Trung Quốc gấp rút tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi

VOV.VN - Trong số 20 biện pháp tối ưu hóa công tác phòng chống dịch mà Trung Quốc đưa ra có nội dung yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19, đặc biệt là cho người cao tuổi.

Sau khi chính phủ Trung Quốc công bố 20 biện pháp tối ưu hóa phòng chống Covid-19, trong đó yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, nhiều địa phương nước này những ngày qua đã tăng tốc tiêm chủng cho người cao tuổi trong bối cảnh số ca dương tính đã vượt 20.000 trường hợp.

Trong số 20 biện pháp tối ưu hóa công tác phòng chống dịch mà Trung Quốc đưa ra hôm 11/11 có nội dung yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19, đặc biệt là cho người cao tuổi.

Những ngày qua, nhiều nơi trên cả nước này đã điều chỉnh chính sách và ban hành hàng loạt biện pháp ứng phó. Trong đó, nhiều địa phương đã ra văn bản kêu gọi người cao tuổi chủ động đi tiêm phòng và kịp thời tiêm mũi nhắc lại, để nhanh chóng nâng tỷ lệ bao phủ vaccine trong người cao tuổi.

Ngày 14/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vũ Hán đã kêu gọi người cao tuổi nhanh chóng tiêm chủng, bởi thành phố này có tới hơn 2.000.000 người từ 60 tuổi trở lên, trong khi vẫn còn không ít người cao tuổi chưa tiêm đủ số mũi và liều tăng cường, thậm chí chưa tiêm vaccine Covid-19. Theo cơ quan này, đây chính là khâu yếu trong xây dựng và củng cố hàng rào miễn dịch quốc gia.

Trước đó, các tỉnh thành như Thanh Hải, Đại Liên... cũng ra các thông báo tương tự. Ngày 12/11, châu Hải Bắc thuộc tỉnh Thanh Hải, miền Tây Bắc Trung Quốc cũng ban hành thông báo, khẳng định sẽ thúc đẩy việc tiêm vaccine Covid-19 một cách có trật tự, nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi đạt từ 91,2% trở lên vào cuối năm nay, đồng thời tiến hành việc tiêm liều thứ tư theo sắp xếp của tỉnh và quốc gia. Đây là lần đầu tiên việc tiêm mũi thứ tư vaccine Covid-19 được đề cập chính thức ở Trung Quốc.

Trong khi đó, theo thông báo của thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc nước này, kể từ 11/11, thành phố này sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp tối ưu hóa công tác phòng chống dịch. Trong đó, nhắc nhở người trên 60 tuổi, người có nguy cơ mắc bệnh cao, người có sức đề kháng và khả năng miễn dịch kém hoàn thành việc tiêm mũi nhắc lại càng sớm càng tốt để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 12/11 về phòng chống Covid-19, ông Thường Kế Lạc, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc, thừa nhận mặc dù số lượng vaccine Covid-19 được tiêm ở Trung Quốc đứng đầu thế giới, nhưng tỷ lệ tiêm chủng trong người già trên 80 tuổi chưa cao. Ông hối thúc người cao tuổi nước này sớm đi tiêm phòng: “Việc nâng cao tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và tiêm mũi tăng cường trong người cao tuổi là hết sức cần thiết, hết sức quan trọng và cũng vô cùng cấp bách.”

Theo dữ liệu do ông công bố, tính đến 11/11, 3,44 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm cho khoảng 1,34 tỷ dân Trung Quốc. Trong đó, 228 triệu người trên 60 tuổi đã tiêm đủ 2 liều, đạt tỷ lệ 86,38%. Tỷ lệ này trong người trên 80 tuổi là 65,7%, nhưng số người đã hoàn thành mũi nhắc lại chỉ chiếm 40%.

Trong khi đó, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa công bố ngày 16/11, nước này lần đầu tiên báo cáo 20.059 trường hợp dương tính với Covid-19 một ngày trước đó trong đợt bùng phát lần này.

Theo ông Thường Kế Lạc, chỉ khi nâng cao tỷ lệ tiêm chủng cho người cao tuổi, Trung Quốc mới có thể đặt nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục tối ưu hóa và điều chỉnh các chính sách phòng chống dịch bệnh, tức tiến tới mở cửa hoàn toàn đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố từng bước điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19
Trung Quốc tuyên bố từng bước điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bất chấp số trường hơp dương tính với Covid-19 liên tục tăng mạnh, giới chức y tế Trung Quốc ngày 12/11 cho biết, không loại trừ khả năng tiếp tục rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh, nhưng sẽ điều chỉnh theo từng bước nhỏ.

Trung Quốc tuyên bố từng bước điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19

Trung Quốc tuyên bố từng bước điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bất chấp số trường hơp dương tính với Covid-19 liên tục tăng mạnh, giới chức y tế Trung Quốc ngày 12/11 cho biết, không loại trừ khả năng tiếp tục rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh, nhưng sẽ điều chỉnh theo từng bước nhỏ.

Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận trên 50.000 ca mắc Covid-19
Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận trên 50.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trên mức 50.000 ca, trong bối cảnh quốc gia này lo ngại về khả năng bùng phát làn sóng dịch bệnh trở lại vào mùa đông sắp tới.

Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận trên 50.000 ca mắc Covid-19

Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận trên 50.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trên mức 50.000 ca, trong bối cảnh quốc gia này lo ngại về khả năng bùng phát làn sóng dịch bệnh trở lại vào mùa đông sắp tới.

Ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng không ngừng, Bắc Kinh hủy hầu hết các chuyến bay
Ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng không ngừng, Bắc Kinh hủy hầu hết các chuyến bay

VOV.VN - Số  Covid-19 ở Trung Quốc liên tục tăng mạnh sau Đại hội XX. Riêng trong ngày 9/11, sân bay ở các thành phố đầu mối giao thông quan trọng, như Bắc Kinh và Quảng Châu đã hủy tới 80% các chuyến bay, thậm chí có nơi hủy gần như toàn bộ.

Ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng không ngừng, Bắc Kinh hủy hầu hết các chuyến bay

Ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng không ngừng, Bắc Kinh hủy hầu hết các chuyến bay

VOV.VN - Số  Covid-19 ở Trung Quốc liên tục tăng mạnh sau Đại hội XX. Riêng trong ngày 9/11, sân bay ở các thành phố đầu mối giao thông quan trọng, như Bắc Kinh và Quảng Châu đã hủy tới 80% các chuyến bay, thậm chí có nơi hủy gần như toàn bộ.

Dịch Covid-19 tiếp tục tăng mạnh ở Trung Quốc
Dịch Covid-19 tiếp tục tăng mạnh ở Trung Quốc

VOV.VN - Số ca Covid-19 ở Trung Quốc đang có xu hướng tăng mạnh dù nhiều địa phương đã áp dụng các biện pháp quyết liệt trong bối cảnh nước này vẫn chưa có ý định nới lỏng đáng kể các biện pháp phòng chống dịch.

Dịch Covid-19 tiếp tục tăng mạnh ở Trung Quốc

Dịch Covid-19 tiếp tục tăng mạnh ở Trung Quốc

VOV.VN - Số ca Covid-19 ở Trung Quốc đang có xu hướng tăng mạnh dù nhiều địa phương đã áp dụng các biện pháp quyết liệt trong bối cảnh nước này vẫn chưa có ý định nới lỏng đáng kể các biện pháp phòng chống dịch.