Campuchia khống chế dịch COVID-19 thành công, người dân đổ xô đi du lịch

VOV.VN - Trong những ngày lễ hội Bon Om Tuk ( hay còn gọi là lễ hội nước) của người Khmer, Campuchia chứng kiến số lượng khách du lịch khổng lồ đổ tới các điểm tham quan trên toàn quốc.

 

Bộ du lịch Campuchia mới thông báo, trong ngày đầu của lễ hội Bon Om Tuk, nước này đã chứng kiến số lượng khách du lịch khổng lồ đổ tới các điểm tham quan trên toàn quốc. Cụ thể, bộ du lịch ghi nhận hơn 132.000 lượt khách trong nước và hơn 2.000 khách quốc tế trong ngày 18/11 vừa qua.

Theo Bộ trưởng bộ du lịch Campuchia ông Thong Khon, các điểm du lịch trên cả nước đang hồi sinh, bao gồm các điểm du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và các khu nghỉ dưỡng. Bộ trường Thong Khon cũng cho biết, mặc dù không tổ chức các hoạt động lễ hội lớn như mọi năm nhưng người dân vẫn đổ về thủ đô Phnom Penh và các trung tâm du lịch lớn trên cả nước.

Bộ trưởng bộ Du lịch cho biết thêm, tỷ lệ đặt phòng của các khách sạn và nhà nghỉ ở mức cao, đặc biệt là ở các tỉnh du lịch như: Preah Sihanouk, Kep, Kampot, Siem Reap, Mondulkiri và Ratanak Kiri,…      

Đây là tín hiệu vô cùng lạc quan của nền kinh tế, khi Campuchia quyết định đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, thích nghi với COVID-19 từ đầu tháng 11 năm 2021.

Theo số liệu của bộ Y tế Campuchia ngày hôm nay (20/11), trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 40 trường hợp bị COVID-19 và 5 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 của nước này lên 119.826 trường hợp và có 2.896 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine
Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine

VOV.VN - Người Campuchia và người nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ không còn phải cách ly khi tới nước này nếu có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine

Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine

VOV.VN - Người Campuchia và người nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ không còn phải cách ly khi tới nước này nếu có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Campuchia thu hút khách du lịch từ Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc
Campuchia thu hút khách du lịch từ Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ du lịch Campuchia Thong Khon đã liên tiếp có các cuộc gặp và làm việc nhằm thúc đẩy du lịch hậu Covid-19 với Đại sứ Nga, Đại sứ Nhật Bản và gần đây là Đại sứ Hàn Quốc tại Campuchia Park Heung Kyeong.

Campuchia thu hút khách du lịch từ Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc

Campuchia thu hút khách du lịch từ Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ du lịch Campuchia Thong Khon đã liên tiếp có các cuộc gặp và làm việc nhằm thúc đẩy du lịch hậu Covid-19 với Đại sứ Nga, Đại sứ Nhật Bản và gần đây là Đại sứ Hàn Quốc tại Campuchia Park Heung Kyeong.

Campuchia lo ngại khi số lượng bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà tăng cao
Campuchia lo ngại khi số lượng bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà tăng cao

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của bộ Y tế Campuchia, hiện nay tại thủ đô Phnom Penh có hơn 10.000 bệnh nhân Covid-19 đang được tự cách ly và điều trị tại nhà. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Campuchia lo ngại khi số lượng bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà tăng cao

Campuchia lo ngại khi số lượng bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà tăng cao

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của bộ Y tế Campuchia, hiện nay tại thủ đô Phnom Penh có hơn 10.000 bệnh nhân Covid-19 đang được tự cách ly và điều trị tại nhà. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.