Các nước V4 ở Trung Âu bác ý tưởng thu nhỏ khối Schengen

VOV.VN - Các nước thuộc Nhóm Visegrad ở Trung Âu, hay còn gọi là nhóm V4, đã bác ý tưởng thu nhỏ khu vực miễn thị thực của Liên minh châu Âu (khối Schengen).

Các nước thuộc Nhóm Visegrad ở Trung Âu, hay còn gọi là nhóm V4, gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia đã bác bỏ ý tưởng thu nhỏ khu vực miễn thị thực của Liên minh châu Âu vốn được biết đến với cái tên khối Schengen.

Trên trang Twitter chính thức của mình, Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka ngày 3/12 cho biết, các nước thuộc nhóm V4 phản đối ý tưởng thu nhỏ khối Schengen đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của các nước này tập trung vào việc bảo vệ bên giới bên ngoài của liên minh châu Âu. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh ông đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh của nhóm V4 với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Ông Sobotka. (Ảnh:zpravy.idnes.cz.)

Ngày 27/11 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jeroen Dijsselbloem là người đưa ra ý tưởng giảm thành viên của hệ thống Schengen so với 26 nước hiện nay. Ông Dijsselbloem, người đồng thời giữ chức chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng Euro (Eurogroup), đã cảnh báo rằng, các nước không thể bảo vệ được biên giới của khối và không chấp nhận chia sẻ một cách công bằng gánh nặng người tị nạn sẽ bị gạt ra ngoài khu vực Schengen khi khối này có khả năng thu hẹp trong tương lai.

Trước đó có nguồn tin cho rằng, một số quan chức châu Âu khác, trong đó có Thủ tướng Slovakia Robert Fico, cũng đã đề nghị loại Hy lạp khỏi khối Schengen.

Giới ngoại giao Liên minh châu Âu cho biết, hội nghị Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên minh châu Âu họp hôm nay (4/12) có thể sẽ thảo luận việc đình chỉ Hy Lạp khỏi các quy chế mở cửa biên giới, nghĩa là viện điều 26 của Hiệp ước Schengen để đối xử với những ai đến từ Hy Lạp như đến từ bên ngoài khu vực Schengen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia
EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia

VOV.VN - Từ 2015, công dân 16 quốc đảo tại Caribe, Thái Bình Dương,… sẽ được miễn thị thực khi tới châu Âu

EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia

EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia

VOV.VN - Từ 2015, công dân 16 quốc đảo tại Caribe, Thái Bình Dương,… sẽ được miễn thị thực khi tới châu Âu

Các nước kêu gọi sửa Hiệp ước Schengen về tự do đi lại
Các nước kêu gọi sửa Hiệp ước Schengen về tự do đi lại

VOV.VN -Việc kêu gọi sửa đổi Hiệp ước này của Liên minh châu Âu nhằm ngăn chặn tình trạng người dân nơi đây gia nhận Tổ chức Hồi giáo cực đoan IS

Các nước kêu gọi sửa Hiệp ước Schengen về tự do đi lại

Các nước kêu gọi sửa Hiệp ước Schengen về tự do đi lại

VOV.VN -Việc kêu gọi sửa đổi Hiệp ước này của Liên minh châu Âu nhằm ngăn chặn tình trạng người dân nơi đây gia nhận Tổ chức Hồi giáo cực đoan IS

EU tăng cường kiểm soát an ninh biên giới khối Schengen
EU tăng cường kiểm soát an ninh biên giới khối Schengen

VOV.VN - Hiện chỉ 30% hộ chiếu của những người ra vào khối Schengen bị kiểm tra điện tử nhằm xác định có từng bị đánh cắp hay làm giả hay không.

EU tăng cường kiểm soát an ninh biên giới khối Schengen

EU tăng cường kiểm soát an ninh biên giới khối Schengen

VOV.VN - Hiện chỉ 30% hộ chiếu của những người ra vào khối Schengen bị kiểm tra điện tử nhằm xác định có từng bị đánh cắp hay làm giả hay không.

Pháp kêu gọi các nước EU tôn trọng đầy đủ thỏa thuận Schengen
Pháp kêu gọi các nước EU tôn trọng đầy đủ thỏa thuận Schengen

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm qua (13/9) kêu gọi các nước trong Liên minh châu Âu tôn trọng đầy đủ các quy tắc thiết lập khu vực miễn thị thực Schengen.

Pháp kêu gọi các nước EU tôn trọng đầy đủ thỏa thuận Schengen

Pháp kêu gọi các nước EU tôn trọng đầy đủ thỏa thuận Schengen

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm qua (13/9) kêu gọi các nước trong Liên minh châu Âu tôn trọng đầy đủ các quy tắc thiết lập khu vực miễn thị thực Schengen.

Nhiều nước EU muốn xem lại Hiệp ước Schengen sau vụ khủng bố ở Paris
Nhiều nước EU muốn xem lại Hiệp ước Schengen sau vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN - Các nước thành viênEU, đi đầu là Pháp, những ngày qua không ngừng gia tăng lời kêu gọi khẩn cấp đánh giá lại các quy định Hiệp ước Schengen.

Nhiều nước EU muốn xem lại Hiệp ước Schengen sau vụ khủng bố ở Paris

Nhiều nước EU muốn xem lại Hiệp ước Schengen sau vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN - Các nước thành viênEU, đi đầu là Pháp, những ngày qua không ngừng gia tăng lời kêu gọi khẩn cấp đánh giá lại các quy định Hiệp ước Schengen.

EU họp về việc gia nhập Schengen của Bulgaria và Romania
EU họp về việc gia nhập Schengen của Bulgaria và Romania

(VOV) -Hiện có Hà Lan, Đức và Phần Lan phản đối việc gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen của hai nước trên.

EU họp về việc gia nhập Schengen của Bulgaria và Romania

EU họp về việc gia nhập Schengen của Bulgaria và Romania

(VOV) -Hiện có Hà Lan, Đức và Phần Lan phản đối việc gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen của hai nước trên.