Campuchia chính thức công bố kết quả bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Kết quả bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 (2018-2024) cho thấy, Đảng nhân dân Campuchia giành chiến thắng tuyệt đối.

Sáng 3/3, Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia công bố chính thức kết quả bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 (2018-2024). Đảng nhân dân Campuchia giành chiến thắng tuyệt đối. 

Các đại cử tri đi bầu thượng viện.

Theo đó đảng Nhân dân Campuchia giành toàn bộ 58 ghế trong thượng viện. Ba đảng tham gia tranh cử còn lại là đảng Bảo Hoàng, đảng Khmer Hòa hợp Dân tộc, đảng Thanh niên Campuchia không giành được ghế nào. Sau kết quả bầu cử, các đảng tham gia tranh cử đã ra tuyên bố công nhận kết quả kể trên, không có trường hợp khiếu nại hay thưa kiện gì.

Theo Hiến pháp, Thượng viện Campuchia là cơ quan quyền lực chỉ sau Quốc vương, có nhiệm vụ kiểm tra giám sát Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng hiến pháp. Thượng viện có nhiệm kỳ 6 năm với 62 thành viên trong đó 2 thành viên do Quốc vương chỉ định, 2 thành viên do Quốc hội bổ nhiệm và 58 thành viên còn lại do đại cử tri bầu.

Đại cử tri bao gồm các đại biểu Quốc hội và Ủy viên hội đồng xã, phường. Nhiệm kỳ này Campuchia có gần 11.700 đại cử tri phần lớn là thành viên của đảng Nhân dân Campuchia nên mới có kết quả thắng lợi lớn như thế này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện
Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Kết quả sơ bộ bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 cho thấy đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành chiến thắng áp đảo.

Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện

Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Kết quả sơ bộ bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 cho thấy đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành chiến thắng áp đảo.

Việt Nam mong muốn người Campuchia gốc Việt được đảm bảo quyền lợi
Việt Nam mong muốn người Campuchia gốc Việt được đảm bảo quyền lợi

VOV.VN - Việt Nam mong muốn Campuchia có biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Campuchia gốc Việt.

Việt Nam mong muốn người Campuchia gốc Việt được đảm bảo quyền lợi

Việt Nam mong muốn người Campuchia gốc Việt được đảm bảo quyền lợi

VOV.VN - Việt Nam mong muốn Campuchia có biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Campuchia gốc Việt.

Campuchia đưa chức danh Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ
Campuchia đưa chức danh Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ

VOV.VN - Nguyên nhân Chính phủ trình dự thảo Hiến pháp đưa chức danh Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ vì số lượng Quốc vụ khanh luôn biến đổi.

Campuchia đưa chức danh Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ

Campuchia đưa chức danh Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ

VOV.VN - Nguyên nhân Chính phủ trình dự thảo Hiến pháp đưa chức danh Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ vì số lượng Quốc vụ khanh luôn biến đổi.

Chuyên gia Nhật Bản nói về bầu cử Thượng viện Campuchia
Chuyên gia Nhật Bản nói về bầu cử Thượng viện Campuchia

VOV.VN - Đảng cầm quyền của Campuchia đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 25/2.

Chuyên gia Nhật Bản nói về bầu cử Thượng viện Campuchia

Chuyên gia Nhật Bản nói về bầu cử Thượng viện Campuchia

VOV.VN - Đảng cầm quyền của Campuchia đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 25/2.

Campuchia sẽ cấp thẻ cư trú cho hơn 70 nghìn người Việt Nam
Campuchia sẽ cấp thẻ cư trú cho hơn 70 nghìn người Việt Nam

VOV.VN - Những người Việt Nam được cấp thẻ cư trú, thì sau 7 năm họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Campuchia.

Campuchia sẽ cấp thẻ cư trú cho hơn 70 nghìn người Việt Nam

Campuchia sẽ cấp thẻ cư trú cho hơn 70 nghìn người Việt Nam

VOV.VN - Những người Việt Nam được cấp thẻ cư trú, thì sau 7 năm họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Campuchia.