Các đảng trung dung của Áo tiến gần đến việc thành lập liên minh mới
VOV.VN - Sau gần 5 tháng bế tắc, ba đảng trung dung lớn nhất của Áo đã lên tiếng ám chỉ đang tiến tới một thoả thuận mới thành lập chính phủ liên minh.
Động thái này sẽ tập hợp Đảng Nhân dân Áo (OVP), Đảng Dân chủ Xã hội (SPO) và Đảng Neos tự do và loại bỏ Đảng Tự do cực hữu (FPO), đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 9 với gần 29 % số phiếu bầu. Trong một tuyên bố, lãnh đạo Đảng OVP Christian Stocker cho biết ông tin tưởng sẽ đạt được các thỏa thuận để thành lập chính phủ liên minh.
Các cuộc đàm phán đầu tiên đã đổ vỡ vào tháng 1, dẫn đến việc Thủ tướng Karl Nehammer từ chức khỏi Đảng Nhân dân và mở đường cho Thủ tướng lâm thời Alexander Schallenberg. Tiếp đó vào giữa tháng 2, nhà lãnh đạo cực hữu Herbert Kickl tuyên bố nỗ lực thành lập chính phủ liên minh với một đảng bảo thủ tuy nhiên đã thất bại sau những chỉ trích lẫn nhau giữa lãnh đạo hai Đảng.
Tới nay, nhiều tuần đàm phán căng thẳng, các bên vẫn chưa đạt được một kết quả cụ thể. Nước Áo đã trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi khủng hoảng chính trị kéo dài trong nhiều tháng bởi không thể đạt được đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Ngoài ra, nước này đang phải đối mặt với nền kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng khiến cho việc thành lập một chính phủ ổn định trở thành một nhiệm vụ vô cùng cấp bách.