Các quốc gia Nam Âu họp bàn về chính sách di cư mới

VOV.VN - Bộ trưởng của năm quốc gia thuộc Liên minh châu Âu ở trong khu vực Địa Trung Hải đã tới Hy Lạp vào tối 19/3 để chuẩn bị thảo luận về các chính sách của Liên minh châu Âu khi khối này hướng tới một hiệp ước di cư mới.

Theo đó, các Bộ trưởng từ các nước Italy, Tây Ban Nha, Malta, Síp và Hy Lạp sẽ tiến hành hội đàm vào hôm nay 20/3. Đây cũng là 5 quốc gia ở tuyến đầu chống chọi với làn sóng di cư ồ ạt tới châu Âu.

Các quốc gia Nam Âu này với đường bờ biển dài rộng đã phải chịu gánh nặng rất lớn khi đối phó với tình trạng người di cư ồ ạt tìm mọi cách tới EU. Hầu hết những người di cư di chuyển bằng thuyền trên các tuyến đường buôn lậu nguy hiểm, từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đến các hòn đảo của Hy Lạp hoặc băng qua Địa Trung Hải từ Bắc Phi. Theo thống kê, hàng nghìn người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu, vượt biên không thành công.

Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp cho biết cả năm quốc gia nhóm họp lần này đều cho rằng Hiệp ước về di cư và tị nạn mới của (EU) phải đảm bảo sự cân bằng giữa trách nhiệm thực tế mà các quốc gia thành viên đi đầu trong vấn đề di cư thực hiện và sự đoàn kết của các thành viên EU cần được thể hiện rõ trong hiệp ước này.

Năm quốc gia này từ lâu đã kêu gọi phân bổ công bằng hơn những người xin tị nạn đến châu Âu, bao gồm cả việc các thành viên EU khác chấp nhận những người di cư. Tuy nhiên, vẫn có nhiều quốc gia thành viên EU như Hungary, Cộng hòa Séc…không đồng tình việc chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm xử lý vấn đề người di cư. Nhấn mạnh về trách nhiệm này, Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp cho rằng các quốc gia tuyến đầu sẽ không thể bảo vệ biên giới EU nếu gánh nặng này không được chia sẻ, đặc biệt ở các khu vực biên giới  khi phải xem xét, xử lý người di cư và bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương này...Việc thông qua hiệp ước Di cư và cư trú mới sẽ giúp giảm sức ép cho các quốc gia tuyến đầu phải tiếp nhận người di cư là Hy Lạp và Italy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư
Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại gần 1.500 người di cư để thể hiện “sự sẵn sàng hợp tác” với EU về một thỏa thuận di cư từ năm 2016.

Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại gần 1.500 người di cư để thể hiện “sự sẵn sàng hợp tác” với EU về một thỏa thuận di cư từ năm 2016.

Hội đồng Bảo an lên án hoạt động bạo lực nhằm vào người di cư, phụ nữ và trẻ em tại Yemen
Hội đồng Bảo an lên án hoạt động bạo lực nhằm vào người di cư, phụ nữ và trẻ em tại Yemen

VOV.VN - Ngày 16/3 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp trực tuyến, thảo luận định kỳ hàng tháng về tình hình Yemen.

Hội đồng Bảo an lên án hoạt động bạo lực nhằm vào người di cư, phụ nữ và trẻ em tại Yemen

Hội đồng Bảo an lên án hoạt động bạo lực nhằm vào người di cư, phụ nữ và trẻ em tại Yemen

VOV.VN - Ngày 16/3 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp trực tuyến, thảo luận định kỳ hàng tháng về tình hình Yemen.

Thái Lan chuẩn bị các trại tạm thời trước nguy cơ người di cư từ Myanmar
Thái Lan chuẩn bị các trại tạm thời trước nguy cơ người di cư từ Myanmar

VOV.VN - Quân đội Thái Lan đang lên kế hoạch xây dựng các trại tị nạn tạm thời ở các tỉnh biên giới phía Nam giáp Myanmar là Ranong và Chumphon, để chuẩn bị ứng phó trước nguy cơ công dân Myanmar có thể chạy sang Thái Lan tránh bạo lực.

Thái Lan chuẩn bị các trại tạm thời trước nguy cơ người di cư từ Myanmar

Thái Lan chuẩn bị các trại tạm thời trước nguy cơ người di cư từ Myanmar

VOV.VN - Quân đội Thái Lan đang lên kế hoạch xây dựng các trại tị nạn tạm thời ở các tỉnh biên giới phía Nam giáp Myanmar là Ranong và Chumphon, để chuẩn bị ứng phó trước nguy cơ công dân Myanmar có thể chạy sang Thái Lan tránh bạo lực.