Các trường học tại Australia sẽ sớm mở cửa trở lại

VOV.VN -Trước khi mở cửa trở lại, các trường học sẽ được vệ sinh, cung cấp dung dịch sát khuẩn và các thiết bị y tế phòng dịch khác.

Sau một tháng áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch Covid-19, có thể nói đến nay dịch bệnh đã cơ bản được khống chế tại Australia. Trước tình hình này, chính quyền Australia đang bắt đầu tính đến lộ trình nới lỏng các biện pháp kiểm dịch để tái khởi động nền kinh tế.

australia_xhas.jpg
Bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales. (Ảnh chụp màn hình)

Theo số liệu cập nhật đến sáng 21/4, Australia đã ghi nhận tổng cộng 6.635 ca mắc Covid-19, tăng hơn 20 trường hợp sau 24 giờ, trong đó hơn 60% bệnh nhân đã hồi phục và 73 người tử vong.

Tỷ lệ mắc Covid-19 mỗi ngày tại Australia hiện chỉ là 0,5%, giảm mạnh so với mức hơn 25% vào giữa tháng trước. Điều này đang tạo điều kiện để Australia cân nhắc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và triển khai các kế hoạch hồi phục nền kinh tế. Trong đó, mở cửa trở lại các trường học là một trong những việc làm đầu tiên được Australia tính đến để học sinh được đến lớp, các bậc cha mẹ có thể quay trở lại với công việc và giúp tái khởi động nền kinh tế.

Trong một tuyên bố vào sáng nay, bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales cho biết, từ cuối tháng này các trường học trên toàn bang sẽ hoạt động trở lại với các biện pháp vệ sinh phòng dịch được tăng cường. Học sinh có thể đến trường hoặc tiếp tục học trực tuyến trong thời gian 2 tuần như đã áp dụng trong học kỳ 1 vừa qua. Sau đó, bắt đầu từ tuần thứ 3 của học kỳ 2 các trường sẵn sàng đón nhiều học sinh hơn. Từ tháng 7, các trường học sẽ trở lại hoạt động bình thường như trước thời điểm dịch bệnh. Trước khi mở cửa trở lại, các trường học sẽ được vệ sinh, cung cấp dung dịch sát khuẩn và các thiết bị y tế phòng dịch khác.

New South Wales là bang lớn nhất của Australia, chiếm 1/3 dân số và có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế cả nước. Tuy nhiên, với gần 3.000 ca mắc Covid-19, tương đương gần 50% tổng số ca mắc của cả nước, bang này cũng đã thận trọng khi đưa ra quyết định mở cửa lại trường học và nới lỏng các biện pháp phòng dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 tại Australia giảm, một số bãi biển được mở cửa trở lại
Dịch Covid-19 tại Australia giảm, một số bãi biển được mở cửa trở lại

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày hôm 20/4, một số bãi biển tại thành phố Sydney đã được phép mở cửa trở lại để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân.

Dịch Covid-19 tại Australia giảm, một số bãi biển được mở cửa trở lại

Dịch Covid-19 tại Australia giảm, một số bãi biển được mở cửa trở lại

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày hôm 20/4, một số bãi biển tại thành phố Sydney đã được phép mở cửa trở lại để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân.

Australia sẽ buộc Facebook và Google trả tiền cho các cơ quan báo chí
Australia sẽ buộc Facebook và Google trả tiền cho các cơ quan báo chí

VOV.VN - Australia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu Facebook và Google trả tiền cho báo chí vì đã xuất bản các tin tức trên nền tảng này.

Australia sẽ buộc Facebook và Google trả tiền cho các cơ quan báo chí

Australia sẽ buộc Facebook và Google trả tiền cho các cơ quan báo chí

VOV.VN - Australia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu Facebook và Google trả tiền cho báo chí vì đã xuất bản các tin tức trên nền tảng này.

Australia gia tăng sức ép với Trung Quốc và WHO về Covid-19
Australia gia tăng sức ép với Trung Quốc và WHO về Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia - Marise Payne tiếp tục gia tăng sức ép lên Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liên quan đến Covid-19.

Australia gia tăng sức ép với Trung Quốc và WHO về Covid-19

Australia gia tăng sức ép với Trung Quốc và WHO về Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia - Marise Payne tiếp tục gia tăng sức ép lên Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liên quan đến Covid-19.