Các nước BRICS ủng hộ đàm phán giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ngày 23/6, tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14, các thành viên BRICS đã thảo luận về tình hình nhân đạo ở Ukraine và bày tỏ sự ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Trong tuyên bố về kết quả của hội nghị thượng đỉnh của các nước BRICS được tổ chức dưới sự chủ trì của Trung Quốc, nêu rõ: “Chúng tôi ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Chúng tôi cũng thảo luận về những quan ngại về tình hình nhân đạo trong và xung quanh Ukraine và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, các cơ quan thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) trong việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo theo các nguyên tắc nhân văn, trung lập và không thiên vị được thiết lập theo nghị quyết 46/182 của Đại hội đồng Liên hợp quốc”.

Các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine đã bị đình trệ vào giữa tháng Năm. Moscow quy trách nhiệm cho Kiev, cũng như các đối tác phương Tây, vì đã ngăn chặn các cuộc đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng, nước này sẽ quay trở lại đàm phán, sau khi các hành động thù địch chấm dứt.

Ngày 23/6, trong một cuộc phỏng vấn với công ty phát thanh truyền hình nhà nước Belarus, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, khi Ukraine đề nghị nối lại đàm phán, Nga sẽ xem xét tình hình "trên thực tế", tức là sẽ tính đến ý kiến ​​của các vùng được giải phóng. Theo Bộ trưởng, phần lớn dân số của các vùng được giải phóng không muốn trở lại dưới sự kiểm soát của chính quyền tân Quốc xã. Ngoài ra, ông Lavrov lưu ý rằng, đại diện các nước châu Âu thúc giục Ukraine quay trở lại quá trình đàm phán. "Nhưng người Anglo-Saxon không cho phép điều này".

Trong khi đó, trong thông điệp video gửi tới các sinh viên Israel, được đăng trên kênh Telegram của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Cộng đồng thế giới và người dân Ukraine cảm thấy mệt mỏi với những hành động thù địch đang diễn ra trên lãnh thổ nước này. Như bản thân nhà lãnh đạo Ukraine đã lưu ý, thông điệp của ông đối với các sinh viên Israel là "trung thực, cởi mở, không tô điểm".

Giao tranh giữa Nga và Ukraine đã kéo dài 4 tháng và chưa thấy bên nào sẽ sớm giành được chiến thắng quyết định. Trong khi đó, cái giá phải trả cho cuộc chiến vô thời hạn sẽ rất cao, từ những thảm họa tại chỗ đối với Kiev, đến những hậu quả kinh tế nghiêm trọng trên toàn cầu, vượt xa khỏi Ukraine và châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm và năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước BRICS ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán
Các nước BRICS ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Ngày 19/5, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã ra tuyên bố chung, trong đó bày tỏ ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán để giải quyết bất đồng. 

Các nước BRICS ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán

Các nước BRICS ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Ngày 19/5, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã ra tuyên bố chung, trong đó bày tỏ ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán để giải quyết bất đồng.