Tổng thống Pháp nêu nhiều vấn đề then chốt cho Năm mới 2020

VOV.VN - Đêm giao thừa 31/12/2019, Tổng thống Emmanuel Macron đã có bài diễn văn chúc mừng Năm mới tới toàn thể người dân Pháp

Mở đầu bài diễn văn mừng Năm mới 2020, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhắc lại những thời điểm khó khăn, thử thách đối với nước Pháp trong năm 2019, chẳng hạn như vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Đức bà Paris, vụ tấn công trong lòng sở cảnh sát Paris, các thảm họa thiên nhiên, cựu Tổng thống Jacques Chirac qua đời, hay phong trào biểu tình "Áo vàng" xảy ra trong suốt hơn 1 năm qua.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp cũng khẳng định, nhiều cải cách trong thời gian qua đã bước đầu đạt được những thành công quan trọng. Đối với kế hoạch cải cách chế độ hưu trí, vấn đề đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Pháp cũng như dư luận quốc tế, Tổng thống Pháp khẳng định dứt khoát sẽ đi tới cùng trong vấn đề này.

“Tôi biết rằng sự thay đổi luôn làm đảo lộn, tôi cũng hiểu được mỗi quyết định đưa ra có thể gây ra những lo ngại và vấp phải sự phản đối như thế nào. Liệu vì thế mà chúng ta phải từ bỏ cải cách đất nước và cải cách cuộc sống của chúng ta. Không.

Vì đó có nghĩa là từ bỏ những thứ mà hệ thống đã từ bỏ, vì đó là phản bội con cháu chúng ta và các thế hệ sau đó. Vì họ có thể sẽ phải trả giá nếu chúng ta từ bỏ. Vì vậy, kế hoạch cải cách chế độ hưu trí mà tôi đã cam kết trước các bạn, kế hoạch đã được chính phủ xây dựng, sẽ được triển khai tới cùng”, ông Macron nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp cũng khẳng định, năm 2020 sẽ là một năm mà nước Pháp xây dựng một mô hình mới trong lĩnh vực sinh thái, tăng cường cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

“Năm 2020 cũng là năm một mô hình sinh thái mới được triển khai. Trong vấn đề này, đã có rất nhiều quyết định được đưa ra như đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than, tạm dừng các dự án thủy điện mới. Vào Mùa xuân tới, chúng ta sẽ trở lại, tiếp tục các nỗ lực và xây dựng một chiến lược cho nhiều năm tới, nhằm mục đích giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, vì cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và vì sự đa dạng sinh thái”, ông Macron nói.

Trong bài phát biểu mừng Năm mới 2020, Tổng thống Pháp cũng cho biết, trong thời gian tới, nước Pháp sẽ tiến hành cải cách trong nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo hay cải cách y tế. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra tại Pháp trong tháng 3/2020, Tổng thống Pháp cũng nhân dịp này bày tỏ sự tri ân đối với các thị trưởng trên toàn nước Pháp, những người được coi là trụ cột của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020
Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh đến sự yêu thương, hiểu biết lẫn nhau trong mỗi gia đình sẽ tạo thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân dịp Năm mới 2020

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh đến sự yêu thương, hiểu biết lẫn nhau trong mỗi gia đình sẽ tạo thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.

Quảng trường thời đại đã sẵn sàng cho lễ đếm ngược đón Năm mới
Quảng trường thời đại đã sẵn sàng cho lễ đếm ngược đón Năm mới

VOV.VN - Tới thời điểm hiện nay công tác chuẩn bị cho lễ đếm ngược đón Năm mới 2020 tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York đã hoàn tất.

Quảng trường thời đại đã sẵn sàng cho lễ đếm ngược đón Năm mới

Quảng trường thời đại đã sẵn sàng cho lễ đếm ngược đón Năm mới

VOV.VN - Tới thời điểm hiện nay công tác chuẩn bị cho lễ đếm ngược đón Năm mới 2020 tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York đã hoàn tất.

Không khí đón Năm mới 2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc
Không khí đón Năm mới 2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Do điều kiện thời tiết, nên Bắc Kinh chủ yếu tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí trong nhà vào ban đêm để chào đón Năm mới 2020.

Không khí đón Năm mới 2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Không khí đón Năm mới 2020 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Do điều kiện thời tiết, nên Bắc Kinh chủ yếu tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí trong nhà vào ban đêm để chào đón Năm mới 2020.