Canada sẽ đào tạo lực lượng cảnh sát quân sự Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Canada, đông đảo các nhà đào tạo quân sự vừa đến Ukraine và nhiều nhân viên quân sự bổ sung khác cũng đang được huy động.

Canada vừa triển khai các binh sĩ tới Ukraine để đào tạo lực lượng quân cảnh (cảnh sát quân sự) Ukraine trong một nỗ lực nhằm tăng cường lực lượng an ninh của chính phủ nước này.

Tuyên bố này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson đưa ra ngày 8/12 tại Kiev, Ukraine sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak. 

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson (ảnh: Canadian Press)

Thảo thuận nêu rõ, hai nước sẽ hợp tác cùng nhau tăng cường khả năng của chính phủ và lực lượng an ninh Kiev nhằm bảo vệ  toàn vẹn lãnh thổ Ukraine và người dân nước này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Canada Nicholson, đông đảo các nhà đào tạo quân sự vừa đến Ukraine và nhiều nhân viên quân sự bổ sung khác cũng đang được huy động.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Canada không đề cập chi tiết số lượng nhân viên quân sự đã đến Ukraine hay thời gian họ sẽ ở lại nước này là bao lâu. Ngoài ra, ông Nicholson cũng vừa tuyên bố, chính phủ Canada quyết định sẽ chi 11 triệu USD viện trợ cho Ukraine.

Động thái này của Canada là động thái mới nhất trong một loạt các bước đi gần đây của chính phủ nước này nhằm hỗ trợ chính phủ Ukraine vốn đang giao tranh với lực lượng đối lập tại khu vực miền Đông Ukraine kể từ giữa tháng 4 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine
Canada viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Các trang thiết bị này bao gồm hệ thống thông tin chiến lược, thiết bị xử lý chất nổ, dụng cụ y tế và thiết bị nhìn ban đêm.

Canada viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine

Canada viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Các trang thiết bị này bao gồm hệ thống thông tin chiến lược, thiết bị xử lý chất nổ, dụng cụ y tế và thiết bị nhìn ban đêm.

Canada sẽ đưa cảnh sát vũ trang tới Ukraine
Canada sẽ đưa cảnh sát vũ trang tới Ukraine

VOV.VN - Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác an ninh được ký kết hôm 8/12 giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước.

Canada sẽ đưa cảnh sát vũ trang tới Ukraine

Canada sẽ đưa cảnh sát vũ trang tới Ukraine

VOV.VN - Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác an ninh được ký kết hôm 8/12 giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước.

Mỹ - Canada tăng cường hợp tác an ninh sau vụ xả súng
Mỹ - Canada tăng cường hợp tác an ninh sau vụ xả súng

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Mỹ và Canada sẽ tăng cường phối hợp nhằm đối phó với khủng bố trong thời gian tới.

Mỹ - Canada tăng cường hợp tác an ninh sau vụ xả súng

Mỹ - Canada tăng cường hợp tác an ninh sau vụ xả súng

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Mỹ và Canada sẽ tăng cường phối hợp nhằm đối phó với khủng bố trong thời gian tới.

Canada quyết mạnh tay chống chủ nghĩa cực đoan trong nước
Canada quyết mạnh tay chống chủ nghĩa cực đoan trong nước

VOV.VN - Chính phủ Canada cần phải hành động hơn nữa để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan phát triển ở trong nước.

Canada quyết mạnh tay chống chủ nghĩa cực đoan trong nước

Canada quyết mạnh tay chống chủ nghĩa cực đoan trong nước

VOV.VN - Chính phủ Canada cần phải hành động hơn nữa để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan phát triển ở trong nước.

Canada lần đầu điều chiến đấu cơ CF-18 không kích IS
Canada lần đầu điều chiến đấu cơ CF-18 không kích IS

VOV.VN - Hai chiến đấu cơ CF-18 lần đầu tiên tham gia tấn công IS gần thành phố Fallujah, Iraq trong một đợt không kích kéo dài 4 giờ.

Canada lần đầu điều chiến đấu cơ CF-18 không kích IS

Canada lần đầu điều chiến đấu cơ CF-18 không kích IS

VOV.VN - Hai chiến đấu cơ CF-18 lần đầu tiên tham gia tấn công IS gần thành phố Fallujah, Iraq trong một đợt không kích kéo dài 4 giờ.