Các nước châu Âu đồng loạt mở cửa trở lại trong nỗi lo biến thể COVID-19 từ Ấn Độ

VOV.VN - Bắt đầu từ đầu tuần, hàng loạt các quốc gia châu Âu đã nới lỏng các biện pháp hạn chế, cho phép hầu hết các lĩnh vực kinh tế trở lại hoạt động bình thường, bất chấp sự lây lan của các biến thể virus đang gây nên một số lo ngại.

Trong ngày 17/05, toàn bộ người dân Anh bước vào giai đoạn 3 của lộ trình gỡ bỏ phong tỏa 4 bước mà chính phủ Anh đặt ra hồi cuối tháng 3/2021. Cụ thể, từ ngày 17/05, các cuộc tụ tập không quá 30 người được phép diễn ra ngoài trời.

Các nhà hàng, quán bar được phục vụ khách trong không gian kín với điều kiện không quá hai hộ gia đình hoặc không quá 6 người/bàn. Các nhà dưỡng lão cũng mở cửa trở lại để các gia đình đến thăm người thân và tại trường học, học sinh không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Việc gỡ bỏ các biện pháp hạn chế trên được tiến hành sau khi nước Anh thực hiện chiến dịch tiêm chủng thành công và từ chỗ là quốc gia có dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất châu Âu, hiện Anh đang là một trong những nước kiểm soát dịch tốt nhất tại châu lục này.

Các con số ca nhiễm mới hàng ngày và số ca tử vong đều ở mức thấp khi đã có hơn 20 triệu người Anh trưởng thành được tiêm đủ cả hai mũi vắc-xin, chiếm trên 30% dân số Anh. Ngoài ra, hơn 36 triệu người khác cũng đã được tiêm mũi vắc-xin đầu tiên, chiếm gần 70% dân số.

Tuy nhiên, việc bùng phát số ca nhiễm biến thể virus từ Ấn Độ tại một số vùng của nước Anh trong vài ngày qua đang ngày càng tạo nên lo ngại lớn cho chính phủ Anh. Theo số liệu do cơ quan y tế Anh cung cấp, tính đến ngày 17/05, đã có 2.323 ca nhiễm virus Sars-CoV-2 biến thể Ấn Độ được phát hiện tại Anh, con số cao gấp hai lần chỉ trong vài ngày.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Y tế Anh, Matt Hancock đã phải khẩn cấp yêu cầu người dân các vùng dịch phải tiêm vaccine sớm nhất có thể: “Các ca nhiễm biến thể virus đến từ Ấn Độ đã tăng gấp đôi vào cuối tuần qua và gia tăng trong mọi nhóm tuổi. Đa số những người nhập viện là những người thuộc nhóm được tiêm vắc-xin nhưng lại chưa tiêm. Biến thể virus này không có xu hướng xâm nhập vào các nhóm cao tuổi đã được tiêm vắc-xin nên điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc tiêm vắc-xin, nhất là trong các nhóm có nguy cơ cao”.

Để đối phó với đà lây nhiễm của biến thể virus từ Ấn Độ, chính phủ Anh đã triển khai các đội phản ứng nhanh đến các khu vực ổ dịch như Bolton hay Blackurn, đồng thời bắt đầu thực hiện xét nghiệm và tiêm cấp tốc dự kiến cho khoảng 35 ngàn dân trong vài ngày tới.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cảnh báo, việc biến thể virus từ Ấn Độ đang lây lan nhanh có nguy cơ buộc chính phủ Anh phải trì hoãn việc thực hiện giai đoạn gỡ bỏ phong tỏa cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 21/06, với việc chấm dứt toàn bộ các biện pháp hạn chế.

Trong khi đó, tại châu Âu, hàng loạt quốc gia cũng bắt đầu mở cửa trở lại. Từ ngày 17/05, Bồ Đào Nha chính thức mở cửa đón toàn bộ du khách các nước châu Âu đến nước này mà không phải cách ly, với điều kiện xuất trình xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2 trong vòng 72h.

Tại Pháp, bắt đầu từ 19/05, các nhà hàng được mở trở lại để phục vụ khách ngoài trời sau hơn 6 tháng phải đóng cửa. Các rạp hát, rạp chiếu phim, bảo tàng cũng được mở cửa để đón một lượng khách nhất định.

Hà Lan cũng cho mở lại các công viên giải trí, vườn thú, đồng thời cho các nhà hàng, quán bar phục vụ khách ngoài trời được đóng cửa muộn hơn 2 tiếng so với trước kia. Tại Italia, giờ giới nghiêm cũng được lùi xuống 23h, so với 22h trước kia, đồng thời các bãi biển cũng đã được hoạt động trở lại bình thường từ cuối tuần qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể Covid-19 phát hiện lần đầu tại Ấn Độ đã xuất hiện ở Mỹ
Biến thể Covid-19 phát hiện lần đầu tại Ấn Độ đã xuất hiện ở Mỹ

VOV.VN - Một biến thể Covid-19 lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ hiện đã lây lan sang gần 50 quốc gia trên thế giới, đe dọa làm suy yếu tiến bộ toàn cầu trong việc ngăn chặn đại dịch. Biến thể có tên gọi B.1.617 cũng đã xác định được tại một số bang ở Mỹ.

Biến thể Covid-19 phát hiện lần đầu tại Ấn Độ đã xuất hiện ở Mỹ

Biến thể Covid-19 phát hiện lần đầu tại Ấn Độ đã xuất hiện ở Mỹ

VOV.VN - Một biến thể Covid-19 lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ hiện đã lây lan sang gần 50 quốc gia trên thế giới, đe dọa làm suy yếu tiến bộ toàn cầu trong việc ngăn chặn đại dịch. Biến thể có tên gọi B.1.617 cũng đã xác định được tại một số bang ở Mỹ.

Dịch Covid-19: Cảnh báo “biến thể siêu lây nhiễm” tại Malaysia, Ấn Độ đã qua đỉnh dịch
Dịch Covid-19: Cảnh báo “biến thể siêu lây nhiễm” tại Malaysia, Ấn Độ đã qua đỉnh dịch

VOV.VN - Malaysia những ngày qua chứng kiến số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 3 tháng qua với tỷ lệ tử vong đứng thứ 3 ở Đông Nam Á sau Indonesia và Phillipines.

Dịch Covid-19: Cảnh báo “biến thể siêu lây nhiễm” tại Malaysia, Ấn Độ đã qua đỉnh dịch

Dịch Covid-19: Cảnh báo “biến thể siêu lây nhiễm” tại Malaysia, Ấn Độ đã qua đỉnh dịch

VOV.VN - Malaysia những ngày qua chứng kiến số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 3 tháng qua với tỷ lệ tử vong đứng thứ 3 ở Đông Nam Á sau Indonesia và Phillipines.

Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn Covid-19, Anh phân bổ vaccine đối phó biến thể Ấn Độ
Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn Covid-19, Anh phân bổ vaccine đối phó biến thể Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục gia tăng tại các địa phương, chính phủ Nhật Bản hôm 14/5 dự kiến  ban bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19 thêm 3 tỉnh nữa. Trong khi đó, Anh sẽ điều chỉnh phân bổ và triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 ở những nơi xuất hiện biến thể virus SARS-CoV-2

Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn Covid-19, Anh phân bổ vaccine đối phó biến thể Ấn Độ

Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn Covid-19, Anh phân bổ vaccine đối phó biến thể Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục gia tăng tại các địa phương, chính phủ Nhật Bản hôm 14/5 dự kiến  ban bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19 thêm 3 tỉnh nữa. Trong khi đó, Anh sẽ điều chỉnh phân bổ và triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 ở những nơi xuất hiện biến thể virus SARS-CoV-2

Trung Quốc có thể sản xuất vaccine Covid-19 chống biến thể trong khoảng 10 tuần
Trung Quốc có thể sản xuất vaccine Covid-19 chống biến thể trong khoảng 10 tuần

VOV.VN - Trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ có khả năng lây nhiễm cao, một nhà sản xuất vaccine Covid-19 của Trung Quốc cho biết có thể sản xuất vaccine chống lại các biến thể trong hơn 2 tháng.

Trung Quốc có thể sản xuất vaccine Covid-19 chống biến thể trong khoảng 10 tuần

Trung Quốc có thể sản xuất vaccine Covid-19 chống biến thể trong khoảng 10 tuần

VOV.VN - Trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ có khả năng lây nhiễm cao, một nhà sản xuất vaccine Covid-19 của Trung Quốc cho biết có thể sản xuất vaccine chống lại các biến thể trong hơn 2 tháng.

Hungary nới lỏng các biện pháp hạn chế cho người có thẻ miễn dịch Covid-19
Hungary nới lỏng các biện pháp hạn chế cho người có thẻ miễn dịch Covid-19

VOV.VN - Cuối tuần này, Hungary đã nới lỏng một số hạn chế của Covid-19 đối với những người có thẻ miễn dịch Covid-19 do chính phủ cấp.

Hungary nới lỏng các biện pháp hạn chế cho người có thẻ miễn dịch Covid-19

Hungary nới lỏng các biện pháp hạn chế cho người có thẻ miễn dịch Covid-19

VOV.VN - Cuối tuần này, Hungary đã nới lỏng một số hạn chế của Covid-19 đối với những người có thẻ miễn dịch Covid-19 do chính phủ cấp.

Giá vàng thế giới bật tăng nhẹ trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp
Giá vàng thế giới bật tăng nhẹ trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (27/4) trên thị trường quốc tế có xu hướng đi lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu và thế giới bất ổn vì đại dịch Covid-19.

Giá vàng thế giới bật tăng nhẹ trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Giá vàng thế giới bật tăng nhẹ trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (27/4) trên thị trường quốc tế có xu hướng đi lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu và thế giới bất ổn vì đại dịch Covid-19.