Campuchia: Biểu tình của phe đối lập là bất hợp pháp

VOV.VN - Hiến pháp Campuchia không cho phép Quốc hội giải tán trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Các nghị sĩ đảng cầm quyền Campuchia ngày 23/12 khẳng định, việc lực lượng đối lập kêu gọi Thủ tướng Campuchia Hunsen từ chức và bầu cử lại là một “hành động đảo chính rõ ràng và không thể chối cãi” nhằm vào chính phủ hợp pháp hiện nay.


Người biểu tình Campuchia xuống đường ngày 22/12 (Ảnh: The Phnom Penh Post)

Tuyên bố nhận được chữ kí của 42 nghị sĩ đảng cầm quyền nêu rõ: Các cuộc biểu tình của lực lượng đối lập từ ngày 15/12 vừa qua là bất hợp pháp và vi phạm Luật biểu tình.

Lực lượng đối lập Campuchia đã tiến hành các cuộc biểu tình tại thủ đô Phnom Penh từ 15/12 vừa qua, yêu cầu ông Hunsen từ chức và bầu cử lại.

Ngày 22/12, khoảng 20.000 người ủng hộ đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia đối lập cũng kéo ra đường và hô khẩu hiệu chống chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Hunsen khẳng định sẽ không từ chức và cũng không đề nghị tổ chức một cuộc bầu cử lại bởi theo Điều 78 Hiến pháp Campuchia, Quốc hội không được phép giải tán trước khi nhiệm kỳ 5 năm kết thúc, trừ trường hợp Chính phủ bị phế truất hai lần trong vòng 12 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập tại Campuchia đòi bầu cử lại
Phe đối lập tại Campuchia đòi bầu cử lại

VOV.VN - Phe đối lập Campuchia ngày 15/12 phát động chiến dịch biểu tình mới tại thủ đô Phnom Penh và một số địa phương trên cả nước.

Phe đối lập tại Campuchia đòi bầu cử lại

Phe đối lập tại Campuchia đòi bầu cử lại

VOV.VN - Phe đối lập Campuchia ngày 15/12 phát động chiến dịch biểu tình mới tại thủ đô Phnom Penh và một số địa phương trên cả nước.

Phe đối lập Campuchia dọa tạo “sóng thần chính trị”
Phe đối lập Campuchia dọa tạo “sóng thần chính trị”

VOV.VN - Ông Sam Rainsy tuyên bố sẽ phát động các cuộc biểu tình cực lớn vào ngày 22/12 nhằm buộc Thủ tướng Hun Sen từ chức.

Phe đối lập Campuchia dọa tạo “sóng thần chính trị”

Phe đối lập Campuchia dọa tạo “sóng thần chính trị”

VOV.VN - Ông Sam Rainsy tuyên bố sẽ phát động các cuộc biểu tình cực lớn vào ngày 22/12 nhằm buộc Thủ tướng Hun Sen từ chức.

Phe đối lập tại Campuchia cố biểu tình lần nữa
Phe đối lập tại Campuchia cố biểu tình lần nữa

VOV.VN - Lần lượt số người tham gia biểu tình sụt đáng kể nhưng một số phần tử quá khích đã dùng vũ lực.

Phe đối lập tại Campuchia cố biểu tình lần nữa

Phe đối lập tại Campuchia cố biểu tình lần nữa

VOV.VN - Lần lượt số người tham gia biểu tình sụt đáng kể nhưng một số phần tử quá khích đã dùng vũ lực.

Đối lập Campuchia tổ chức biểu tình lớn nhất từ sau bầu cử
Đối lập Campuchia tổ chức biểu tình lớn nhất từ sau bầu cử

VOV.VN - Lực lượng biểu tình đã gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ bảo đảm trật tự xã hội..

Đối lập Campuchia tổ chức biểu tình lớn nhất từ sau bầu cử

Đối lập Campuchia tổ chức biểu tình lớn nhất từ sau bầu cử

VOV.VN - Lực lượng biểu tình đã gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ bảo đảm trật tự xã hội..