Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người

VOV.VN - Loại vaccine này đã chứng tỏ có “hiệu quả 100%” trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola khi được thử nghiệm trên động vật.

Bộ trưởng Y tế Canada Bà Rona Ambrose cho biết các ca thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người đối với vaccine Ebola do Canada chế tạo có tên VSV-EBOV đã được triển khai vào ngày 13/10 tại Maryland, Mỹ để đánh giá độ an toàn của loại vaccine này và xác định liều lượng phù hợp để chống lại virus đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, phần lớn ở các nước Tây Phi.

Một nhân viên y tế dang điều trị cho các bênh nhân nhiễm Ebola (Ảnh Reuters)

"Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin đầy hứa hẹn trong cuộc chiến chống lại virus Ebola này,” bà Ambrose nói khi đưa ra công bố trên tại một cuộc họp báo với sự tham dự của bác sỹ Gregory Taylor, quan chức y tế hàng đầu của Toronto, Canada. 

Loại vaccine được các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Vi sinh Quốc gia thuộc Cơ quan Y tế Canada tại Winnipeg chế tạo, sẽ được thử nghiệm trên 20 người tình nguyện có sức khỏe tốt thuộc Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed tại Silver Spring, bang Maryland, Mỹ.

Các nghiên cứu tiến hành trên các loài động vật linh trưởng cho thấy vaccine này có khả năng chống lây nhiễm nếu như được tiêm trước khi bị phơi nhiễm và tăng khả năng sống sót đối với những người được tiêm ngay sau khi bị phơi nhiễm.

Kết quả của giai đoạn 1 thử nghiệm trên người sẽ hoàn tất vào tháng 12, bà Ambrose cho biết.

Theo Bộ trưởng Ambrose, loại vaccine này đã chứng tỏ có “hiệu quả 100%” trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola khi được thử nghiệm trên động vật. “Điều này mang lại nhiều hy vọng vì nếu vaccine của Canada chứng tỏ sự an toàn và hiệu quả trên người thì nó sẽ ngăn chặn được nạn dịch ghê gớm này.”

Chính phủ Canada giữ bản quyền sáng chế đối với loại vaccine này nhưng cấp phép cho một công ty công nghệ sinh học của Mỹ là Newlink Genetics để công ty này sản xuất thông qua một công ty con của mình là BioProtection Systems.

Cơ quan Giảm thiểu Hiểm họa Quốc phòng Mỹ, trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, đang hợp tác với BioProtection Systems trong quá trình phát triển thêm loại sản phẩm này để sử dụng trên người.

Canada đã cung cấp 20 lọ vaccine thử nghiệm để sử dụng trong lần thử nghiệm này.

Cơ quan Y tế Canada cũng cho biết các đợt thử nghiệm lâm sàng khác của Giai đoạn 1 đang được nghiên cứu để triển khai ở Canada, châu Âu và châu Phi.

Trong buổi họp báo, bác sỹ Taylor cho biết thêm, nếu như kết quả thử nghiệm thành công thì giai đoạn tiếp theo sẽ là thử nghiệm trên mẫu lớn hơn ở người, trong đó sẽ có thử nghiệm ở những người đang trực tiếp xử lý các ca bệnh Ebola ở Tây Phi.

Tháng 8 vừa qua, Canada đã công bố cho biết sẽ quyên góp 1.000 liều vaccine này cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để đóng góp cho nỗ lực chung quốc tế chống lại loại virus này.

Số liệu của WHO công bố tuần trước cho thấy dịch Ebola đã làm thiệt mạng hơn 4.000 người, chủ yếu vẫn ở các nước vùng Tây Phi là Liberia, Siera Leone và Guinea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện
Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện

VOV.VN - Nữ y tá này từng tham gia điều trị cho 2 nhân viên y tế khác của Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola ở Tây Phi

Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện

Tây Ban Nha: Sức khỏe nữ y tá nhiễm Ebola có cải thiện

VOV.VN - Nữ y tá này từng tham gia điều trị cho 2 nhân viên y tế khác của Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola ở Tây Phi

Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi
Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi

VOV.VN - Tình hình sức khỏe của nữ y tá Teresa Romero, 44 tuổi, là người đầu tiên bị nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi, đang có dấu hiệu xuống dốc. 

Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi

Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi

VOV.VN - Tình hình sức khỏe của nữ y tá Teresa Romero, 44 tuổi, là người đầu tiên bị nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi, đang có dấu hiệu xuống dốc. 

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola
Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN -Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 10/10 đã tới thăm nữ y tá Teresa Romero, người đầu tiên nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi.

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN -Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 10/10 đã tới thăm nữ y tá Teresa Romero, người đầu tiên nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi.

Virus Ebola đặt thế giới trước thách thức chưa từng có
Virus Ebola đặt thế giới trước thách thức chưa từng có

VOV.VN - LHQ hối thúc cộng đồng quốc tế thực hiện đúng các cam kết hỗ trợ và có các giải pháp thực tế để ngăn chặn dịch lây lan.

Virus Ebola đặt thế giới trước thách thức chưa từng có

Virus Ebola đặt thế giới trước thách thức chưa từng có

VOV.VN - LHQ hối thúc cộng đồng quốc tế thực hiện đúng các cam kết hỗ trợ và có các giải pháp thực tế để ngăn chặn dịch lây lan.

Mỹ có thêm ca thứ hai nhiễm Ebola
Mỹ có thêm ca thứ hai nhiễm Ebola

Nhân viên y tế này có dấu hiệu sốt nhẹ vào tối ngày 11/10 và được cách ly để tiến hành các xét nghiệm

Mỹ có thêm ca thứ hai nhiễm Ebola

Mỹ có thêm ca thứ hai nhiễm Ebola

Nhân viên y tế này có dấu hiệu sốt nhẹ vào tối ngày 11/10 và được cách ly để tiến hành các xét nghiệm

Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ
Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ

VOV.VN - Nhân viên y tế vừa nhiễm Ebola ở bang Texas tuân thủ mọi quy định an toàn khi tiếp xúc với bệnh nhân Ebola nhưng vẫn nhiễm bệnh.

Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ

Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ

VOV.VN - Nhân viên y tế vừa nhiễm Ebola ở bang Texas tuân thủ mọi quy định an toàn khi tiếp xúc với bệnh nhân Ebola nhưng vẫn nhiễm bệnh.

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới
WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

VOV.VN - Theo WHO, kể từ khi bùng phát hồi tháng 4 vừa qua, dịch sốt Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

VOV.VN - Theo WHO, kể từ khi bùng phát hồi tháng 4 vừa qua, dịch sốt Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố
Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

VOV.VN - Chuyên gia Al Shimkus nhận định, IS có thể sử dụng cơ thể con người làm trung gian để lây lan virus Ebola ra khắp thế giới.

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

VOV.VN - Chuyên gia Al Shimkus nhận định, IS có thể sử dụng cơ thể con người làm trung gian để lây lan virus Ebola ra khắp thế giới.

Ebola- mối quan tâm hàng đầu của LHQ, IMF và WB
Ebola- mối quan tâm hàng đầu của LHQ, IMF và WB

VOV.VN - Thống kê mới nhất hôm qua (10/10), đã có ít nhất hơn 4.000 ca tử vong trong tổng số 8.399 ca nhiễm Ebola tại 7 nước trên thế giới.

Ebola- mối quan tâm hàng đầu của LHQ, IMF và WB

Ebola- mối quan tâm hàng đầu của LHQ, IMF và WB

VOV.VN - Thống kê mới nhất hôm qua (10/10), đã có ít nhất hơn 4.000 ca tử vong trong tổng số 8.399 ca nhiễm Ebola tại 7 nước trên thế giới.

Số người chết vì virus Ebola đã vượt mốc 4.000
Số người chết vì virus Ebola đã vượt mốc 4.000

VOV.VN - Báo cáo mới nhất cho thấy, số ca nhiễm mới tiếp tục tăng gấp đôi trong mỗi tháng qua.

Số người chết vì virus Ebola đã vượt mốc 4.000

Số người chết vì virus Ebola đã vượt mốc 4.000

VOV.VN - Báo cáo mới nhất cho thấy, số ca nhiễm mới tiếp tục tăng gấp đôi trong mỗi tháng qua.

Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ
Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ

VOV.VN - Cơ quan y tế Mỹ đang cố gắng để xác định xem đã xảy ra sai sót nào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện này. 

Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ

Nữ y tá bị nhiễm Ebola ở Texas đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ

VOV.VN - Cơ quan y tế Mỹ đang cố gắng để xác định xem đã xảy ra sai sót nào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện này.