Campuchia đã khống chế được ổ dịch cúm gia cầm gần Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (27/2), Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên bộ Y tế Campuchia bà Or Vandine khẳng định, ổ dịch cúm gia cầm (A/H5N1) tại tỉnh Prey Veng (giáp biên giới với Việt Nam) đã được khống chế, không có trường hợp nào bên ngoài bị lây.

Trao đổi với phóng viên, bà Or Vandine, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia khẳng định, ổ dịch cúm gia cầm tại tỉnh Prey Veng đã được khống chế.

Trong ngày 26/2/2023, trung tâm xét nghiệm chỉ phát hiện 2 trường hợp nhiễm cúm gia cầm. Đối với trường hợp người cha của em bé bị tử vong do nhiễm virus cúm gia cầm vào tuần trước thì đã được tái xét nghiệm và cho kết quả âm tính vào sáng nay (27/2). Tuy nhiên, bệnh nhân này vẫn được giữ lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Mặc dù, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng bà Or Vandine vẫn tiếp tục kêu gọi mọi người dân cần nâng cao cảnh giác trước sự lây lan của dịch cúm gia cầm. Bà Or Vandine nhấn mạnh, trong trường hợp bị lây nhiễm thì virus cúm gia cầm này gây ảnh hưởng sức khỏe rất nghiêm trọng và tỉ lệ tử vong cao hơn so với Covid-19.    

Kể từ đợt bùng phát dịch cúm gia cầm đầu tiên ở Vương quốc Campuchia vào năm 2005 tới nay, Bộ Y tế đã ghi nhận 58 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 và chỉ có 19 người sống sót./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia cảnh báo người dân về dịch cúm gia cầm
Campuchia cảnh báo người dân về dịch cúm gia cầm

VOV.VN - Hôm qua (23/2), Campuchia phát hiện 12 người có tiếp xúc với bệnh nhân tử vong vì cúm gia cầm. Hiện nay, 4 trường hợp đã xuất hiện các triệu chứng bệnh cúm gia cầm.

Campuchia cảnh báo người dân về dịch cúm gia cầm

Campuchia cảnh báo người dân về dịch cúm gia cầm

VOV.VN - Hôm qua (23/2), Campuchia phát hiện 12 người có tiếp xúc với bệnh nhân tử vong vì cúm gia cầm. Hiện nay, 4 trường hợp đã xuất hiện các triệu chứng bệnh cúm gia cầm.

Thính giả Trung Quốc dành tình cảm đặc biệt cho VOV
Thính giả Trung Quốc dành tình cảm đặc biệt cho VOV

VOV.VN - Nghe đài, nhất là Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từ khi còn ít tuổi, đến nay nhiều thính giả Trung Quốc vẫn gắn bó với các chương trình phát thanh.

Thính giả Trung Quốc dành tình cảm đặc biệt cho VOV

Thính giả Trung Quốc dành tình cảm đặc biệt cho VOV

VOV.VN - Nghe đài, nhất là Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từ khi còn ít tuổi, đến nay nhiều thính giả Trung Quốc vẫn gắn bó với các chương trình phát thanh.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia sụt giảm gần 30%
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia sụt giảm gần 30%

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất của bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, trong tháng 01 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này ước đạt gần 3,5 tỷ USD, giảm gần 1/3 so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia sụt giảm gần 30%

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia sụt giảm gần 30%

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất của bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, trong tháng 01 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này ước đạt gần 3,5 tỷ USD, giảm gần 1/3 so với cùng kỳ năm 2022.

Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền
Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

VOV.VN - Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi “danh sách xám” về rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) - lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

VOV.VN - Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi “danh sách xám” về rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) - lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.