Các vấn đề về tâm lý của người dân Trung Quốc gia tăng sau dịch Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia tâm thần của Học viện Khoa học Trung Quốc cho rằng không nên xem nhẹ những vấn đề về tâm lý và tinh thần mà dịch bệnh Covid-19, kéo dài gần 3 năm qua, gây ra cho người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Phát biểu tại Diễn đàn Y tế và Sức khỏe Thế giới do Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc tổ chức ngày 19/11, Học giả tâm lý lâm sàng và tâm thần học, Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc Lục Lâm cho biết, các bệnh nhân tâm thần đã gia tăng trong những năm gần đây, trong khi dịch Covid-19 bùng phát còn gây ra nhiều vấn đề về tâm lý tinh thần cho con người.

Ông Lục Lâm dẫn số liệu cho biết, trong vòng 1 năm (từ tháng 3/2020 đến 3/2021) sau khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, số người bị ảnh hưởng về tinh thần và tâm lý ở Trung Quốc ở mức khoảng 45%, trong đó số người bị các triệu chứng trầm cảm tăng từ 30% lên 33%, các triệu chứng lo lắng giảm nhẹ, triệu chứng mất ngủ tăng nhẹ lên mức khoảng 30%. Những người này có thể bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch Covid-19 trong một thời gian dài.

Tình trạng bệnh tâm lý ở trẻ em và thanh thiếu niên cũng xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt sau đại dịch, các vấn đề về tâm lý ở trẻ em và thanh thiếu niên cũng tăng mạnh. Nguyên nhân chính là do trong thời kỳ dịch bệnh, trẻ em và thanh thiếu niên không được đến trường mà chỉ có thể tham gia các lớp học trực tuyến tại nhà, thiếu giao tiếp với bạn bè, hoạt động thể thao. Thậm chí một số thanh thiếu niên ở nhà dài ngày, học trực tuyến lâu, không quen khi trở lại trường và gặp nhiều vấn đề.

Ông Lục Lâm cũng đề cập đến báo cáo về sức khỏe tâm lý tinh thần do Tổ chức Y tế Thế giới công bố cho biết, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020 trở lại đây, đã tăng gần 50 triệu bệnh nhân mắc chứng trầm cảm và hơn 70 triệu bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu trên toàn thế giới. Đồng thời chỉ ra rằng các vấn đề về sức khỏe tâm lý phổ biến nhất cũng chính là những di chứng thường thấy sau khi mắc Covid-19 như mệt mỏi, trầm cảm, rối loạn căng thẳng, suy giảm nhận thức, suy giảm trí nhớ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 trong vòng 6 tháng qua
Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 trong vòng 6 tháng qua

VOV.VN - Hôm nay (20/11), thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã báo cáo một ca tử vong do Covid-19.

Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 trong vòng 6 tháng qua

Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 trong vòng 6 tháng qua

VOV.VN - Hôm nay (20/11), thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã báo cáo một ca tử vong do Covid-19.

Trung Quốc tuyên bố từng bước điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19
Trung Quốc tuyên bố từng bước điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bất chấp số trường hơp dương tính với Covid-19 liên tục tăng mạnh, giới chức y tế Trung Quốc ngày 12/11 cho biết, không loại trừ khả năng tiếp tục rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh, nhưng sẽ điều chỉnh theo từng bước nhỏ.

Trung Quốc tuyên bố từng bước điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19

Trung Quốc tuyên bố từng bước điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bất chấp số trường hơp dương tính với Covid-19 liên tục tăng mạnh, giới chức y tế Trung Quốc ngày 12/11 cho biết, không loại trừ khả năng tiếp tục rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh, nhưng sẽ điều chỉnh theo từng bước nhỏ.

Trung Quốc gấp rút tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi
Trung Quốc gấp rút tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi

VOV.VN - Trong số 20 biện pháp tối ưu hóa công tác phòng chống dịch mà Trung Quốc đưa ra có nội dung yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19, đặc biệt là cho người cao tuổi.

Trung Quốc gấp rút tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi

Trung Quốc gấp rút tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi

VOV.VN - Trong số 20 biện pháp tối ưu hóa công tác phòng chống dịch mà Trung Quốc đưa ra có nội dung yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19, đặc biệt là cho người cao tuổi.