Việt Nam - Campuchia: Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu

VOV.VN - Chiều qua (26/12), tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia So Sar Sokha sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ 7. 

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chân thành chúc mừng Ngài Sar Sokha đã được Quốc hội Campuchia khóa 7 tín nhiệm bầu giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia; bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn về đối nội, đối ngoại mà nhân dân Campuchia đã giành được trong thời gian qua.

Đại sứ chúc mừng thành công ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần vào việc khôi phục và phát triển kinh tế, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Bộ Nội vụ Campuchia. Đại sứ cũng chúc mừng và đánh giá cao Campuchia đã hoàn thành trọng trách vai trò Chủ tịch ASEAN-2022, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã phường nhiệm kỳ 5, bầu cử Quốc hội khóa 7 và chuyển giao quyền lực suôn sẻ cũng như sự kiện thể thao SEA Games 32 và ASEAN Paragames 12, góp phần vào việc nâng cao uy tín, vị thế của Campuchia ở khu vực và trên trường quốc tế; mong muốn Chính phủ, bộ ngành hai bên, nhất là Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, có hiệu quả.        

Phó Thủ tướng Sar Sokha đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển trên các lĩnh vực của Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng hữu nghị lâu đời giữa hai nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Chính phủ, các bộ ngành không ngừng được củng cố và phát triển, trong có có những chuyển biến tích cực về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phát huy các thành tựu đạt được, tăng cường quan hệ chặt chẽ và mở rộng hợp tác hơn nữa giữa các bộ ngành, địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới và trên các lĩnh vực, cùng nhau triển khai các nội dung thỏa thuận hai bên đã thống nhất trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; nhấn mạnh việc tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng–an ninh nhằm duy trì an ninh, ổn định, trật tự và an toàn xã hội của mỗi nước cũng như của hai nước, góp phần vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Sar Sokha và Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến quan hệ hai bên. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc các kênh để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm; tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời tìm kiếm các cơ hội, cơ chế hợp tác mới có hiệu quả, đồng thời gia tăng hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định của cả hai bên, cùng nhau giữ vững trật tự trên tuyến biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương biên mậu và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với hai Thủ tướng Lào và Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với hai Thủ tướng Lào và Campuchia

VOV.VN - Tại cuộc ăn sáng làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào, Campuchia khẳng định tiếp tục tăng cường đoàn kết giữa ba nước trong bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với hai Thủ tướng Lào và Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với hai Thủ tướng Lào và Campuchia

VOV.VN - Tại cuộc ăn sáng làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào, Campuchia khẳng định tiếp tục tăng cường đoàn kết giữa ba nước trong bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước...

Dư luận Campuchia đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet
Dư luận Campuchia đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet

VOV.VN - Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Campuchia, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet đã đạt được những thành công to lớn trên hai lĩnh vực: củng cố quan hệ chính trị-ngoại giao và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Dư luận Campuchia đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet

Dư luận Campuchia đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet

VOV.VN - Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Campuchia, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet đã đạt được những thành công to lớn trên hai lĩnh vực: củng cố quan hệ chính trị-ngoại giao và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Vương quốc Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều 12/12, Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 12/12 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Vương quốc Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều 12/12, Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 12/12 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia: Dư địa còn nhiều, trách nhiệm còn lớn
Hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia: Dư địa còn nhiều, trách nhiệm còn lớn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi hai nhà đầu tư tiếp tục đầu tư, thúc đẩy thương mại, phát triển kinh tế hai nước, góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia: Dư địa còn nhiều, trách nhiệm còn lớn

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia: Dư địa còn nhiều, trách nhiệm còn lớn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi hai nhà đầu tư tiếp tục đầu tư, thúc đẩy thương mại, phát triển kinh tế hai nước, góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.