Các nhà lãnh đạo thế giới gửi thông điệp năm mới 2020

VOV.VN - Một trong những thông điệp được mong chờ nhất trong năm 2020 đó là bài phát biểu của Nhà lãnh đạo triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp năm mới.

Trong bầu không khí rộn ràng năm mới với các màn pháo hoa rực rỡ, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến với người dân, cùng những cam kết 2020 sẽ là năm thế giới phải vượt qua các thách thức như dịch bệnh, chống biến đổi khí hậu hay xung đột.

Một trong những thông điệp được mong chờ nhất trong năm 2020 đó là bài phát biểu của Nhà lãnh đạo triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp năm mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Phát biểu tại cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết tiếp tục phát triển khả năng răn đe hạt nhân, giới thiệu các loại  vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần. Trong khi cáo buộc Mỹ đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận được”, Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, khả năng răn đe hạt nhân của nước này sẽ phụ thuộc vào thái độ của Mỹ trong tương lai, đồng thời để ngỏ cánh cửa đối thoại.

Con đường mới mà Triều Tiên lựa chọn sau khi Mỹ không thực hiện hạn chót do Triều Tiên đặt ra vào cuối năm nay đúng như giới phân tích dự đoán trước đó, với việc Triều Tiên tiếp tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán.

Trong thông điệp năm mới gửi tới người dân trên khắp thế giới nhân dịp năm mới 2020, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi người dân đoàn kết, chung tay đối phó với biến đổi khí hậu, vấn đề bình đẳng giới, công bằng xã hội và nhân quyền. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng thế giới đang bước sang năm 2020 với "sự không chắc chắn và không an toàn" bủa vây, đồng thời bày tỏ hy vọng vào sức mạnh của thế hệ trẻ trên toàn cầu.:
“Từ ứng phó biến đổi khí hậu tới bình đẳng giới, công bằng xã hội và nhân quyền, thế hệ của các bạn đang đứng ở tiền tuyến và đóng vai trò chính. Tôi được truyền cảm hứng từ niềm đam mê và sự quyết tâm của các bạn. Tôi cũng như Liên Hợp Quốc sẽ luôn sát cánh cùng các bạn”, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh.

Trong khi đó, trong bài phát biểu gửi gắm thông điệp năm mới, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu hiện này, đồng thời khẳng định nỗ lực để các thể hệ trẻ tương lai được sống trong hòa bình và thịnh vượng.

“Sự nóng lên toàn cầu là có thật. Nó đang đe dọa đến con người trên toàn thế giới. Vì vậy, chúng tôi phải làm mọi thứ, mọi cách để có thể chung tay giúp nhân loại vượt qua thử thách này khi vẫn còn có thể. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng tất cả sức mạnh của mình để đảm bảo rằng Đức đóng góp - về mặt sinh thái, kinh tế, xã hội - để có được khí hậu thay đổi dưới sự kiểm soát”, Thủ tướng Merkel nói.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, người dân Singapore đang lo lắng về tình hình thế giới có nhiều biến động hiện nay nhưng năm 2020 sẽ là một năm hòa bình và thịnh vượng cho người dân.

“Ngày cuối cùng của năm 2019 là thời điểm tốt để nhìn lại năm vừa qua và hướng tới một cái mới. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ ổn định trong năm nay, và sẽ tiếp tục phát triển dựa trên những thành công của mình, biến Singapo thành một nơi mà tất cả người dân có thể theo đuổi giấc mơ của mình. Chúc mừng năm mới 2020”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020
Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh đến sự yêu thương, hiểu biết lẫn nhau trong mỗi gia đình sẽ tạo thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh đến sự yêu thương, hiểu biết lẫn nhau trong mỗi gia đình sẽ tạo thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.

Tổng thống Pháp nêu nhiều vấn đề then chốt cho Năm mới 2020
Tổng thống Pháp nêu nhiều vấn đề then chốt cho Năm mới 2020

VOV.VN - Đêm giao thừa 31/12/2019, Tổng thống Emmanuel Macron đã có bài diễn văn chúc mừng Năm mới tới toàn thể người dân Pháp

Tổng thống Pháp nêu nhiều vấn đề then chốt cho Năm mới 2020

Tổng thống Pháp nêu nhiều vấn đề then chốt cho Năm mới 2020

VOV.VN - Đêm giao thừa 31/12/2019, Tổng thống Emmanuel Macron đã có bài diễn văn chúc mừng Năm mới tới toàn thể người dân Pháp

Không khí đón Năm mới 2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc
Không khí đón Năm mới 2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Do điều kiện thời tiết, nên Bắc Kinh chủ yếu tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí trong nhà vào ban đêm để chào đón Năm mới 2020.

Không khí đón Năm mới 2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Không khí đón Năm mới 2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Do điều kiện thời tiết, nên Bắc Kinh chủ yếu tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí trong nhà vào ban đêm để chào đón Năm mới 2020.