Campuchia nhận thêm 4 triệu liều vaccine từ Trung Quốc, gần nửa dân số đã được tiêm phòng

VOV.VN - Sáng nay (10/7), Chính phủ Campuchia đã tổ chức lễ tiếp nhận thêm 4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ Trung Quốc để phục vụ cho chiến dịch tiêm phòng đang triển khai rộng rãi khắp cả nước.

Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia bà Youk Sambath đã ra tận sân bay quốc tế Phnom Penh đón nhận 4 triệu liều vaccine từ Trung Quốc chuyển đến bao gồm 1 triệu liều Vaccine Sinopharm và 3 triệu liều Vaccine Sinovac. Tính đến nay, Campuchia đã nhận được tổng cộng hơn 16 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ các nguồn viện trợ và đặt mua bao gồm 3,2 triệu liều vaccine Sinopharm, 12,5 triệu liều vaccine Sinovac và 324.000 liều vaccine AstraZeneca.

Nhờ có nguồn vaccine dồi dào, Campuchia đã bắt đầu tiến hành chương trình tiêm chủng liên tục từ giữa tháng 2 vừa qua. Tính đến ngày 9/7, Campuchia đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 được hơn 4.793.000 người, tương đương 47,9% mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu dân. Chiến dịch tiêm chủng hiện đã hoàn thành tại thủ đô Phnom Penh và đang triển khai rộng rãi tại 14/24 tỉnh thành trên cả nước.

Dự kiến tới tháng 8 năm nay, Campuchia sẽ nhận được tổng cộng khoảng 20 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng, nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc thì đến nay Campuchia thậm chí không đủ thuốc để tiêm phòng cho 200.000 người. Trong khi đó bà Youk Sambath cho rằng Campuchia có nguồn vaccine thường xuyên và chương trình tiêm chủng đang diễn ra rất tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ chật vật kiểm soát Covid-19, lại thêm cảnh báo đỏ chủng đột biến kép Kappa
Ấn Độ chật vật kiểm soát Covid-19, lại thêm cảnh báo đỏ chủng đột biến kép Kappa

VOV.VN - Ấn Độ vẫn đang “chật vật” kiểm soát sự bùng phát nghiêm trọng của dịch Covid-19 tại nước này. Các chuyên gia y tế bang Uttar Pradesh đang theo dõi sát những ảnh hưởng của biến thể Delta Plus thì lại thêm lo ngại chủng đột biến kép Kappa có thể nguy hiểm ngang biến thể Delta.

Ấn Độ chật vật kiểm soát Covid-19, lại thêm cảnh báo đỏ chủng đột biến kép Kappa

Ấn Độ chật vật kiểm soát Covid-19, lại thêm cảnh báo đỏ chủng đột biến kép Kappa

VOV.VN - Ấn Độ vẫn đang “chật vật” kiểm soát sự bùng phát nghiêm trọng của dịch Covid-19 tại nước này. Các chuyên gia y tế bang Uttar Pradesh đang theo dõi sát những ảnh hưởng của biến thể Delta Plus thì lại thêm lo ngại chủng đột biến kép Kappa có thể nguy hiểm ngang biến thể Delta.

Covid-19 vẫn tăng chóng mặt, giới hạn khẩn cấp ở Indonesia có hiệu quả?
Covid-19 vẫn tăng chóng mặt, giới hạn khẩn cấp ở Indonesia có hiệu quả?

VOV.VN - Mặc dù đã thực hiện các biện pháp giới hạn khẩn cấp được 1 tuần, song số ca mắc Covid-19 tại Indonesia mỗi ngày vẫn tăng ở mức trên 38.000 trường hợp trong vài ngày qua. 

Covid-19 vẫn tăng chóng mặt, giới hạn khẩn cấp ở Indonesia có hiệu quả?

Covid-19 vẫn tăng chóng mặt, giới hạn khẩn cấp ở Indonesia có hiệu quả?

VOV.VN - Mặc dù đã thực hiện các biện pháp giới hạn khẩn cấp được 1 tuần, song số ca mắc Covid-19 tại Indonesia mỗi ngày vẫn tăng ở mức trên 38.000 trường hợp trong vài ngày qua. 

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%
Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.

Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước
Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Italy hôm 29/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này đã cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho gần 100 quốc gia trên thế giới.

Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Italy hôm 29/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này đã cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho gần 100 quốc gia trên thế giới.

Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?
Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?

VOV.VN - Đài Loan từng được ca ngợi là một câu chuyện thành công trong khống chế virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng vào tháng 5 vừa qua, hòn đảo này đã chứng kiến sự gia tăng mạnh và đột ngột các ca mắc Covid-19 và đã phải thực hiện giới hạn xã hội ở cấp độ cao.

Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?

Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?

VOV.VN - Đài Loan từng được ca ngợi là một câu chuyện thành công trong khống chế virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng vào tháng 5 vừa qua, hòn đảo này đã chứng kiến sự gia tăng mạnh và đột ngột các ca mắc Covid-19 và đã phải thực hiện giới hạn xã hội ở cấp độ cao.

Người đàn ông tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca vẫn tử vong do Covid-19
Người đàn ông tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca vẫn tử vong do Covid-19

VOV.VN - Một người đàn ông ở đảo quốc Seychelles vừa tử vong hôm 10/6 do bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 dù người này đã tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca.

Người đàn ông tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca vẫn tử vong do Covid-19

Người đàn ông tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca vẫn tử vong do Covid-19

VOV.VN - Một người đàn ông ở đảo quốc Seychelles vừa tử vong hôm 10/6 do bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 dù người này đã tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca.

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu
Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

VOV.VN - Mới đây một nữ giáo sư Ấn Độ mới 38 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do Covid-19. Trước đó, chị từng cầu xin được cấp một giường trong phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của chị cũng qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

VOV.VN - Mới đây một nữ giáo sư Ấn Độ mới 38 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do Covid-19. Trước đó, chị từng cầu xin được cấp một giường trong phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của chị cũng qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.