Campuchia kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 48 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong đó có tới 40 trường hợp cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm Omicron lên 997 trường hợp.

Trước sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia - Or Vandine hôm 1/2 đã đưa ra lời kêu gọi về hai khuyến nghị cần tuân thủ để đảm bảo tính bền vững của cuộc sống trong trạng thái bình thường mới.

Thứ nhất, tất cả người dân cần phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ và Bộ Y tế Campuchia đã ban hành.

Thứ hai, tất cả người dân hãy đến các bệnh viện, trung tâm y tế gần nhất để tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19, đặc biệt là tiêm mũi tăng cường thứ 3 để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron đang lan rộng.

Để đạt được mục tiêu phục hồi đất nước sau đại dịch Covid-19, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã và đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy việc mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước. Trong đó, ngành du lịch được coi là ngành mũi nhọn, đi đầu cần được quan tâm, sớm phục hồi để có thể tạo được năng lượng tích cực, lan tỏa tới nhiều ngành nghề dịch vụ khác có liên quan.

Hiện, Campuchia đang thực hiện chính sách không kiểm dịch đối với những du khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19 để thu hút hơn nữa lượng khách du lịch quốc tế đến nước này. Campuchia hy vọng có thể đón nửa triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2022.

Campuchia đã tiêm được cho khoảng hơn 14 triệu dân, chiếm 89.72% trên tổng số 16 triệu dân, trong đó có khoảng hơn 6 triệu dân đã được tiêm mũi tăng cường thứ ba, chiếm khoảng 36%.

Tính đến nay, Campuchia ghi nhận 121.438 trường hợp mắc Covid-19, trong đó, 117.728 trường hợp đã phục hồi và hơn 3.015 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia khống chế dịch COVID-19 thành công, người dân đổ xô đi du lịch
Campuchia khống chế dịch COVID-19 thành công, người dân đổ xô đi du lịch

VOV.VN - Trong những ngày lễ hội Bon Om Tuk ( hay còn gọi là lễ hội nước) của người Khmer, Campuchia chứng kiến số lượng khách du lịch khổng lồ đổ tới các điểm tham quan trên toàn quốc.

Campuchia khống chế dịch COVID-19 thành công, người dân đổ xô đi du lịch

Campuchia khống chế dịch COVID-19 thành công, người dân đổ xô đi du lịch

VOV.VN - Trong những ngày lễ hội Bon Om Tuk ( hay còn gọi là lễ hội nước) của người Khmer, Campuchia chứng kiến số lượng khách du lịch khổng lồ đổ tới các điểm tham quan trên toàn quốc.

Campuchia và Nga tăng cường hợp tác tái khởi động ngành du lịch sau đại dịch Covid-19
Campuchia và Nga tăng cường hợp tác tái khởi động ngành du lịch sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (3/11) tại Thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon đã có buổi làm việc với Đại sứ Nga tại Campuchia Anatoly Borovik để thảo luận về việc tăng cường hợp tác du lịch giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Campuchia và Nga tăng cường hợp tác tái khởi động ngành du lịch sau đại dịch Covid-19

Campuchia và Nga tăng cường hợp tác tái khởi động ngành du lịch sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (3/11) tại Thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon đã có buổi làm việc với Đại sứ Nga tại Campuchia Anatoly Borovik để thảo luận về việc tăng cường hợp tác du lịch giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Phnom Penh (Campuchia) tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt
Phnom Penh (Campuchia) tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt

VOV.VN - Thủ đô Phnom Penh của Campuchia thông báo tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 thêm 1 tuần, đến ngày 14/10.

Phnom Penh (Campuchia) tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt

Phnom Penh (Campuchia) tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt

VOV.VN - Thủ đô Phnom Penh của Campuchia thông báo tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 thêm 1 tuần, đến ngày 14/10.