Các nước lo ngại về an ninh tại Trung Đông

VOV.VN -Nhật Bản và Anh đã khuyến cáo người dân cảnh giác, đề phòng các nguy cơ an ninh.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang kêu gọi người dân nước này đang đi du lịch hay sinh sống ở các nước Trung Đông và Châu Phi cần cảnh giác, tránh xa các đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ tại những nước này trong ngày 4/8 nhằm đề phòng các nguy cơ an ninh.

Al Qaeda đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các cơ quan ngoại giao của Mỹ. (Trong ảnh Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh bom liều chết - nguồn: CNN)

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo sẽ tạm thời “đóng cửa” các sứ mệnh ngoại giao của nước này tại 17 quốc gia Hồi giáo, trong đó có Iraq, Libya, Ai Cập, Afghanistan trong ngày 4/8, do nhận được thông tin rằng, các phần tử Al Qaeda đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các cơ quan ngoại giao của Mỹ.

Một loạt quốc gia phương Tây đang lên kế hoạch tạm thời đóng cửa hàng chục Đại sứ quán của mình tại các nước Hồi giáo sau khi Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại với công dân nước này trên phạm vi toàn cầu cũng như cảnh báo về an ninh từ tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Các đại sứ quán của Mỹ trên khắp thế giới Hồi giáo sẽ đóng cửa trong ngày 4/8, trong khi Anh, Pháp và Đức cũng sẽ đóng cửa văn phòng của mình tại Yemen ít nhất trong 2 ngày. Canada trong ngày 4/8 cũng sẽ tạm thời ngừng “sứ mệnh ngoại giao” của nước này tại Bangladesh.

Trước đó, ngày 2/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng khuyến cáo công dân nước này cảnh giác trước nguy cơ của các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người Mỹ và các cơ sở của Mỹ ở nước ngoài.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh tuần này cũng thông báo sẽ đóng cửa đại sứ quán của mình tại Yemen trong ngày 4 và 5/8 do lo ngại về vấn đề an ninh.

Bộ này cũng khuyến cáo người dân Anh ở Yemen nên rời khỏi nước này trong vài ngày, trong bối cảnh nguy cơ tấn công khủng bố xảy ra tại đất nước này là rất cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Nam Phi
Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Nam Phi

Ngày 22/9, Mỹ đã quyết định đóng cửa đại sứ quán và một số cơ quan chính phủ của nước này tại Nam Phi vì lo ngại tấn công khủng bố.  

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Nam Phi

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Nam Phi

Ngày 22/9, Mỹ đã quyết định đóng cửa đại sứ quán và một số cơ quan chính phủ của nước này tại Nam Phi vì lo ngại tấn công khủng bố.  

Lo ngại khủng bố, Mỹ tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Trung Đông
Lo ngại khủng bố, Mỹ tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Trung Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Trung Đông tới 4/8 hoặc lâu hơn vì lý do an ninh.

Lo ngại khủng bố, Mỹ tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Trung Đông

Lo ngại khủng bố, Mỹ tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Trung Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Trung Đông tới 4/8 hoặc lâu hơn vì lý do an ninh.

Pháp tuyên bố đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen
Pháp tuyên bố đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen

VOV.VN -Pháp cũng khuyến cáo các công dân của mình có các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ đe dọa an ninh.

Pháp tuyên bố đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen

Pháp tuyên bố đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen

VOV.VN -Pháp cũng khuyến cáo các công dân của mình có các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ đe dọa an ninh.

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen
Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen

Bắt đầu từ ngày 3/1, Mỹ quyết định đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Sanaa của Yemen, do nhận được đe dọa tấn công khủng bố từ tổ chức khủng bố Al Qaeda.

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen

Bắt đầu từ ngày 3/1, Mỹ quyết định đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Sanaa của Yemen, do nhận được đe dọa tấn công khủng bố từ tổ chức khủng bố Al Qaeda.

Libya đóng cửa Đại sứ quán tại Ai Cập
Libya đóng cửa Đại sứ quán tại Ai Cập

(VOV) -Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi những người biểu tình Ai Cập đốt cờ Libya tại trước Đại sứ quán 

Libya đóng cửa Đại sứ quán tại Ai Cập

Libya đóng cửa Đại sứ quán tại Ai Cập

(VOV) -Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi những người biểu tình Ai Cập đốt cờ Libya tại trước Đại sứ quán 

Bolivia có thể đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại La Paz
Bolivia có thể đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại La Paz

(VOV) - Ông Morales tuyên bố sẽ không “run tay” khi đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại La Paz.

Bolivia có thể đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại La Paz

Bolivia có thể đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại La Paz

(VOV) - Ông Morales tuyên bố sẽ không “run tay” khi đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại La Paz.

Mỹ lên án vụ đánh bom gần Đại sứ quán Ấn Độ tại Afghanistan
Mỹ lên án vụ đánh bom gần Đại sứ quán Ấn Độ tại Afghanistan

VOV.VN -Ngày 3/8, Mỹ đã lên án vụ đánh bom gần Đại sứ quán Ấn Độ tại Afghanistan làm ít nhất 12 người chết và 24 người khác bị thương.

Mỹ lên án vụ đánh bom gần Đại sứ quán Ấn Độ tại Afghanistan

Mỹ lên án vụ đánh bom gần Đại sứ quán Ấn Độ tại Afghanistan

VOV.VN -Ngày 3/8, Mỹ đã lên án vụ đánh bom gần Đại sứ quán Ấn Độ tại Afghanistan làm ít nhất 12 người chết và 24 người khác bị thương.