Thủ tướng Tây Ban Nha thăm nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN -Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 10/10 đã tới thăm nữ y tá Teresa Romero, người đầu tiên nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi.

Nữ y tá này hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Phát biểu với báo giới Thủ tướng Rajoy cho biết, Chính phủ Tây Ban Nha đang huy động mọi nguồn lực cần thiết và làm hết sức để ngăn chặn sự lây lan của virus chết người Ebola. Đến nay chỉ có duy nhất y tá Romero được xác định nhiễm Ebola.

Thủ tướng Tây Ban Nha nói: “Cả Ủy ban châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới đều nói rằng nguy cơ dịch bệnh lây lan trong tương lai là rất thấp. Tôi muốn gửi thông điệp này tới toàn thể người dân Tây Ban Nha và muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là thông điệp từ Chính phủ Tây Ban Nha. Đây là thông điệp từ các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và Ủy ban châu Âu”.

Hiện, 14 người từng tiếp xúc với y tá này đang phải cách ly và có thêm nhiều người từng tiếp xúc với nữ y tá Romero tới kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện .

Một bệnh nhân nhiễm Ebola được điều trị tại Tây Ban Nha (Ảnh Reuters)

Các nhân viên y tế đã tập trung biểu tình bên ngoài bệnh viện Carlos III tại thủ đô Madrid, khi Thủ tướng tới đây để thăm nữ y tá nhiễm Ebola.

Tổ chức công đoàn của các nhân viên y tế Tây Ban Nha cho biết, y tá Romero đã 3 lần thông báo về tình trạng sốt và phát ban của mình. Tuy nhiên, nhiệt độ của cô dưới mức 38,6 độ C nên bệnh viện đã không đề phòng.

Nữ y tá này có thể đã chạm găng tay lên mặt trong quá trình điều trị cho một giáo sĩ người Tây Ban Nha đã tử vong sau khi nhiễm Ebola tại Tây Phi. Tổ chức công đoàn này cáo buộc Chính phủ Tây Ban Nha đang đổ lỗi cho y tá Romero sau thất bại của hệ thống y tế trong việc ngăn ngừa sự lây lan của Ebola.

Tổ chức này cũng cho biết, các nhân viên y tế Tây Ban Nha từ bác sĩ tới các lái xe cứu thương đều cảm thấy lo ngại khi họ không được đào tạo đầy đủ để xử lý các trường hợp bệnh nhân nhiễm Ebola.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Tây Ban Nha giải thích lý do tại sao nữ y tá Romero có thể nhiễm bệnh trong bối cảnh các biện pháp đảm bảo y tế được thắt chặt.

Người phát ngôn Đảng Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng cho rằng, nữ y tá này đã không tuân thủ quy trình cách ly an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100 lính thủy đánh bộ Mỹ tới Liberia để đối phó với dịch bệnh Ebola
100 lính thủy đánh bộ Mỹ tới Liberia để đối phó với dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Nhóm binh sĩ trên nằm trong lực lượng gồm 3.600 người được triển khai tới châu Phi để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh Ebola.

100 lính thủy đánh bộ Mỹ tới Liberia để đối phó với dịch bệnh Ebola

100 lính thủy đánh bộ Mỹ tới Liberia để đối phó với dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Nhóm binh sĩ trên nằm trong lực lượng gồm 3.600 người được triển khai tới châu Phi để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh Ebola.

Anh, Pháp trước nguy cơ dịch Ebola tràn lan
Anh, Pháp trước nguy cơ dịch Ebola tràn lan

VOV.VN - Nước Anh hiện đang đẩy mạnh kiểm tra y tế khách nhập cảnh nhằm ngăn Ebola.

Anh, Pháp trước nguy cơ dịch Ebola tràn lan

Anh, Pháp trước nguy cơ dịch Ebola tràn lan

VOV.VN - Nước Anh hiện đang đẩy mạnh kiểm tra y tế khách nhập cảnh nhằm ngăn Ebola.

Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi
Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi

VOV.VN - Tình hình sức khỏe của nữ y tá Teresa Romero, 44 tuổi, là người đầu tiên bị nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi, đang có dấu hiệu xuống dốc. 

Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi

Sức khỏe của nữ y tá ở Tây Ban Nha nhiễm Ebola đã xấu đi

VOV.VN - Tình hình sức khỏe của nữ y tá Teresa Romero, 44 tuổi, là người đầu tiên bị nhiễm Ebola ngoài khu vực Tây Phi, đang có dấu hiệu xuống dốc. 

“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”
“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ dự báo, số ca mắc bệnh sẽ tăng lên 1,4 triệu ca vào tháng 1 tới nếu không có biện pháp kiềm chế dịch.

“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”

“Dịch Ebola có thể hoành hành như đại dịch AIDS”

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ dự báo, số ca mắc bệnh sẽ tăng lên 1,4 triệu ca vào tháng 1 tới nếu không có biện pháp kiềm chế dịch.

WHO cảnh báo sự lây lan Ebola chưa có dấu hiệu dừng lại
WHO cảnh báo sự lây lan Ebola chưa có dấu hiệu dừng lại

VOV.VN - Không chỉ các nước Tây Phi đối mặt với dịch bệnh Ebola, dịch bệnh này đang có nguy cơ bùng phát ở châu Âu.

WHO cảnh báo sự lây lan Ebola chưa có dấu hiệu dừng lại

WHO cảnh báo sự lây lan Ebola chưa có dấu hiệu dừng lại

VOV.VN - Không chỉ các nước Tây Phi đối mặt với dịch bệnh Ebola, dịch bệnh này đang có nguy cơ bùng phát ở châu Âu.