“Cần rút ra bài học từ vụ nữ sinh Anh mất tích để theo IS”

VOV.VN - Cựu ngoại trưởng Anh Hague cho rằng tất cả đều có trách nhiệm liên quan vụ các nữ sinh bị mất tích.

Cựu Ngoại trưởng Anh William Hague hôm qua (22/2) khẳng định rằng không nên vội vàng quy trách nhiệm đối với bất cứ ai liên quan đến vụ ba nữ sinh Anh được cho là đang lên đường tới Syria và có thể sẽ gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông nói, điều quan trọng là phải rút ra bài học từ vụ việc trên.

Ông William Hague (ảnh: Guardian)
Ông Hague nói: “Mọi người đều có trách nhiệm về vụ các nữ sinh bị mất tích, kể cả gia đình các em, những người đứng đầu tôn giáo cũng như lực lượng an ninh. Theo tôi, tất cả chúng ta đều phải rút ra bài học từ vụ việc này, không nên vội vàng quy kết trách nhiệm cho riêng bất cứ ai”.

Trước đó một ngày 21/2, Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự mất tích của ba nữ sinh Anh. Theo Thủ tướng Anh Cameron, ba nữ sinh trên trong độ tuổi 15 và 16, đã rời khỏi nhà ở Luân Đôn từ ngày 17/2. Những nữ sinh này đã bay tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ mà không thông báo với gia đình. Ông cho rằng vụ việc này là rất đáng quan ngại và Chính phủ Anh đang làm hết sức để đưa những nữ sinh này trở về.

Hai trong số ba nữ sinh trên là người Anh và đều học tại Học viện Bethnal Green. Trong khi nữ sinh còn lại không được công bố danh tính do yêu cầu của gia đình. Một số nguồn tin cho biết có thể nữ sinh này mang quốc tịch Đức.

Tất cả số nữ sinh này đều có quan hệ với một nữ sinh khác bị cảnh sát nghi là đã sang Syria  hồi tháng 12/2014. Lực lượng an ninh ước tính hiện đã có khoảng 600 công dân Anh theo đạo Hồi đã tới Syria để tham gia các hoạt động có liên quan tới những tổ chức khủng bố cực đoan mà điển hình là tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Một số người đã trở về và hàng chục người bị bắt do đã vi phạm đạo luật chống khủng bố của Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS
Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

Tấn công đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến hơn 70 người thương vong
Tấn công đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến hơn 70 người thương vong

VOV.VN - Nhiều tay súng đã ném lựu đạn về phía đền thờ và phóng hỏa ở bên trong toà nhà nằm ở khu phố Hayatabad.

Tấn công đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến hơn 70 người thương vong

Tấn công đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến hơn 70 người thương vong

VOV.VN - Nhiều tay súng đã ném lựu đạn về phía đền thờ và phóng hỏa ở bên trong toà nhà nằm ở khu phố Hayatabad.

Lãnh tụ Hồi giáo Iran gửi mật thư cho Tổng thống Obama
Lãnh tụ Hồi giáo Iran gửi mật thư cho Tổng thống Obama

VOV.VN - Đây là bức thư mới nhất mà Lãnh tụ Hồi giáo Iran Ali Khamenei gửi tới Tổng thống Mỹ để chia sẻ quan điểm về vấn đề hạt nhân của Tehran.

Lãnh tụ Hồi giáo Iran gửi mật thư cho Tổng thống Obama

Lãnh tụ Hồi giáo Iran gửi mật thư cho Tổng thống Obama

VOV.VN - Đây là bức thư mới nhất mà Lãnh tụ Hồi giáo Iran Ali Khamenei gửi tới Tổng thống Mỹ để chia sẻ quan điểm về vấn đề hạt nhân của Tehran.

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?
Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Biếm họa tiên tri Mohammed: Căn nguyên cơn giận của người Hồi giáo
Biếm họa tiên tri Mohammed: Căn nguyên cơn giận của người Hồi giáo

VOV.VN- Đã hơn 400 năm trôi qua kể từ khi việc một người có thể bị giết hại với cáo buộc báng bổ tôn giáo hoặc theo dị giáo là việc hiển nhiên tại châu Âu.

Biếm họa tiên tri Mohammed: Căn nguyên cơn giận của người Hồi giáo

Biếm họa tiên tri Mohammed: Căn nguyên cơn giận của người Hồi giáo

VOV.VN- Đã hơn 400 năm trôi qua kể từ khi việc một người có thể bị giết hại với cáo buộc báng bổ tôn giáo hoặc theo dị giáo là việc hiển nhiên tại châu Âu.

Ba sinh viên Hồi giáo bị bắn chết tại Mỹ
Ba sinh viên Hồi giáo bị bắn chết tại Mỹ

VOV.VN - Các thông tin đưa lên trang Facebook của nghi phạm làm dấy lên đồn đoán về nguyên nhân tội ác liên quan đến tôn giáo mà các sinh viên này theo.

Ba sinh viên Hồi giáo bị bắn chết tại Mỹ

Ba sinh viên Hồi giáo bị bắn chết tại Mỹ

VOV.VN - Các thông tin đưa lên trang Facebook của nghi phạm làm dấy lên đồn đoán về nguyên nhân tội ác liên quan đến tôn giáo mà các sinh viên này theo.