Campuchia phát hiện biến thể JN.1 mới của COVID-19

VOV.VN - Hôm qua (28/12), Bộ Y tế Campuchia ra thông báo kêu gọi người dân đề cao cảnh giác phòng chống biến thể mới của Covid-19 sau khi nước này phát hiện biến thể JN.1 xuất hiện trong cộng đồng. 

Theo kết quả xét nghiệm của bệnh viện Pasteur Campuchia ngày 28/12, có 4 bệnh nhân bị nhiễm biến thể mới JN.1 của COVID-19. Hiện nay, cả 4 bệnh nhân đều đã được điều trị và đang được cách ly tại nhà.

Cùng với đó, Bộ Y tế Campuchia cũng ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh tại các trung tâm y tế và bệnh viện. Bộ Y tế Campuchia kêu gọi mọi người dân cần đề cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian qua, SARS-CoV-2 liên tục biến đổi tạo ra các biến thể mới, mới nhất là biến thể JN.1. Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), JN.1 thuộc nhóm biến thể cần quan tâm, là biến thể phụ nhánh BA.2.86 của Omicron. Số mắc Covid-19 nói riêng và các bệnh đường hô hấp khác nói chung được dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới, nhất là ở các quốc gia đang vào mùa đông, có thể làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Campuchia: Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu
Việt Nam - Campuchia: Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu

VOV.VN - Chiều qua (26/12), tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia So Sar Sokha sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ 7. 

Việt Nam - Campuchia: Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu

Việt Nam - Campuchia: Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu

VOV.VN - Chiều qua (26/12), tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia So Sar Sokha sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ 7. 

Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”
Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun mới đây đã tái khẳng định quyết tâm của chính phủ về việc tăng cường an ninh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu tiến hành “cách mạng màu” tại nước này.

Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”

Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun mới đây đã tái khẳng định quyết tâm của chính phủ về việc tăng cường an ninh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu tiến hành “cách mạng màu” tại nước này.

Tìm nạn nhân vụ "giải cứu" từ Campuchia về Việt Nam rồi bắt giữ, tống tiền
Tìm nạn nhân vụ "giải cứu" từ Campuchia về Việt Nam rồi bắt giữ, tống tiền

VOV.VN - Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo tìm nạn nhân liên quan đến nhóm đối tượng chuyên "diễn kịch" giải cứu người bị lừa bán sang Campuchia đưa về Việt Nam rồi bắt giữ, tống tiền.

Tìm nạn nhân vụ "giải cứu" từ Campuchia về Việt Nam rồi bắt giữ, tống tiền

Tìm nạn nhân vụ "giải cứu" từ Campuchia về Việt Nam rồi bắt giữ, tống tiền

VOV.VN - Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo tìm nạn nhân liên quan đến nhóm đối tượng chuyên "diễn kịch" giải cứu người bị lừa bán sang Campuchia đưa về Việt Nam rồi bắt giữ, tống tiền.

Vờ giải cứu 2 cô gái từ Campuchia về Việt Nam rồi bắt giữ, tống tiền
Vờ giải cứu 2 cô gái từ Campuchia về Việt Nam rồi bắt giữ, tống tiền

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi mua bán, bắt giữ người từ Campuchia về Việt Nam.

Vờ giải cứu 2 cô gái từ Campuchia về Việt Nam rồi bắt giữ, tống tiền

Vờ giải cứu 2 cô gái từ Campuchia về Việt Nam rồi bắt giữ, tống tiền

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi mua bán, bắt giữ người từ Campuchia về Việt Nam.