Các nước thành viên EU chỉ trích Hungary vì chính sách ngoại giao với Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/7, các quốc gia thành viên EU đã chỉ trích Hungary vì sáng kiến ngoại giao đơn phương của Thủ tướng Viktor Orbán về Ukraine nhưng chưa có thảo luận về cách thức hạn chế những nỗ lực của Hunggary trong tương lai.

Cuộc họp giữa các đại sứ của Liên minh châu Âu trong ngày 10/7 đã thảo luận về mục tiêu và kết quả đối với các chuyến thăm gần đây của Hungary tới Nga và Trung Quốc nhằm lý giải cho các giải pháp giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo và quan chức EU đều nhất trí lên án chuyến thăm bất ngờ tới Moscow, khẳng định, Budapest đã hành động không đại diện cho toàn thể khối.

Tại cuộc họp, các nhà ngoại giao EU đã nhấn mạnh động thái của thủ tướng Orbán là không phù hợp với quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU. Một số nhà ngoại giao của đa số các quốc gia thành viên EU đã bày tỏ sự không hài lòng về cách thức Hungary đảm nhiệm chức chủ tịch.

Đặc phái viên của Hungary tại EU đã trình bày lý do của nước này cho chuyến đi vừa qua tới Moscow và Bắc Kinh cũng như nhắc lại những quan điểm mà các quan chức cấp cao khác của Hungary đã lặp lại trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao EU cho rằng, Hungary đã thực hiện các chuyến thăm chỉ mang tính song phương và thăm dò tính khả thi cũng như các điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Tuy nhiên, đại diện các quốc gia thành viên EU vẫn chưa thảo luận về các phương án giải quyết vấn đề này hoặc chí ít là có biện pháp "kiềm chế" các hành động tiếp theo của Hungary theo cách thức hiện nay. Nhiều nhà ngoại giao EU nhấn mạnh rằng, nếu Hungary tiếp tục theo con đường ngoại giao này thì đại diện các nước sẽ cần có một cuộc thảo luận riêng về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ muốn Ấn Độ hối thúc Nga chấm dứt xung đột Ukraine
Mỹ muốn Ấn Độ hối thúc Nga chấm dứt xung đột Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Mỹ ngày 9/7 nhấn mạnh rằng mối quan hệ gần gũi với Nga có thể giúp Ấn Độ thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi thỏa thuận năng lượng với Nga.

Mỹ muốn Ấn Độ hối thúc Nga chấm dứt xung đột Ukraine

Mỹ muốn Ấn Độ hối thúc Nga chấm dứt xung đột Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Mỹ ngày 9/7 nhấn mạnh rằng mối quan hệ gần gũi với Nga có thể giúp Ấn Độ thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi thỏa thuận năng lượng với Nga.

Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev
Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev

VOV.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi các bên trong xung đột Nga - Ukraine kiềm chế, còn New Zealand công bố gói viện trợ mới cho Kiev.

Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev

Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev

VOV.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi các bên trong xung đột Nga - Ukraine kiềm chế, còn New Zealand công bố gói viện trợ mới cho Kiev.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột tại Ukraine
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 9/7 (theo giờ New York, Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tại nước này.  

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột tại Ukraine

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 9/7 (theo giờ New York, Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tại nước này.