịch Đảng Dân chủ Thái Lan - Jurin Laksanawisit hôm 21/3 cho biết, cựu Thủ tướng Chuan Leekpai, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu Phó Thủ tướng Banyat Bantadtan sẽ tham gia chiến dịch vận động tranh cử nhằm tăng cường sức mạnh cho chính đảng lâu đời nhất ở Thái Lan trước thềm cuộc Tổng tuyển cử tới.

Theo ông Jurin, cựu Thủ tướng Chuan Leekpai, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu Phó Thủ tướng Banyat Bantadtan vốn đều là các cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ. Mặc dù sẽ tham gia chiến dịch vận động tranh cử, song các ông Abhisit và Banyat sẽ không ứng cử ghế Hạ nghị sỹ. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Chuan Leekpai sẽ tiếp tục ứng cử ghế Hạ nghị sỹ theo danh sách đảng.

Vai trò, uy tín của các cựu quan chức cao cấp này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào nỗ lực thu hút sự ủng hộ của cử tri, khôi phục sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tới.

Trong lịch sử hình thành và phát triển hơn 70 năm qua, Đảng Dân chủ luôn là một trong những chính đảng có sức ảnh hưởng, uy tín lớn nhất ở Thái Lan. Đảng này nhiều lần giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử để đứng ra thành lập Chính phủ mới. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ suy yếu và không thể cạnh tranh với các đảng có liên quan cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trong tất cả các cuộc Tổng tuyển cử kể từ đầu thế kỷ XXI đến nay.

Ông Jurin hôm 17/3 tuyên bố Đảng Dân chủ sẽ đăng ký tranh cử tại tất cả 400 khu vực bầu cử và đảng này sẽ sớm công bố danh sách toàn bộ các ứng cử viên Hạ nghị sỹ. Trước đó, ông Jurin Laksanawisit đã được Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ đề cử là ứng cử viên Thủ tướng duy nhất của đảng này.

Đáng chú ý, ông Chuan Leekpai, 84 tuổi, là chính trị gia kỳ cựu trong chính trường Thái Lan. Ông từng giữ chức Thủ tướng Thái Lan 2 nhiệm kỳ và mới hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện Thái Lan từ năm 2019-2023. Nếu tiếp tục tái cử ghế Hạ nghị sỹ trong cuộc bầu cử tới, ông Chuan Leekpai nhiều khả năng sẽ là Hạ nghị sỹ cao tuổi nhất trong Hạ viện. Ông sẽ bước sang tuổi 89 trong trường hợp Hạ viện khóa mới kết thúc nhiệm kỳ 4 năm vào năm 2027./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào 14/05
Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào 14/05

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm nay (21/3) cho biết Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 14/5. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hạ viện Thái Lan giải tán vào hôm 20/3.

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào 14/05

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào 14/05

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm nay (21/3) cho biết Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 14/5. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hạ viện Thái Lan giải tán vào hôm 20/3.

Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới
Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới

VOV.VN - Theo Công báo Hoàng gia được công bố chiều 20/3, Nhà Vua Thái Lan đã phê chuẩn Sắc lệnh giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới.

Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới

Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới

VOV.VN - Theo Công báo Hoàng gia được công bố chiều 20/3, Nhà Vua Thái Lan đã phê chuẩn Sắc lệnh giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới.