Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia sụt giảm gần 30%

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất của bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, trong tháng 01 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này ước đạt gần 3,5 tỷ USD, giảm gần 1/3 so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung trong tháng 1/2023, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia đạt hơn 1,5 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2022 và kim ngạch nhập khẩu của Campuchia đạt 1,9 tỷ USD, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng đầu năm 2023, Việt Nam tiếp tục là thị trường lớn thứ 3 của Campuchia sau Mỹ và Trung Quốc. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu của Campuchia và Việt Nam đạt 478,7 triệu USD, giảm 1,8% so với tháng 1 năm 2022.

Theo ông Hong Vannak, chuyên gia kinh tế của Viện Hàn lâm Campuchia, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cạnh tranh địa chính trị và cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến người dân ở mỗi quốc gia phải siết chặt chi tiêu. Điều này đã làm ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, trong đó có Campuchia. Ông nhấn mạnh: "Hiện nay, người dân sẽ hạn chế chi tiêu đối với các mặt hàng không thiết yếu hàng ngày ( trừ thực phẩm). Trong khi đó các sản phẩm xuất khẩu của Campuchia là hàng dệt may, xe đạp,… Vì vậy, các đơn hàng sụt giảm là điều khó tránh khỏi".

Tuy nhiên, ông hi vọng rằng, nền kinh tế Campuchia và quốc tế sẽ phục hồi trong thời gian tới khi những khó khăn được giải quyết, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine sẽ sớm kết thúc.

Trong năm 2022, nền kinh tế Campuchia phục hồi mạnh sau đại dịch và hưởng lợi từ các hiệp định thương mại khu vực mới, qua đó giúp thu hút thêm đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Mức tăng trưởng GDP ước tính trong năm 2022 là 5.5%. Trong năm 2023, Chính phủ Campuchia ước tính tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 5,6%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBSCL kiểm soát, ngăn chặn tình trạng gia cầm nhập lậu từ Campuchia
ĐBSCL kiểm soát, ngăn chặn tình trạng gia cầm nhập lậu từ Campuchia

VOV.VN - Vừa qua, Viện Pasteur TP.HCM gửi công văn khẩn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phía Nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi tại tỉnh Prey Veng của Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm A (H5N1).

ĐBSCL kiểm soát, ngăn chặn tình trạng gia cầm nhập lậu từ Campuchia

ĐBSCL kiểm soát, ngăn chặn tình trạng gia cầm nhập lậu từ Campuchia

VOV.VN - Vừa qua, Viện Pasteur TP.HCM gửi công văn khẩn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phía Nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi tại tỉnh Prey Veng của Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm A (H5N1).

WHO lo ngại tình hình cúm gia cầm tại Campuchia
WHO lo ngại tình hình cúm gia cầm tại Campuchia

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại các ca cúm gia cầm đang tăng lên ở người, kêu gọi tất cả quốc gia toàn cầu nâng cao cảnh giác.

WHO lo ngại tình hình cúm gia cầm tại Campuchia

WHO lo ngại tình hình cúm gia cầm tại Campuchia

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại các ca cúm gia cầm đang tăng lên ở người, kêu gọi tất cả quốc gia toàn cầu nâng cao cảnh giác.

Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền
Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

VOV.VN - Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi “danh sách xám” về rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) - lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

VOV.VN - Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi “danh sách xám” về rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) - lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.