Canada đồng ý nhận thêm 13.000 người tị nạn từ Syria và Iraq

VOV.VN - Quyết định này của chính phủ Canada đáp ứng 10% lời kêu gọi gần đây của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư Canada Chris Alexander  hôm qua (7/1) cho biết, nước này đã đồng ý đón nhận thêm 10.000 người tị nạn Syria và 3.000 người tị nạn Iraq trong vòng 3 năm tới theo lời kêu gọi hỗ trợ của Liên Hợp Quốc.

Người tị nạn Syria (ảnh: albawaba)
Quyết định này của chính phủ Canada đáp ứng 10% lời kêu gọi gần đây của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhằm giúp tái định cư những người phải trốn chạy bạo lực tại Iraq và Syria. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Alexander cho biết, người dân Syria và Iraq đang phải đối mặt với các dạng bạo lực nghiêm trọng nhất trong thế giới ngày nay, đồng thời chỉ ra rằng nhóm phiến quân Hồi giáo đã gây ra tội ác giết hại dân thường một cách có hệ thống tại hai quốc gia này. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do xung đột leo thang.

Theo báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, số người tị nạn Syria đã vượt quá người tị nạn Afghanistan và trở thành dân số tị nạn lớn nhất hiện nay.

Kể từ năm 2009, Canada đã đón nhận 20.000 người tị nạn Iraq. Hơn 1.000 người tị nạn Syria cũng tới các bờ biển của nước này kể từ khi cuộc nội chiến tại Syria bùng phát vào năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq
Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.

Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga
Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga

Đã phát hiện nhiều phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan gần biên giới Nga. Phía Nga nói họ đang theo dõi sát sao những kẻ này.

Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga

Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga

Đã phát hiện nhiều phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan gần biên giới Nga. Phía Nga nói họ đang theo dõi sát sao những kẻ này.

Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhấn mạnh Iraq trông đợi sự giúp đỡ và hợp tác hơn nữa từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế.

Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhấn mạnh Iraq trông đợi sự giúp đỡ và hợp tác hơn nữa từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế.

Từ chối điều trị cho phiến quân IS, hai bác sỹ Iraq bị hành quyết
Từ chối điều trị cho phiến quân IS, hai bác sỹ Iraq bị hành quyết

VOV.VN - Các phần tử IS đã hành quyết bác sỹ Tareq Jassim và bác sỹ Adil Ayham đang làm việc tại phòng phẫu thuật của Bệnh viện đa khoa Cộng hòa ở Mosul.

Từ chối điều trị cho phiến quân IS, hai bác sỹ Iraq bị hành quyết

Từ chối điều trị cho phiến quân IS, hai bác sỹ Iraq bị hành quyết

VOV.VN - Các phần tử IS đã hành quyết bác sỹ Tareq Jassim và bác sỹ Adil Ayham đang làm việc tại phòng phẫu thuật của Bệnh viện đa khoa Cộng hòa ở Mosul.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Gần 5.000 trái bom rơi lên đầu phiến quân Hồi giáo IS
Gần 5.000 trái bom rơi lên đầu phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Phi cơ của liên minh chống khủng bố đã oanh tạc cường độ cao các mục tiêu của IS và gây thiệt hại nặng cho chúng.

Gần 5.000 trái bom rơi lên đầu phiến quân Hồi giáo IS

Gần 5.000 trái bom rơi lên đầu phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Phi cơ của liên minh chống khủng bố đã oanh tạc cường độ cao các mục tiêu của IS và gây thiệt hại nặng cho chúng.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.