Lo ngại khủng bố, Mỹ tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Trung Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Trung Đông tới 4/8 hoặc lâu hơn vì lý do an ninh.

Một quan chức giấu tên Mỹ đã gọi mối đe dọa khủng bố này là “rất nguy hiểm ” và cho biết tin tức đóng cửa là chính xác.

Hiện trường vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Libya (Ảnh: Getty)

Quan chức này nói thêm, mục tiêu tấn công là các cơ quan của Mỹ ở nước ngoài. Tuy nhiên, có thể sẽ không nhắm vào các cơ quan ngoại giao chính.

Ngoài Ai Cập và Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ còn ra lệnh tạm thời đóng cửa các văn phòng ngoại giao tại Saudi Arabia, Libya, Iraq và Kuwait.

Các cơ sở ngoại giao trong khu vực nói trên hầu hết đã đóng cửa hoặc làm việc với lượng nhân viên tối thiểu vào ngày thứ Sáu (2/8) và thứ Bẩy (3/8).

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng, chính quyền Tổng thống Obama đang theo dõi các mối đe dọa chống lại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sanaa, Yemen.

Trước đó, một quan chức Mỹ nói với CNN rằng, việc đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại một số nước Trung Đông là vì mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra nhưng không biết chính  xác địa điểm và thời gian cụ thể.

Các quan chức cho biết, rất có thể sẽ có vấn đề an ninh vào thời điểm kỷ niệm 1 năm cuộc tấn công khủng bố vào Đại sứ quán Mỹ tại Libya, đã giết chết 4 người Mỹ, trong đó có Đại sứ Christopher  Stevens.

Đại sứ quán Mỹ ở Cairo cũng đăng tải trên trang web của mình rằng, rất có thể sẽ xảy ra các cuộc biểu tình vào thứ Sáu (2/8) đến hết cuối tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bổ nhiệm đại biện lâm thời mới tại Libya
Mỹ bổ nhiệm đại biện lâm thời mới tại Libya

(VOV) - Quyết định bổ nhiệm thể hiện cam kết của Mỹ đối với mối quan hệ với Libya cũng như đối với người dân nước này.

Mỹ bổ nhiệm đại biện lâm thời mới tại Libya

Mỹ bổ nhiệm đại biện lâm thời mới tại Libya

(VOV) - Quyết định bổ nhiệm thể hiện cam kết của Mỹ đối với mối quan hệ với Libya cũng như đối với người dân nước này.

Mỹ thừa nhận chưa có kết luận về vụ tấn công ở Libya
Mỹ thừa nhận chưa có kết luận về vụ tấn công ở Libya

(VOV) - Đảng Cộng hòa Mỹ lấy lý do này để liên tục chỉ trích chính quyền ông Obama nhằm gia tăng sức ép trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Mỹ thừa nhận chưa có kết luận về vụ tấn công ở Libya

Mỹ thừa nhận chưa có kết luận về vụ tấn công ở Libya

(VOV) - Đảng Cộng hòa Mỹ lấy lý do này để liên tục chỉ trích chính quyền ông Obama nhằm gia tăng sức ép trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Mỹ phải điều trần về vụ tấn công tại Libya
Ngoại trưởng Mỹ phải điều trần về vụ tấn công tại Libya

(VOV) - Bà Clinton sẽ phải giải thích lý do mà vụ tấn công này đã không được dự báo từ trước, những sai lầm của quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ…

Ngoại trưởng Mỹ phải điều trần về vụ tấn công tại Libya

Ngoại trưởng Mỹ phải điều trần về vụ tấn công tại Libya

(VOV) - Bà Clinton sẽ phải giải thích lý do mà vụ tấn công này đã không được dự báo từ trước, những sai lầm của quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ…

Nghi phạm tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tiêu diệt
Nghi phạm tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tiêu diệt

(VOV) - Nghi phạm bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng tại quận Nasr City ở phía Đông Bắc thủ đô Cairo.

Nghi phạm tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tiêu diệt

Nghi phạm tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tiêu diệt

(VOV) - Nghi phạm bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng tại quận Nasr City ở phía Đông Bắc thủ đô Cairo.

Giám đốc FBI thân chinh đến Libya điều tra vụ ám sát đại sứ
Giám đốc FBI thân chinh đến Libya điều tra vụ ám sát đại sứ

(VOV) - Ông này sẽ gặp thủ tướng và người đứng đầu cơ quan tình báo Libya.

Giám đốc FBI thân chinh đến Libya điều tra vụ ám sát đại sứ

Giám đốc FBI thân chinh đến Libya điều tra vụ ám sát đại sứ

(VOV) - Ông này sẽ gặp thủ tướng và người đứng đầu cơ quan tình báo Libya.